Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trang bị tên lửa nội địa để bổ sung sức mạnh cho “S-400”

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo về sự sẵn sàng của tổ hợp tên lửa phòng không "HİSAR-A +" (HİSAR-A-plus) do chính họ thiết kế và sản xuất. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, đích thân Tổng thống Recep Tayyip Erdogan  đã tuyên bố về sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của tổ hợp phòng không "HİSAR-A +".

Ông Erdogan lưu ý rằng tổ hợp tên lửa phòng không do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã vượt qua tất cả các giai đoạn thử nghiệm để được nghiệm thu lần cuối trước khi đưa vào phục vụ trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (cũng là cơ quan mà Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt cách đây vài ngày) báo cáo rằng tổ hợp “HISAR-A +” đã bắn trúng mục tiêu tầm cao dưới dạng máy bay trong các lần thử nghiệm cuối. Việc hạ gục các mục tiêu được thực hiện từ một khoảng cách xa, tuy nhiên, con số cụ thể không được công bố.

Hệ thống phòng không mới của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hệ thống phòng không mới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà sản xuất hệ thống phòng không này cho biết, tên lửa có phạm vi bắn là 15 km, độ cao - 8 km. Xét về mặt này, đây có thể được coi là một hệ thống phòng không tầm ngắn. Đặc điểm của tổ hợp "HİSAR-A +" cũng như khả năng cung cấp sự bảo vệ ở phạm vi trên đang được xác nhận.

Tổ hợp “HİSAR-A +” có khả năng bắn đồng thời 6 mục tiêu. Nó có thể được sử dụng để chống lại máy bay, trực thăng, UAV, tên lửa hành trình, cũng như tên lửa không đối đất. Được biết, lợi thế đặc biệt của tổ hợp là triển khai nhanh chóng và dễ dàng thay đổi vị trí.

Thổ Nhĩ Kỳ coi“HİSAR-A +” như một mắt xích bổ sung cho các hệ thống phòng không “S-400” của Nga. Hệ thống phòng không “HİSAR-A+” sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng, tạo thành một vành đai phòng thủ tên lửa và phòng không “bên trong” một cách hiệu quả. Sự kết hợp của "HİSAR-A +" cùng với S-400 "Triumph" cho phép Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thiết lập được một hệ thống phòng thủ tên lửa-phòng không đa tầng.

Theo theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.