Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời là bà N.T.S (71 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, giữa đêm khuya cụ bà thức dậy đi vệ sinh, sau đó đột ngột tê nửa người phải kèm cảm giác khó chịu, cơ thể nhanh chóng rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người. Người nhà lập tức đưa cụ bà đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cấp cứu.
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp cấp cứu của bệnh viện nhanh chóng đánh giá tình trạng thần kinh, tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng và thực hiện chẩn đoán hình ảnh nhằm xác định nguyên nhân, vị trí tổn thương và đánh giá khả năng áp dụng phương pháp điều trị tái thông.
Kết quả thăm khám và cận lâm sàng xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp và có chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết rt-PA đường tĩnh mạch. Song song việc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, người bệnh được chụp CTA mạch máu não để đánh giá hệ thống mạch máu, kết quả ghi nhận không có tắc mạch máu não lớn.
Sau điều trị tái thông bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, tình trạng khiếm khuyết thần kinh của người bệnh cải thiện rõ rệt, tay chân bên phải đã cử động lại gần như bình thường. Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi tích cực và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
BS Thạch Minh Hiền, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết: Nhồi máu não cấp là tình trạng cần được xử trí khẩn cấp bởi tổn thương não có thể tiến triển theo thời gian. Khi người bệnh xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như yếu hoặc liệt một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn thị giác, chóng mặt hoặc mất thăng bằng, cần nghĩ đến đột quỵ và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, điều trị đột quỵ.
Với đột quỵ thiếu máu não cấp, một số phương pháp tái thông như tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch chỉ được xem xét trong khoảng thời gian nhất định và khi người bệnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí điều trị. Ở những trường hợp tắc động mạch lớn phù hợp, can thiệp lấy huyết khối cơ học cũng có thể được chỉ định dựa trên thời gian, biểu hiện lâm sàng và kết quả hình ảnh học.
“Khi nghi ngờ người thân đang gặp phải đột quỵ, người nhà cần giữ người bệnh ở tư thế an toàn, theo dõi tình trạng và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế sớm nhất để được đánh giá, xác định phương pháp điều trị phù hợp và tận dụng cơ hội tái thông khi người bệnh đủ điều kiện.
Người nhà không nên tự ý cho người bệnh ăn uống, dùng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp xử trí dân gian. Việc cung cấp chính xác thời điểm khởi phát triệu chứng và những thông tin liên quan đến tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng cũng giúp bác sĩ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định điều trị phù hợp”, BS Thạch Minh Hiền, chia sẻ.