Thiết bị mới lọc nước từ Mặt trời

GD&TĐ - Ở nhiều vùng hạn hán, người dân có thể “nhờ tới” các thiết bị được gọi là thùng chưng cất sử dụng bức xạ Mặt trời.

Nước được tạo ra sẽ nóng lên và bay hơi nhanh hơn thông thường.
Nước được tạo ra sẽ nóng lên và bay hơi nhanh hơn thông thường.

Thiết bị giúp chiết xuất nước có thể uống được từ biển hoặc nước nhiễm độc. Một thiết bị mới sử dụng năng lượng Mặt trời được cho là hiệu quả hơn nhiều so với các loại khác, bằng cách kết hợp một xi lanh quay hình trụ.

Ở dạng cơ bản nhất, một thùng lọc nước Mặt trời thông thường bao gồm một chậu nước không thể uống được đặt bên dưới một lớp vỏ trong suốt. Nước bốc hơi khi được Mặt trời đốt nóng, ngưng tụ ở bề mặt bên trong của lớp vỏ.

Nước ngưng tụ là nước sạch, tinh khiết. Sau đó, nước chảy xuống nắp và được gom lại trong một ngăn chứa riêng để uống.

Mặc dù là sự thiết lập thông minh, nhưng phương pháp này cần thời gian để tạo ra lượng nước đáng kể có thể uống được.

Trong một nỗ lực để đẩy nhanh quá trình, các nhà khoa học tại Đại học Liên bang Ural của Nga đã phát triển một loại thùng lọc nước Mặt trời mới. Họ thử nghiệm kết hợp với một bồn hình chữ nhật (có nắp trong suốt). Bên trong đó là một xi lanh thép hình trụ nằm ngang.

Bồn hình chữ nhật sẽ chứa nước không thể uống được. Xi lanh hình trụ được quay chậm bằng động cơ DC chạy bằng năng lượng Mặt trời. Khi đó, một lớp nước mỏng liên tục được hình thành trên bề mặt. Nước được tạo ra sẽ nóng lên và bay hơi nhanh hơn thông thường.

Giống như thùng lọc nước Mặt trời truyền thống, nước ngưng tụ sau đó sẽ chảy xuống bên trong một máng nhôm. Từ đó, nước được chuyển vào một bình riêng.

Với nghiên cứu mới, xi lanh hình trụ có chức năng làm bóng nước nhiễm bẩn trong bồn. Nước tiếp tục được luân chuyển liên tục qua bộ thu năng lượng Mặt trời bên ngoài. Quá trình này được thực hiện nhờ một máy bơm chạy bằng năng lượng Mặt trời. Nhờ đó, nước luôn được giữ nóng và dễ bay hơi hơn.

Nguyên mẫu đã được thử nghiệm trên sân thượng ở thành phố Ekaterinburg của Nga từ tháng 6 - 10/2019. Kết quả cho thấy, tốc độ quay của xi lanh là 0,5 vòng/phút.

So với một loại thùng lọc nước Mặt trời thông thường, thiết bị này được phát hiện có hiệu quả hơn 280% trong việc sản xuất nước uống vào những tháng ấm áp như tháng 6, tháng 7 và tháng 8.

Trong khi đó, thiết bị hiệu quả hơn 300 - 400% vào tháng 9 và tháng 10. Các nhà khoa học cho biết đang tiếp tục nỗ lực để giúp công nghệ này hiệu quả hơn và giảm thiểu chi phí sản xuất.

Theo New Atlas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.