Điện Biên: Chấp hành nghiêm quy định phòng dịch trong Kỳ thi

Điện Biên: Chấp hành nghiêm quy định phòng dịch trong Kỳ thi

Sáng 9/8, ông Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên (Phó trưởng Ban thường trực BCĐ thi tỉnh Điện Biên) đã kiểm tra tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

“Qua quá trình kiểm tra, tôi nhận thấy tại các điểm thi, Điểm trưởng các điểm đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho cán bộ làm thi. Cán bộ làm thi chấp hành nghiêm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tại các điểm thi, việc chấp hành quy định về phòng dịch Covid-19 được thực hiện tốt. Đầu buổi thi, mỗi cán bộ làm thi, thí sinh trước khi vào trường thi đều được hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn khô do tổ chức đoàn thanh niên và tổ chức đoàn trong nhà trường phát động, kêu gọi ủng hộ. 

Điện Biên: Chấp hành nghiêm quy định phòng dịch trong Kỳ thi ảnh 1
Thí sinh chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang

Phía bên ngoài trường thi công tác an ninh, an toàn của các lực lượng hỗ trợ được đảm bảo. Hầu hết các điểm thi không có tình trạng tập trung đông người, ùn tắc, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng, tôi tin tưởng rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.