Đột nhập xưởng sản xuất hàng ngàn gói bột ngọt giả tại Hà Nội

Nụ mua bột ngọt trôi nổi, đóng gói vào bao bì nhái các hãng Ajinomoto, Miwon rồi bán ra thị trường.

Đột nhập xưởng sản xuất hàng ngàn gói bột ngọt giả tại Hà Nội
ANH-2
Lực lượng chức năng kiểm tra lô bột ngọt giả trước sự chứng kiến của đối tượng Nụ (áo đỏ, ngồi bên trái)

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội (PC46) vừa triệt phá một cơ sở sản xuất bột ngọt giả với quy mô lớn, thu giữ hàng ngàn gói bột ngọt nhái các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Vụ việc diễn ra vào ngày 26/12. Tại thời điểm trên, Tổ công tác của Đội Kinh tế Thương mại phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang Nguyễn Thị Nụ (SN 1963, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát: 89K1 – 032.55 đi trên đường Vũ Xuân Thiều (phường Phúc Lợi, quận Long Biên) chở theo một bao tải bên trong chứa 30 gói bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto (loại 450g/gói). Đối tượng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm.

IMG_8569 (FILEminimizer)
Hàng ngàn gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajnomoto được phát hiện tại nơi ở của đối tượng

Qua đấu tranh khai thác, Nụ khai nhận số bột ngọt trên là hàng giả, do đối tượng này sản xuất tại nhà và đang trên đường đem đi phân phối. Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng tại số 11, tổ 6, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Tổ công tác phát hiện thêm 1.433 gói bột ngọt giả hiệu Ajnomoto, 1.313 vỏ gói bột ngọt hiệu Ajinomoto, 125kg bột ngọt nguyên liệu, một máy ép miệng túi hàn nhiệt, một cân đồng hồ loại 2kg.

ANH-1
Tất cả bột ngọt nguyên liệu đều là hàng trôi nổi, nhãn mác nhái do Trung Quốc sản xuất

Nụ khai nhận cơ sở làm giả bột ngọt của mình hoạt động từ tháng 8/2015. Đầu tiên, Nụ đi mua bột ngọt trôi nổi trên thị trường và các vỏ túi bột ngọt nhái nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon do Trung Quốc sản xuất ở chợ Ninh Hiệp rồi về đóng gói và đem đi bán tại các ki ốt số 1 chợ May 10, ki ốt Bích Ngà (ngõ 100 phố Sài Đồng, quận Long Biên), ki ốt Ánh Sáng (chợ Thạch Bàn, quận Long Biên). Ngoài ra, bột ngọt giả của Nụ còn được phân phối tại một số tỉnh lân cận Hà Nội.

IMG_8657 (FILEminimizer)
Những tang vật thu được từ cơ sở làm giả bột ngọt của đối tượng

Từ lời khai của đối tượng, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra tại các ki ốt nói trên và thu giữ thêm 92 gói bột ngọt hiệu Ajinomoto giả nữa đang bày bán tại những địa chỉ này. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số bột ngọt giả và những tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Báo Giao thông

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ