Hà Nội: Chung tay ủng hộ hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vắc xin để đẩy lùi Covid-19

GD&TĐ - Tối 19/6, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu kêu gọi sự kết nối, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu kêu gọi sự kết nối, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội,  bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Chu Ngọc Anh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các Phó chủ tịch HĐND, UBND và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đại diện các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặc biệt là phát biểu quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ ra mắt “Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19” ngày 5/6/2021... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô không chỉ nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mà cùng với cả nước, Hà Nội cũng thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắc xin mở rộng, bảo đảm lộ trình bao phủ cho toàn thể nhân dân Thủ đô.

“Đây cũng là thông điệp khẳng định quyết tâm chính trị của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTTQ Việt Nam TP khi tổ chức sự kiện “Chương trình truyền hình trực tiếp: Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19” ngày hôm nay”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ.

Ông Chu Ngọc Anh nhìn nhận, trong suốt thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã luôn bám sát và chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn thành phố, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội đến từng người dân đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức và trách nhiệm trong công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 còn dài, còn nhiều khó khăn, vất vả và thách thức. Vì một Hà Nội thanh bình và phát triển, một Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19, tại chương trình truyền hình trực tiếp này, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân và toàn thể nhân dân Thủ đô, những tấm lòng, những trái tim kết nối, sẻ chia yêu thương, cùng lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của thành phố Hà Nội”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kêu gọi.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị mọi người dân tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19; Cũng như phấn đấu, trong thời gian sớm nhất, đông đảo người dân Thủ đô được tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhằm sớm đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

“Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô; Cùng quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để Hà Nội cùng cả nước tiếp tục đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; Biến khó khăn, thách thức thành thước đo của tinh thần đoàn kết và năng lực vượt qua, cùng hành động vì mục tiêu an toàn, sức khỏe, vì quyết tâm mỗi người dân Thủ đô được tiêm vắc xin ngừa Covid-19”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định và cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, quản lý công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là trong việc bảo đảm vắc xin để tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND TP, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP đã tích cực chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.

Bé Vũ Lê Mộc An (6 tuổi ở quận Long Biên) đã ủng hộ "con lợn" tiết kiệm của mình với số tiền 4.050.000 đồng với mong muốn “dịch bệnh sớm được đẩy lùi để con được đến trường đi học cùng các bạn”.

Ông Nguyễn Đình Quyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chia sẻ: "Chúng tôi ý thức được rằng chương trình vắc xin phòng Covid-19 có ý nghĩa hêt sức quan trọng. Từ nhận thức đó, chúng tôi coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi có hệ thống Zalo để cập nhật số tiền ủng hộ hằng ngày. Đến 17h chiều nay (18/6), đã có 12 tỷ 530 triệu đồng ủng hộ chương trình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tương đối khó khăn. Song nhờ sự chủ động vào cuộc tuyên truyền, với nhiều hình thức, đã tạo nên sự đồng thuận. Từ đó, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều tự nhủ cố lên một chút để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện để phục hồi sản xuất và phát triển".

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vaccine từ sự đóng góp, chung tay của các đơn vị quận, huyện, thị xã, các tập đoàn, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình tiếp tục ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và hưởng ứng chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19 của thành phố.

Ủy ban MTTQVN  thành phố Hà Nội tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại 29 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào thứ ba và thứ năm hằng tuần.

 Hoặc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ qua tài khoản: 1500201113838 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội; 3761.0.9057260.91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội của Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội

Lưu ý: Khi chuyển tiền, các tổ chức, cá nhân ghi rõ nội dung “Chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” hoặc chuyển tiền ủng hộ chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ.
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng cảm ơn các đơn vị, tổ chức đã ủng hộ chương trình.
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng cảm ơn các đơn vị, tổ chức đã ủng hộ chương trình.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng cảm ơn các tổ chức, đơn vị đã ủng hộ chương trình.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn trao biểu trưng cảm ơn các tổ chức, đơn vị đã ủng hộ chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ