GPS dẫn đường tên lửa bối rối trước tác chiến điện tử

GD&TĐ - Theo truyền thông, hệ thống GPS dẫn đường tên lửa của Kiev trở nên vô dụng do tác chiến điện tử của Nga.

(Ảnh: Ria Novosti)
(Ảnh: Ria Novosti)

Tác chiến điện tử Nga không cho phép Kiev sử dụng hệ thống GPS để dẫn đường tên lửa. Thông tin này được tờ The Times đưa tin ngày 14/9 khi dẫn lời một nguồn tin quân sự.

Theo nguồn tin trên, tác chiến điện tử Nga đã khiến GPS trở nên vô dụng vì bị gây nhiễu.

The Times chỉ ra rằng Ukraine vẫn không thể sử dụng tên lửa Storm Shadow mà không có sự hỗ trợ chỉ định mục tiêu từ Mỹ.

Ngày 5/8, Trung tâm Phân tích Phòng thủ Hàng không Vũ trụ (AC EKO) đã chỉ ra sự vượt trội của các hệ thống phòng không của Nga so với của NATO.

Các đặc điểm kỹ thuật cao khiến chúng trở thành tốt nhất thế giới, có thể cung cấp lớp phủ chất lượng cao và có khả năng phòng thủ cao.

Ngày 24/7, trong một cuộc phỏng vấn với Izvestia, nhà phân tích địa chính trị và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Brian Berletic cho biết tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga vượt trội đáng kể so với ngành công nghiệp quốc phòng của các nước phương Tây.

Theo nhà phân tích, xét đến lợi thế về khả năng chiến đấu của lực lượng mặt đất Nga, kết quả của các trận chiến giả định giữa quân đội Nga và lực lượng NATO sẽ dẫn đến thất bại dần dần mà Ukraine đang phải gánh chịu.

Ông tin rằng khả năng phòng không của Nga cũng có quy mô mà phương Tây không thể vượt qua được.

Ngày 26/4, tờ Interia viết rằng bom thông minh GLSDB tầm xa của Mỹ không hiệu quả ở Ukraine do hệ thống tác chiến điện tử của Nga chống lại chúng.

Tháng 1, cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm, Đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk nói với Izvestia rằng đạn pháo GLSDB không có gì nổi bật và bất kỳ hệ thống phòng không nào của Nga đều có thể chống lại chúng.

Các nước phương Tây đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong bối cảnh Liên bang Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass.

Chiến dịch trên đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu vào ngày 24/2/2022 sau khi tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do quân đội Ukraine pháo kích.

Tuy nhiên, gần đây, phương Tây ngày càng đưa ra nhiều tuyên bố về nhu cầu cắt giảm hỗ trợ cho Kiev.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ