Thổ Nhĩ Kỳ từ chối trừng phạt Nga, Belarus ‘chốt’ quan điểm về Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Tayyip Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào các lệnh trừng phạt Nga trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang tháng thứ hai.

ổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.
ổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.

Tuyên bố trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói với các phóng viên ngay trên chuyến bay trở về sau hội nghị thượng đỉnh NATO, hôm 25/3.

"Về các biện pháp trừng phạt, chúng tôi đang nghiên cứu một số hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc nhưng đừng quên rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể gạt quan hệ với Nga sang một bên", hãng TASS dẫn lời ông Erdogan nhấn mạnh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phụ thuộc khoảng một nửa nhu cầu về khí tự nhiên của Nga, trong khi đôi bên cũng đang hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

"Chúng tôi phải bảo vệ sự nhạy cảm này", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh và lý giải: "Thứ nhất, tôi không thể để người dân Thổ Nhĩ Kỳ thiếu ấm trong mùa đông và thứ hai chúng tôi cũng không thể phát triển ngành công nghiệp mà không có sự hợp tác với Moscow".

Tổng thống Erdogan nhắc lại rằng, chính quyền của ông phải bảo vệ lợi ích của 85 triệu dân và thực tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tham gia vào mọi nghĩa vụ. "Chúng tôi đã gửi 56 xe tải viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Chúng tôi cung cấp thực phẩm, quần áo, thuốc men cho họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động viện trợ nhiều hơn nữa", ông Erdogan nói thêm.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AP.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AP.

Cũng trong ngày 25/3, Tổng thống Alexander Lukashenko nhấn mạnh Belarus không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine, trừ khi bị tấn công.

"Tôi đã nói nhiều lần rằng Belarus không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine nhưng vấn đề này vẫn nóng lên" - hãng tin Tass dẫn lời Tổng thống Lukashenko cho biết.

Phát biểu của ông Lukashenko diễn ra trong bối cảnh các phe đối lập tung luận điệu tác động đến dư luận rằng "quân đội Belarus sẽ tham chiến ở nước láng giềng Ukraine".

"Belarus chỉ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến trong trường hợp có một chiến dịch được phát động chống lại chúng ta, trong trường hợp họ gây chiến với chúng ta. Đó là lý do tôi luôn cảnh giác", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga nhưng trước sau khẳng định giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và vẫn sẽ làm mọi thứ có thể để chiến sự sớm chấm dứt. Thực tế, Belarus là nơi đã diễn ra ba vòng đàm phán của phái đoàn Ukraine và Nga nhưng đều chưa đạt được đột phá về lệnh ngừng bắn.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ