Nga triển khai hàng trăm binh sĩ và 20 xe bọc thép tại bắc Syria

GD&TĐ - Khoảng 300 binh sĩ Nga và 20 xe bọc thép đã được chuyển đến miền bắc Syria – nơi quân cảnh Nga đang tuần tra các khu vực biên giới cùng với Thổ Nhĩ Kỳ - hãng tin Sputnik cho biết hôm nay (1/11).

Lực lượng Nga tại Syria.
Lực lượng Nga tại Syria.

Quân cảnh Nga sẽ đi qua ít nhất 10 khu vực định cư nằm trong khu vực trên mỗi ngày. Hoạt động tuần tra được tiến hành trong khu vực dài 150km trong khoảng thời gian 5 giờ và sẽ phải báo cáo tại mỗi điểm kiểm soát.

Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động Chiến dịch mùa xuân hòa bình để loại bỏ nhóm IS và dân quân người Kurd mà Ankara cho là khủng bố. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một thỏa thuận ngày 17/10 để ngừng bắn trong vòng 120 giờ trong khu vực, cho phép các chiến binh người Kurd rút quân.

Khi lệnh ngừng bắn trên chấm dứt, TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Ergan và TT Nga Putin đã ký một bản ghi nhớ gồm 10 điều khoản. Theo đó, quân cảnh Nga và lính biên phòng Syria đang tạo điều kiện để chiến binh người Kurd rút quân khỏi vùng an toàn trên biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian 150 giờ, đồng thời Ankara và Moscow đã bắt đầu tuần tra chung.

Chủ nhật vừa qua, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu tuyên bố đã hoàn thành việc rút quân khỏi khu vực biên giới theo bản ghi nhớ trên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ