Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút quân khỏi Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau cuộc họp của đại diện quốc phòng 3 nước, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã nhất trí rút quân khỏi Syria.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP).
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP).

Các bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga tại một cuộc họp ở Moscow đã nhất trí về việc rút quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khỏi miền bắc Syria, tờ báo Al-Watan trích dẫn các nguồn tin ở Damascus cho biết.

Theo nguồn tin trên, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút quân hoàn toàn khỏi các lãnh thổ Syria mà nước này chiếm đóng ở phía bắc, cũng như việc Ankara tái khẳng định tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn của Syria.

Ngoài ra, cuộc họp cũng thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận được ký kết vào năm 2020 về mở đường cao tốc M4.

Để đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được, người ta đã lên kế hoạch thành lập các ủy ban chuyên trách và nếu cần, các bên sẽ tổ chức các cuộc họp mới để phối hợp hành động hơn nữa – nguồn tin trên cho hay.

Các cuộc đàm phán giữa những người đứng đầu các cơ quan quân sự của 3 nước trên được tổ chức tại Moscow ngày 28/12. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa đại diện của Ankara và Damascus sau 11 năm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các bên ghi nhận bản chất mang tính xây dựng của cuộc đối thoại và sự cần thiết phải tiếp tục nó để ổn định hơn nữa tình hình ở Syria và khu vực nói chung.

Theo Ria

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.