Thổ Nhĩ Kỳ ném bom 20 mục tiêu người Kurd sau vụ tấn công liều chết

GD&TĐ - Ankara tuyên bố 20 mục tiêu được “khủng bố” sử dụng đã bị phá hủy ở khu vực người Kurd ở Iraq.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ có mặt sau vụ đánh bom bên ngoài Bộ Nội vụ ở Ankara. (Ảnh: AP)
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ có mặt sau vụ đánh bom bên ngoài Bộ Nội vụ ở Ankara. (Ảnh: AP)

Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các thành trì bị nghi ngờ của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bên trong lãnh thổ người Kurd ở Iraq, để đáp trả vụ đánh bom liều chết gần trụ sở Bộ Nội vụ ở Ankara hôm 1/10.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết “20 mục tiêu do bọn khủng bố sử dụng” đã bị phá hủy trong một “chiến dịch trên không” được thực hiện ở các khu vực Metina, Hakurk, Qandil và Gara ở miền bắc Iraq vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày.

Ankara cho biết mục tiêu của cuộc không kích là nhằm “vô hiệu hóa PKK và các phần tử khủng bố khác, ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố từ phía bắc Iraq nhằm vào người dân và các cơ quan thực thi pháp luật và đảm bảo an ninh biên giới của chúng tôi”.

Sáng 1/10, một kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành tấn công cảm tử bên ngoài Bộ Nội vụ ở Ankara, trong khi đồng phạm của hắn đã bị lực lượng an ninh hạ gục.

Theo các quan chức, không có thương vong, nhưng 2 sĩ quan cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ.

Theo hãng tin Firat liên kết với PKK, nhóm chiến binh này được cho là đã nhận trách nhiệm và cho biết vụ tấn công nhằm gửi "cảnh báo" tới chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gọi vụ nổ là “nỗ lực mới nhất” nhằm gây khủng bố cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng những kẻ “đe dọa hòa bình và an ninh của người dân đã không đạt được mục tiêu của mình và sẽ không bao giờ đạt được”.

PKK và các chi nhánh của nó đã tiến hành một cuộc nổi dậy kể từ những năm 1980 đòi quyền tự chủ về chính trị và văn hóa với mục tiêu cuối cùng là thành lập một Nhà nước người Kurd độc lập, tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng các vùng phía bắc của Iraq và Syria.

Vụ tấn công trên xảy ra vào ngày quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập lại sau thời gian nghỉ để chuẩn bị cho một phiên họp mới, trong đó dự kiến sẽ xem xét tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Nỗ lực gia nhập NATO của Stockholm vẫn còn trong tình trạng lấp lửng khi Ankara yêu cầu nước này làm nhiều hơn để chống lại chủ nghĩa bài Hồi giáo và dẫn độ những cá nhân bị cáo buộc khủng bố, cụ thể là những người được cho là có liên quan đến PKK.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã lên án vụ tấn công ở Ankara hôm 1/10 và nói rằng ông “kinh hoàng trước vụ đánh bom tự sát”. Ông cho biết đất nước của ông “kiên quyết cam kết và hợp tác lâu dài với Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại mọi loại khủng bố”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.