Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU có thái độ vô trách nhiệm

GD&TĐ - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc EU có thái độ vô trách nhiệm với các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - những người đang bị giam trong các trại tù ở miền bắc Syria, theo tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Soilu , được trích dẫn bởi Reuters.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Đây đơn giản là một điều không thể chấp nhận được và vô trách nhiệm", theo ông Soilu khi đề cập đến tình huống Thổ Nhĩ Kỳ phải giải quyết vấn đề một mình.

Theo ông, nếu trong tương lai gần, thái độ của các quốc gia và Brussels đối với vấn đề không thay đổi, thì Ankara có thể sẽ chuyển những kẻ khủng bố đang bị giam giữ đến châu Âu.

Chúng ta đang nói về những người tham gia và ủng hộ "Nhà nước Hồi giáo" hiện đang bị giữ các trại ở miền bắc Syria. Cho đến gần đây, chúng được kiểm soát và bảo vệ bởi lực lượng người Kurd Syria. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu hoạt động của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ "Chiến dịch Hòa bình", quyền kiểm soát đã được chuyển cho quân đội của quốc gia này.

Trước đó, giới lãnh đạo Mỹ kêu gọi xét xử các tù binh đang bị bắt giữ tại quê nhà của họ ở các nước châu Âu. 

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.