Thỏa thuận về dầu của Nga và Ả Rập Saudi

Thỏa thuận về dầu của Nga và Ả Rập Saudi

Theo thỏa thuận, tổng mức giảm sản lượng dầu mới sẽ là 10 triệu thùng mỗi ngày. Và hợp đồng này sẽ có hiệu lực trong hai tháng - tháng năm và tháng sáu.

Hạn ngạch cụ thể cho mỗi nước tham gia giao dịch vẫn chưa được công bố. Trước đó, một nguồn tin cho biết, Nga và Ả Rập cần giảm sản lượng dầu hàng ngày xuống còn 8,5 triệu thùng. Trong trường hợp đó, Nga sẽ có cần giảm hai triệu thùng mỗi ngày và Ả Rập Saudi là bốn triệu thùng.

Việc cần thiết phải ký kết một thỏa thuận mới về giảm sản lượng dầu phát sinh bởi vì thỏa thuận trước đó, sẽ hết hiệu lực vào tháng Tư, đã đàm phán thất bại vào ngày 6 tháng 3 và không được gia hạn.

Sự gián đoạn của các cuộc đàm phán trước đây đã khiến giá dầu thế giới và đồng rúp giảm mạnh. 

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ