Đình chỉ công tác Phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký quyết định số 1084 về việc đình chỉ công tác phụ trách Sở Y tế đối với ông Nguyễn Khắc Lập. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trụ sở Sở Y tế Vĩnh Phúc.
Trụ sở Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Cụ thể, quyết định nêu “Đình chỉ công tác phụ trách Sở Y tế đối với ông Nguyễn Khắc Lập – Phó giám đốc Sở Y tế từ ngày 6/5/2021 để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Được biết, sau khi Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc về nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Phúc Yên, ông Nguyễn Khắc Lập - Phó Giám đốc Sở được giao phụ trách Sở Y tế.

Sáng 8/5, nguồn tin cung cấp cho Báo GD&TĐ cho hay, ông Nguyễn Khắc Lập, bị đình chỉ công tác phụ trách Sở để xem xét các trách nhiệm chậm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh này thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19.

Còn theo một báo cáo đã ban hành của Sở Y tế Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Khắc Lập là người có tiếp xúc vòng 1 với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 (hay  còn gọi là F1) và thuộc trường hợp phải cách ly tập trung theo quy đinh. Đồng thời, 40 cán bộ của Sở này có tiếp xúc với ông Lập trở thành các trường hợp F2.

Trước đó, ông Hà Thanh Hùng - Chủ tịch UBND P.Khai Quang (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cũng đã bị đình chỉ công tác 3 ngày vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến 16h ngày 7/5, trong đợt bùng phát dịch bệnh dịp 30/4, Vĩnh Phúc đã ghi nhận 26 bệnh nhân Covid-19  và 3 ca nghi nhiễm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ