Thiết bị khử khuẩn tự động - thêm "vũ khí" phòng chống dịch

GD&TĐ - Máy khử khuẩn tự động sử dụng tia cực tím cùng hệ thống điện tử thông minh có thể ứng dụng rộng rãi trong phòng chống dịch Covid-19 cũng như các môi trường cần không khí sạch.

Nhóm nghiên cứu bên sản phẩm máy khử khuẩn tự động.
Nhóm nghiên cứu bên sản phẩm máy khử khuẩn tự động.

Khử khuẩn các bề mặt, vật dụng

Thiết bị khử khuẩn tự động là sản phẩm của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Phú Yên. Sau khi nghiên cứu, thử nghiệm khử khuẩn tại môi trường học đường, nhóm 5 sinh viên đã đưa sản phẩm tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 9 tỉnh Phú Yên.

Thiết bị này cũng vừa được chọn lựa và đánh giá cao tại Cuộc thi Ý tưởng và mô hình khởi nghiệp học sinh, sinh viên (HSSV) giáo dục nghề nghiệp năm 2021 - Startup Kite 2021.

Trao đổi về ý tưởng chính của dự án này, Trần Công Trực, sinh viên năm 2, chuyên ngành Điện công nghiệp, người thực hiện lập trình phần cứng, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cuộc sống của con người từ đầu năm 2020 đến nay. Do tính chất lây lan nhanh của nó buộc chúng ta phải sử dụng khẩu trang và găng tay để tránh sự lây lan của virus.

Chúng ta dùng khẩu trang để bảo vệ mình còn những thứ chúng ta mang từ chợ về nhà hoặc những thứ chúng ta trao đổi với người khác thì phải làm thế nào. Từ trăn trở suy nghĩ đó, chúng em đã thiết kế tạo ra máy khử khuẩn tự động bằng một hệ thống điện tử thông minh được điều khiển bằng arduino và sử dụng tia cực tím để khử khuẩn”.

Sau nhiều lần mày mò nghiên cứu, thử nghiệm, sản phẩm hoàn thiện là một thiết bị diệt khuẩn gọn nhẹ có 2 phần chính là khối điều khiển và hộp khử khuẩn. Khối điều khiển có kích thước bên ngoài là 58x30x28cm. Kích thước hộp khử khuẩn là 49x28x18cm. Khối điều khiển được bố trí với 4 nút nhấn để cài đặt thời gian khử khuẩn.

Việc cài đặt và hiệu chỉnh cũng như thời gian khử khuẩn đều được hiển thị trên màn hình LCD. Hộp khử khuẩn được bố trí hệ thống sấy và các đèn tia cực tím xung quanh hộp, mặt trên nắp và dưới đáy để đảm bảo khử khuẩn được tất cả các mặt của vật cần khử khuẩn. Quá trình khử khuẩn tự động, có thể cài đặt các chế độ cũng như thời gian khử khuẩn tùy thuộc mục đích cũng như diện tích phòng.

Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị này hoàn toàn có thể khử khuẩn mọi loại bề mặt mà không phải dùng đến hóa chất. Đèn khử khuẩn xoay 360 độ nên khử khuẩn được tất cả các mặt vật dụng, hạn chế được quá trình tiếp xúc nên trách lây lan dịch ra cộng đồng.

Mục tiêu của dự án thiết bị khử khuẩn tự động sẽ được thực hiện trong 3 năm. Trong năm đầu tiên, nhóm sẽ triển khai và hoàn thiện sản phẩm cho hoàn chỉnh theo góp ý của khách hàng. Hướng đến phục vụ cộng đồng chống dịch Covid-19. Từ năm thứ 2 trở đi, nhóm sẽ đẩy mạnh tiếp thị và phát triển sản phẩm thông qua nhiều kênh bán hàng khác nhau.

Trong quá trình thực hiện, nhóm xác định thị trường mục tiêu gồm những nơi đông đúc như: Chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, trường học, bệnh viện, siêu thị, ngân hàng, công ty, nhà máy, công trình, hộ gia đình… và những nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.

Trong đợt dịch bệnh Covid -19 bùng phát mới đây, nhóm đã thiết kế và sản xuất được phiên bản thiết bị khử khuẩn phù hợp cho những nơi đông người.

Vô hiệu hóa virus lây truyền

Thầy Nguyễn Lưu Hồng, giảng viên Khoa Điện - Điện lạnh, Trường Cao đẳng nghề Phú Yên cho biết, ưu điểm của thiết bị là khử khuẩn 360 độ nên diệt virus ở các bề mặt, ngóc ngách mà các thiết bị diệt khuẩn khác không đến được. Về nguyên lý, tia cực tím có thể diệt các loại virus lây qua đường hô hấp, trong đó có virus Corona.

Điểm đặc biệt của thiết bị là khử khuẩn mọi loại đồ dùng kể cả thực phẩm đóng gói, đồ điện tử, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế cũng như vật dụng cá nhân… Đặc biệt có thể tái sử dụng khẩu trang nếu sau khi sử dụng, đưa vào máy chiếu diệt khuẩn. Thiết bị không sử dụng hóa chất nên hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống tự động cài đặt bật, tắt theo từng chế độ mong muốn.

Nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị gọn nhẹ, dễ di chuyển, dễ sử dụng. Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm để tối ưu hóa các tính năng. Nhóm có dự định sẽ đưa vào các ứng dụng IoT để có thể kiểm soát thiết bị trên điện thoại di động hay kết hợp với các máy chấm công trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp… có lượng công nhân lớn. Khi đó, thiết bị khử khuẩn sẽ hoạt động cùng lúc với hoạt động của con người, hạn chế khả năng lây lan của virus trong môi trường tiếp xúc gần.

“Do tình hình dịch bệnh bùng phát ngày càng cao không chỉ trong nước mà rộng khắp trên cả thế giới nên đã tạo hướng ra cho dự án rất nhiều. Nhóm chúng em đang thực hiện các quy trình sản xuất, chế tạo thiết bị thủ công. Tuy nhiên, nếu có đủ vốn đầu tư, nhóm chúng em sẽ sản xuất Thiết bị khử khuẩn tự động bằng công nghệ tự động và đặt gia công thì khoảng chi phí sẽ giảm xuống, lợi nhuận có thể nâng cao hơn”, Trần Công Trực chia sẻ thêm.

TS Lê Xuân Sơn, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý Khoa học Công nghệ - Chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Phú Yên cho rằng, thiết bị khử khuẩn tự động là kết quả làm việc đầy nỗ lực của tập thể nhóm học sinh khoa Điện thực hiện.

Tuy còn một vài chỗ cần phải đầu tư nghiên cứu, cải tiến thêm, nhưng bước đầu cho thấy thiết bị có thể đưa vào sử dụng khá tốt. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiến hành cải tiến đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 cấp tỉnh và thực hiện thêm nhiều dự án để góp phần đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nhà trường và cuộc sống.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù nhận thêm loạt vũ khí mới nhưng Ukraine chưa thể ngăn được đà tiến của quân đội Nga.

Đột phá Semyonovka mang đến cơ hội nào?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 thông báo quân đội từ Trung tâm Battlegroup đã hoàn thành việc kiểm soát khu định cư Semyonovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).