Đà Nẵng: “Quả đấm thép 911” vẫn hiệu quả sau 2 năm hoạt động

GD&TĐ - Ngày 20/1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Tổng kết 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 911.

Lực lượng 911 kiểm tra hành chính người đi đường. Ảnh: Công an
Lực lượng 911 kiểm tra hành chính người đi đường. Ảnh: Công an

Những “Quả đấm thép” diệt tội phạm

Báo cáo tại buổi tổng kết, Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, 10 năm qua, xảy ra 399 vụ cướp giật tài sản, chiếm 8,5% trong cơ cấu phạm pháp hình sự, gây thiệt hại trên 5,7 tỷ đồng. 

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, nhìn chung, tội phạm cướp giật hoạt động tập trung ở địa bàn các quận trung tâm, đông dân cư, buôn bán sầm uất, nhiều khách du lịch. Đối tượng cướp giật thường đi từ 2 người trở lên, có phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi. 

Thượng tá Hải cho hay, ngay sau khi thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản, thành phố đã tổ chức phương án tuần tra, chốt chặn. 

“Cụ thể, triển khai hơn 197.000 lượt mô-tô trinh sát, hóa trang, mật phục. Tổ chức giám sát, ngoại tuyến 577 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tiếp nhận 576 thông tin liên quan đến cướp giật tài sản. Tổ chức dừng, kiểm tra 7.910 lượt phương tiện giao thông có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản hoặc vi phạm khác...”.

Trong 2 năm qua, lực lượng 911 đã tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 505 vị trí và 540 khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Phát hiện 95 vụ/124 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Phát hiện 676 vụ/775 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự. Phát hiện hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

“Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản và lực lượng 911 đã giải quyết được những yêu cầu trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường phố. Qua đó, chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn… Được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đánh giá cao”, Thượng tá Hải nhấn mạnh. 

Phát biểu tại buổi tổng kết, Đại tá Trần Đình Chung – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, khó lường và thường xuyên thay đổi quy luật, diễn biến, tính chất hoạt động. Nổi lên nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm cướp giật tài sản hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật… gây ra tâm lý lo lắng trong nhân dân.

“Bên cạnh đó, các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy gia tăng. Tình trạng điều khiển mô-tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông diễn biến phức tạp… Bởi vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, cần thiết phải có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng tuần tra, kiểm soát… nhằm giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn thành phố”, Đại tá Chung nói. 

Theo Đại tá Trần Đình Chung, xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã bàn bạc và thành lập lực lượng cảnh sát chống tội phạm cướp giật: “Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật và lực lượng 911 sau khi ra đời đã giải quyết được những yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường phố. Qua đó, truy bắt, ngăn chặn xử lý kịp thời các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, được chính quyền và nhân dân thành phố ủng hộ”, Đại tá Chung khẳng định. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng lưu ý rằng, lực lượng 911 và lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật, phải rút ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế. “Yêu cầu các đơn vị, địa phương, từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm. Bằng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của mình góp ý để xây dựng, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hai lực lượng này trong thời gian đến”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, Thượng tá Trần Cảnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, từ khi có lực lượng 911, công tác phòng chống tội phạm trong 2 năm vừa qua rất có hiệu quả. 

“Trong thực tế, Kế hoạch 911 đã làm giảm các loại tội phạm như ma túy và các loại tội phạm khác. Làm ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có nhiều đối tượng chống đối, lao vào lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng công an cũng có những biện pháp mạnh để răn đe các đối tượng này”, Thượng tá Cảnh chia sẻ.

Thượng tá Cảnh cho hay, để bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, từng cán bộ chiến sĩ lực lượng 911 và các lực lượng khác cùng sẽ vào cuộc và nỗ lực hơn nữa. Bên cạnh đó, lực lượng 911 sẽ phối hợp cùng với các lực lượng ở quận, huyện tăng cường công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm trong thời gian sắp đến để mang lại hiệu quả cao, đem lại một cái Tết yên bình cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ