Đảm bảo an ninh trường học là điều kiện tiên quyết tổ chức các hoạt động GD

GD&TĐ - Ngày 24/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình Nhà trường an toàn về an ninh trật tự tại Trường Đại học Hùng Vương.

Đại diện Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ
Đại diện Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ

Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an; Hồ Đại Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT); lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ và đông đảo cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Hùng Vương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tá Phạm Trường Giang- Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, năm 2015, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương xây dựng tổ chức thực hiện triển khai điểm mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự" tại trường Đại học Hùng Vương.

Để tổ chức thực hiện mô hình, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức xây dựng mô hình, ban hành tiêu chí xây dựng mô hình và kí kết giao ước thi đua thực hiện trong nhà trường với UBND các phường nơi nhà trường đóng trụ sở và các phường giáp ranh.

Sau 5 năm thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, tình hình ANTT của nhà trường đã có chuyển biến tích cực, không có vụ, việc nghiêm trọng xảy ra trong trường. 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế về xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Đại học Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2020.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong  5 năm thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Đại học Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ biểu dương những kết quả mà hai đơn vị đã đạt được trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, hai ngành Công an và GD-ĐT cần nhận thức sâu sắc và toàn diện về xây dựng trường học an toàn, coi đây là chủ trương quan trọng, có tính chiến lược, nhằm tạo môi trường lành mạnh và thuận lợi để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Hai ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, giảng viên, HSSV; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái xâm nhập học đường trên không gian mạng đối với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, không để HSSV bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) đánh giá cao những kết quả mà mô hình Nhà trường an toàn về an ninh trật tự tại Trường Đại học Hùng Vương đã đạt được trong thời gian vừa qua và cho biết: Bộ GD&ĐT luôn xác định công tác đảm bảo an an ninh chính trị, trật tự trường học là một trong chủ thể quan trọng, là điều kiện tiên quyết để tổ chức các hoạt động GD.

Trong thời gian vừa qua, sự phối hợp giữa Đại học Hùng Vương và Công an tỉnh Phú Thọ hết sức hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng Bộ Công an, Bộ GD&ĐT đề nghị Trường Đại học Hùng Vương phối hợp chặt chẽ hơn với Công an tỉnh để thực hiện tốt một số nội dung trong tâm trong thời gian tới.

Ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội nghị
Ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại hội nghị

Theo đó, cần xác định nhiệm vụ trách nhiệm chính trị của lãnh đạo nhà trường, đảm bảo sự thành công của mô hình. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên sinh viên thấy được ý nghĩa tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chú trọng phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước đảm bảo an ninh mạng, kịp thời nắm bắt tình hình phát hiện sớm các tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường, đặc biệt là tệ nạn ma túy, chiếm đoạt tài sản, bạo lực trong trường học.

Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, các hình thức tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính sách của Nhà nước, quy định của ngành về GD-ĐT, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lí dạy học, thi đua dạy tốt học tốt.

Tiếp tục thực hiện tốt hiệu quả mô hình các tổ tự quản, an ninh xung kích, tăng cường các hoạt động đối thoại sinh viên, hội nghị giao ban sinh viên nội trú, phối hợp với công an và chính quyền sở tại quản lí tốt sinh viên ngoại trú, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến quyền lợi của học viên, sinh viên; xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho 2 cá nhân thuộc Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; Bộ GD&ĐT đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 các nhân vì đã  có thành tích xuất sắc trong  5 năm thực hiện mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường ĐHHV giai đoạn 2015-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ