Thịt dê xào tương và rau răm thơm ngon "bá cháy"

Cách xào thịt dê vừa đơn giản mà vẫn ngon miệng, đặc biệt tương sẽ át đi hết mùi hôi của thịt dê.

Thịt dê xào tương và rau răm thơm ngon "bá cháy"

Nguyên liệu:

- 0,3 kg thịt dê thái miếng mỏng- 3 muỗng canh tương Bần- 1 củ sả, 1 nhánh gừng băm nhỏ- 1 củ hành, 1 nhánh tỏi băm nhỏ- Mì chính- Rau răm, mùi tàu.

Cách làm:

- Ướp thịt dê với tương, mì chính, sả và gừng khoảng 30 phút cho thấm gia vị.

- Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tỏi.

- Đổ thịt dê vào xào khoảng 5 phút, nêm nếm lại gia vị.

- Đến khi thịt dê chín thì cho rau răm, mùi tàu thái nhỏ vào, tắt bếp.

Theo Vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.