Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ việc mời Phần Lan và Thụy Điển tham gia NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Tây Ban Nha – Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố hôm qua (28/6) sau khi gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) bắt tay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Madrid, Tây Ban Nha.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) bắt tay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Madrid, Tây Ban Nha.

3 nước đã ký biên bản ghi nhớ tại cuộc họp được tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo ông Niinisto, các bước cụ thể từ việc gia nhập NATO của 2 nước sẽ được các đồng minh NATO nhất trí trong 2 ngày tới.

“Tôi rất vui vì giai đoạn này trong hành trình trở thành thành viên NATO của Phần Lan đã hoàn thành” – ông nói.

Theo Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã cam kết “lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức” và chấm dứt ủng hộ các tổ chức mà Ankara đã chỉ định là khủng bố, bao gồm các nhóm người Kurd PKK và YPG, cũng như phong trào do giáo sĩ lưu vong Fertullah Gulen lãnh đạo mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gọi là FETO.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg nói rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành quan sát viên của NATO tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ông nói thêm rằng bản ghi nhớ bao gồm các điều khoản về chống khủng bố và xuất khẩu vũ khí, bao gồm việc thông qua luật pháp quốc gia chặt chẽ hơn.

Phần Lan và Thụy Điển đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019 do sự can thiệp của Ankara vào Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đã yêu cầu Stockholm và Helsinki đóng cửa các văn phòng và cấm những ấn phẩm thuộc về FETO, đóng băng tài sản liên quan đến các nhóm mà họ chỉ định là khủng bố, thậm chí cấm họ biểu tình nơi công cộng.

Trong khi đó phe đối lập của Ankara đe dọa sẽ làm hỏng kế hoạch của NATO trong việc mời Thụy Điển và Phần Lan tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Madrid bắt đầu từ hôm qua.

Vào tháng 4, 2 quốc gia vùng Scandinavia có truyền thống trung lập nhưng đã tuyên bố muốn gia nhập NATO với lý do xung đột hiện nay ở Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.