Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét hoãn mua S-400

GD&TĐ - Các phương tiện truyền thông báo về việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua S-400 của Nga trong năm 2019.

Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét hoãn mua S-400

Chiều nay, hãng tin “Bloomberg” báo cáo rằng Hoa Kỳ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hoãn việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga trong ít nhất một năm. Theo hãng tin Ả Rập “Ebaa News”, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực xem xét khả năng này.

Tuy chủ đề này đang gây xôn xao dư luận trên các phương tiện truyền thông Mỹ, châu Âu và Ả Rập, nhưng theo dữ liệu do Reuters trình bày thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tuân thủ các thỏa thuận ban đầu với Nga.

“Chúng tôi sẽ mua S-400 vào tháng Bảy. Quan điểm của chúng tôi không thay đổi” - Reuters trích dẫn lời của một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên cần lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ vẫn đang được tiến hành.

Cần làm rõ rằng, trước đó người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã đưa ra “lời đề nghị thú vị” cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua lại các hệ thống phòng không và tên lửa của phương Tây. Tuy nhiên, theo Recep Erdogan Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quan tâm đến S-400 của Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ