Thiêu hủy loạt khí tài, giải phóng thêm khu định cư ở Kursk, bắn rơi máy bay MiG-29

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết phá hủy loạt khí tài, giải phóng Uspenovka và Borki, bắn rơi máy bay MiG-29 của Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/9. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 16/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) vào lãnh thổ của mình.

Các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga đã giải phóng Uspenovka và Borki.

Họ gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 82 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 1, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 Ukraine gần Lyubimovka, Novoivanovka, Daryino, Nikolo-Daryino, Tolsty Lug, Plekhovo và Pokrovsky.

Trong 24 giờ, các đơn vị của Tập đoàn quân Sever đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của AFU theo hướng Byakhovo, Bolshaya Obukhovka, Viktorovka, Lyubimovka và Malaya Loknya.

AFU có 40 quân nhân thương vong, 4 xe chiến đấu bọc thép bị phá hủy.

Trong 24 giờ, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 nỗ lực của AFU nhằm đột phá biên giới Liên bang Nga theo hướng Krasnooktyabrsky, Vesyoloye và Medvezhye.

Ở hướng trên, AFU có 50 quân nhân thương vong, 1 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực lâm nghiệp để xác định vị trí và tiêu diệt các nhóm AFU đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga.

Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hành động của quân đội đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 42, 61, 115, lữ đoàn tấn công đường không 80, 82, 95, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Bogdanovka, Guyevo, Daryino, Zeleny Shlyakh, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martynovka, Nikolo-Daryino, Novaya Sorochina, Novoivanovka, Pravda, Russkoye Porechnoye và Yuzhny.

Lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến đã tấn công vào các khu vực tập trung và lực lượng dự bị ở vùng Sumy của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, Lữ đoàn tấn công đường không 82, Lữ đoàn tấn công 92 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 1, Lữ đoàn an ninh và dịch vụ 1004, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 Ukraine.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Bondaryovshchina, Belovody, Iskriskovshchina, Mazevka, Novaya Sloboda, Obody, Rechki, Rudnevo, Ryzhovka, Pavlovka, Khoten, Esman và Yunakovka.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất hơn 350 quân và 13 đơn vị thiết giáp, gồm 2 xe tăng và 11 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo, ba khẩu cối, 2 bệ phóng loạt, bao gồm một bệ phóng M270 do Mỹ sản xuất và 8 phương tiện cơ giới.

Thieu-huy-loat-khi-tai,-giai-phong-them-khu-dinh-cu-o-Kursk,-ban-roi-may-bay-MiG-29-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/9, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Loạt UAV Geran-2 tập kích kho chứa thiết bị ở vùng Nikolaev; UAV "Pacer" Orion bắn cháy pháo phản lực M270 ở Sumy; giao tranh dữ dội ở khu vực biên giới Kursk.

Theo hướng Liptsy và Volchansk, Lực lượng Sever của Nga gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và 127 gần Liptsy, Izbitskoye và Volchanskye Khutora (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 70 quân và 2 xe cơ giới.

Ở hướng Kupyansk, Tập đoàn quân Zapad của Nga cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 43, 44, 67 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 110, 117 và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov.

Giao tranh diễn ra gần Staroverovka, Petropavlovka, Kucherovka, Novoosinovo, Kruglyakovka, Vishnyovoye (khu vực Kharkov), Rozovka, Makeyevka, Nevskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

8 cuộc phản công từ các lữ đoàn cơ giới số 14, 63, 116, Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 Ukraine phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 600 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 10 xe bán tải cũng như hệ thống pháo tự hành Braveheart 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo lựu FH-70 155 mm và 1 pháo lựu L-119 105 mm.

3 trạm tác chiến điện tử và 4 kho đạn dược dã chiến của Ukraine đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga có được những tuyến có lợi hơn.

Họ gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 54, 93, Lữ đoàn bộ binh 143, 144, Lữ đoàn xung kích 5, Lữ đoàn xung kích miền núi 10, Lữ đoàn cơ động đường không 77, Lữ đoàn xung kích đường không 95 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114, 119, 124 và 125 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Seversk, Verkhnekamenskoye, Zvanovka, Pervomaysky, Nikolayevka, Predtechino và Kurakhovo (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 550 quân, 4 xe cơ giới, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 2 pháo Msta-B 152 mm và 3 pháo D-20 152 mm.

Một trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn dược dã chiến của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 23, 24, 47, 63, Lữ đoàn bộ binh 152, Lữ đoàn Jaeger 68 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 122 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia 15 Ukraine gần Petrovka, Shcherbinovka, Dzerzhinsk, Nelepovka, Dimitrov, Krasnoarmeysk, Grodovka, Gnatovka, Selidovo, Lesovka và Ukrainsk (DPR).

9 cuộc phản công do các đội tấn từ các lữ đoàn cơ giới 30, 32, 100, 151, Lữ đoàn Nhảy dù 25 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 3 và 12, và Lữ đoàn Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 530 quân, 3 xe bọc thép chở quân, gồm 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe bán tải, 1 pháo lựu Msta-B 152 mm và 1 pháo lựu D-30 122 mm.

Thieu-huy-loat-khi-tai,-giai-phong-them-khu-dinh-cu-o-Kursk,-ban-roi-may-bay-MiG-29-3.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14-16/9, hướng nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok của Nga cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tuyến đầu và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 61, 72, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 118 gần Dobrovolye, Zolotaya Niva và ga đường sắt Uglesborochnaya (DPR).

Một cuộc phản công từ đội tấn công của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 116 Ukraine phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 115 quân, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga gây ra tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Tấn công Núi 128 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 121 và 123 gần Novoaleksandrovka, Gavrilovka, Kamyshany, Pridneprovskoye, Veletenskoye (khu vực Kherson) và Pyatikhatki (khu vực Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 50 quân, 2 xe cơ giới, 1 khẩu lựu pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và 1 kho đạn dược dã chiến.

Các lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của 1 sân bay quân sự, 1 xưởng sản xuất UAV, 4 kho UAV, cũng như tấn công lực lượng và khí tài của AFU và tại 144 khu vực trong

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine.

Các đơn vị phòng không Nga bắn hạ 1 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 20 quả đạn pháo phản lực Vampire do Séc sản xuất và 13 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 15/9, phía Nga mất thêm: 1.060 quân, 3 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 14 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 29 UAV, 28 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên dự tập huấn.

STEM 'gieo mầm sáng tạo' cho trẻ mầm non

GD&TĐ - STEAM qua các hoạt động vui chơi và trải nghiệm thực tiễn, giúp trẻ mầm non sáng tạo, kỹ năng khám phá và áp dụng kiến thức phù hợp với lứa tuổi.