Nga lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ nên kiềm chế sử dụng vũ lực ‘quá mức’ ở Syria

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức Nga cho biết Ankara nên kiềm chế không sử dụng vũ lực ‘quá mức’ ở Syria để tránh làm leo thang tình hình hơn nữa.

Lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của PKK ngày 21/11/22
Lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc tấn công đáp trả sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của PKK ngày 21/11/22

Đặc phái viên Alexander Lavrentyev của Tổng thống Nga về Syria đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ “kiềm chế để ngăn chặn căng thẳng leo thang, không chỉ ở khu vực phía bắc và đông bắc Syria, mà trên toàn bộ lãnh thổ” - theo hãng tin RIA.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho "vấn đề người Kurd" và tuyên bố rằng Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên quan tâm. “Chúng tôi hy vọng sẽ thuyết phục được các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế sử dụng vũ lực quá mức trên lãnh thổ Syria”, ông nói thêm.

Đặc phái viên Nga cũng lưu ý rằng sự hiện diện "bất hợp pháp" của quân đội Mỹ ở Syria đang phá hoại đáng kể sự ổn định trong khu vực. Ông gợi ý, nếu đội quân Mỹ rút khỏi vùng đông bắc Syria, sẽ giúp làm dịu tình hình.

Bình luận của ông Laverentyev được đưa ra sau khi các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một loạt cuộc tấn công phá hủy 89 mục tiêu ở Syria và Iraq hôm 20/11, được cho là có liên quan đến Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và YPG. Ankara coi các nhóm này là tổ chức khủng bố và đổ lỗi cho họ về vụ đánh bom ngày 13/11 ở Istanbul, cướp đi sinh mạng của 6 người và làm bị thương 81 người khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ