Chặn đứng dịch bệnh Covid- 19 để cử tri đi bỏ phiếu đạt tỉ lệ cao nhất

GD&TĐ - Đoàn công tác do Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP dẫn đầu đã có buổi làm việc với huyện Phúc Thọ và quận Đống Đa.

Theo báo cáo của UBND huyện Phúc Thọ, từ ngày 27/4 đến nay trên địa bàn huyện Phúc Thọ ghi nhận 8 trường hợp F0 tại thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; có 144 trường hợp F1, và đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 139 trường hợp âm tính, 5 trường hợp chưa có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận ca dương tính Covid- 19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 của huyện tổ chức họp ngay cùng BCĐ xã Hiệp Thuận để triển khai nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể.

Đồng thời rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc Covid- 19; Thực hiện khử khuẩn toàn bộ nhà bệnh nhân, các hộ gia đình thuộc F1 và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 cũng như các trường hợp liên quan.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phúc Thọ.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phúc Thọ.

Đến 21h ngày 9/5, Huyện đã thiết lập khu vực cách ly y tế tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, với thời gian 21 ngày và duy trì 14 chốt kiểm soát trên địa bàn toàn xã, quân số đảm bảo trực 24/24.

Cùng với các hoạt động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Phúc Thọ cũng xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các tình huống cách ly y tế theo các cấp độ dịch. Từ đó  lập phương án khu cách ly tập trung phòng, chống dịch tại địa điểm trường THCS Võng Xuyên B với 22 phòng, tương ứng 150 chỗ ở.

Huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm không đeo khẩu trang với tổng số tiền hơn 71 triệu đồng; chỉ đạo các đơn vị Y tế trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cơ số thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch. Mỗi trạm Y tế chuẩn bị phòng cách ly y tế phù hợp với điều kiện, phạm vi của trạm y tế.

Báo cáo với đoàn công tác về các hoạt động vận động bầu cử,  ông Đoàn Tuấn Anh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ cho biết: Dù là địa phương gặp nhiều khó khăn và có ca nhiễm Covid-19, nhưng huyện đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử.

Huyện đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử Quốc hội và HĐND thành phố, đồng thời phát thanh trực tiếp trên hệ thống phát thanh huyện, tiếp sóng trên hệ thống phát thanh xã, thị trấn xã, kịp thời đưa thông tin đầy đủ đến người dân. Tất cả 164 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh, trật tự...

Đoàn công tác số 1 làm việc với quận Đống Đa.

Đoàn công tác số 1 làm việc với quận Đống Đa.

Tại quận Đống Đa, Bí thư Quận ủy Đinh Trường Thọ cho biết: Các đơn vị trên địa bàn quận đã được cấp phát đầy đủ số lượng thẻ cử tri, giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. 148 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Việc nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận không có nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận Đống Đa đã chỉ đạo 21 phường lập 61 chốt trực tại các điểm công cộng khắp các địa bàn. Các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra việc chấp hành tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường...; quán ăn, uống đường phố, trà đá, cafe vỉa hè...

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 228 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền 245 triệu đồng; 325 trường hợp bán hàng rong với số tiền hơn 48 triệu đồng.

Kết luận các buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Đoàn công tác số 1 đánh giá cao huyện Phúc Thọ và quận Đống Đa đã chủ động triển khai bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác bầu cử, song song với việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đề cập đến nhiệm vụ chung, đồng chí Chu Ngọc Anh lưu ý các quận, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân; rà soát từng kịch bản bầu cử gắn với kiểm tra giám sát tại các khu vực bỏ phiếu, bên cạnh việc bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh trong ngày bầu cử.

“Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 9 ngày nữa, công tác chuẩn bị bầu cử đã đi đến chặng đường nước rút của nước rút,trong khi tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, các địa phương cần rà soát lại danh sách cử tri, nghiên cứu xây dựng phương án diễn tập chống dịch trong thời điểm bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn, chuẩn bị công tác phục vụ bầu cử bảo đảm tiến độ và chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nào”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Tại huyện Phúc Thọ, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu huyện nhanh chóng xét nghiệm các trường hợp F1, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp F2 trước thời điểm diễn ra bầu cử. Huyện cần rà soát hoàn thành nốt các đầu việc, nắm bắt di biến động cử tri; kiểm tra lại chi tiết các phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử…

Chủ tịch thành phố nhắc nhở: Nắm bắt dư luận, tuyên truyền định hướng nhân dân, trong đó đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hiệp Thuận hiện đang cách ly y tế phòng dịch Covid-19. “Phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu với công tác chuẩn bị cho bầu cử, các địa phương phải bảo đảm cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất”.

Còn với quận Đống Đa, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận giải quyết tốt các vụ việc về đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung đông người, vận động người dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự, cháy nổ... cùng với đó, phải xây dựng kịch bản cụ thể về nhân sự các tổ bầu cử để công tác bầu cử không bị gián đoạn nếu bất ngờ thành viên các tổ bầu cử xuất hiện ca nhiễm Covid-19.

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, theo Chủ tịch UBND thành phố  quận Đống Đa cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các tổ Covid cộng đồng; chủ động phối hợp với các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch, đồng thời tổ chức xét nghiệm sàng lọc ở những nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Kim Liên.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác bầu cử tại phường Kim Liên.        

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao tặng thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho phường Kim Liên.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao tặng thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho phường Kim Liên.

Đoàn công tác số 1 đã đến kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ), số 5 (phường Kim Liên, quận Đống Đa)  và trao tặng một số thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ