Thiếu kiến thức pháp luật, sinh viên gặp khó khi thương mại hóa sáng tạo

GD&TĐ - Trăn trở về rào cản pháp lý trong khởi nghiệp và nghiên cứu thực tiễn cho thấy sinh viên cần được trang bị kiến thức pháp luật vững chắc.

La Thị Như Muội, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ câu chuyện tại lễ ký kết. Ảnh: Mạnh Tùng
La Thị Như Muội, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam chia sẻ câu chuyện tại lễ ký kết. Ảnh: Mạnh Tùng

Chiều 20/1, Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Luật TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Rào cản pháp lý khi khởi nghiệp

Tại đây, một số sinh viên chia sẻ những trải nghiệm thực tế, qua đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của kiến thức pháp luật trong các chương trình đào tạo liên ngành.

Tiêu biểu là câu chuyện về dự án bộ khớp đa năng hoạt động như cánh tay nhân tạo do một nhóm sinh viên thực hiện, trong đó có La Thị Như Muội, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Sản phẩm từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp vì cộng đồng và đã được phát triển để trao tặng cho nhiều người khuyết tật.

Đến tháng 10/2025, nhóm sinh viên thành lập doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, quá trình thương mại hóa gặp không ít rào cản pháp lý liên quan đến bảo hộ sản phẩm, sở hữu trí tuệ và luật đấu thầu...

Theo Muội, nguyên nhân chính là do nhóm chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, trong khi các văn bản quy phạm thay đổi liên tục, khiến họ khó phân định đúng – sai và xử lý tình huống hiệu quả.

sv2.jpg
Nguyễn Phúc Thiên Khoa kể câu chuyện về những khó khăn pháp lý khi công tác trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

Tương tự, Nguyễn Phúc Thiên Khoa, sinh viên năm hai ngành Khoa học tích hợp, cũng đối mặt nhiều vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo tồn sinh học.

Trong hai năm thực tập, làm việc tại một trung tâm bảo tồn thiên nhiên, Khoa nhận thấy còn nhiều “kẽ hở” trong hệ thống pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã.

Ngoài ra, một báo cáo gần đây cho biết một số phụ nữ làm công tác bảo tồn bị quấy rối tình dục nhưng chưa có cơ chế bảo vệ đầy đủ.

Từ thực tế đó, Khoa mong muốn thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, pháp luật để bảo vệ tốt hơn cho người làm nghề cũng như công tác bảo tồn.

"Pháp luật là đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo"

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Luật TPHCM được kỳ vọng sẽ phần nào giải quyết những trăn trở mà hai sinh viên nêu ra, đồng thời mở ra hướng hỗ trợ bài bản hơn cho sinh viên trong hành trình khởi nghiệp và nghiên cứu liên ngành.

Hợp tác này sẽ phát huy thế mạnh liên ngành của hai trường, kết nối tri thức pháp luật, quản trị, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại TPHCM và khu vực phía Nam.

ky-ket.jpg
Đại diện Trường Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Đại học Luật TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Từ nhu cầu thực tiễn, các hoạt động phối hợp không chỉ dừng ở đào tạo mà còn mở rộng sang tư vấn và hỗ trợ sở hữu trí tuệ, kết nối doanh nghiệp với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và quỹ đầu tư, phát triển mạng lưới cố vấn đa ngành trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ chương trình thực tập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Hai trường cũng tăng cường phối hợp truyền thông để lan tỏa các dự án, sáng kiến tiêu biểu, góp phần thúc đẩy tư vấn pháp luật và tạo ra tác động xã hội tích cực, bền vững cho cộng đồng khởi nghiệp.

dscf0298.jpg
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, cho rằng, pháp luật không chỉ là “khung bảo vệ” mà còn là “đòn bẩy” cho đổi mới sáng tạo.

"Vì thế, sự hợp tác lần này giữa hai trường mở ra cơ hội để tri thức pháp lý đồng hành cùng công nghệ và tinh thần khởi nghiệp, từ đó tạo ra giá trị tích cực cho xã hội", ông Sơn nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và giáo dục liên ngành, Fulbright không chỉ hướng tới đào tạo chuyên môn mà còn đóng vai trò kết nối tri thức, công nghệ và chính sách để tạo ra giá trị thực cho xã hội.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TPHCM", bà Ngân nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ