Thiệt hại lớn sau cuộc tấn công tên lửa vào thành phố cảng vùng Rostov

GD&TĐ -Một quan chức cấp cao Vùng Rostov mới đây cho biết, thành phố cảng Taganrog ở miền nam nước Nga đã bị tấn công tên lửa vào sáng sớm ngày 11/12/2024

Xe cảnh sát của Nga tại thành phố cảng Taganrog.
Xe cảnh sát của Nga tại thành phố cảng Taganrog.

“Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố cảng Taganrog ở miền nam nước Nga vào sáng sớm ngày 11/12/2024”, Quyền Thống đốc khu vực Rostov, Yury Slyusar, cho biết.

"Một địa điểm công nghiệp đã bị hư hại. 15 chiếc ô tô bị thiêu rụi trong bãi đậu xe", ông Slyusar viết trên Telegram, đồng thời nói thêm rằng, các báo cáo ban đầu cho thấy không có người nào bị thương.

Người dân địa phương nói với kênh tin tức SHOT của Telegram rằng, họ nghe thấy tiếng còi báo động không kích, và ít nhất mười vụ nổ trên bầu trời thành phố.

Taganrog, một thành phố có 242.000 người, nằm trên bờ biển Azov ở Khu vực Rostov, giống như các khu vực khác giáp với Ukraine, thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Tháng trước, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, bao gồm ATACMS, để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

Nhà Trắng trước đó đã hạn chế Kiev sử dụng những vũ khí này, viện dẫn những lo ngại về leo thang với Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột, và sẽ tương đương với việc NATO trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Nga.

Vào ngày 21/11, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik mới của mình lần đầu tiên để tấn công một nhà máy vũ khí ở thành phố Dnepr của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga Putin cho biết, cuộc tấn công này là hành động trả đũa việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí phương Tây.

Trong một cuộc họp của chính phủ vào ngày 10/12, Tổng thống Putin đã mô tả Oreshnik là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho vũ khí hạt nhân.

“Điều chúng ta cần bây giờ không phải là cải thiện học thuyết hạt nhân, mà là Oreshnik, bởi vì, nếu bạn nhìn vào nó, một số lượng đủ lớn các hệ thống hiện đại này… đơn giản là chúng ta không cần sử dụng vũ khí hạt nhân nữa”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.