Giao tranh bùng phát ở Lattakia, Syria cuốn vào vòng xoáy nội chiến mới?

GD&TĐ - Theo ý kiến chuyên gia Nga, bùng phát căng thẳng và giao tranh vũ trang ở tỉnh Latakia là khởi đầu của cuộc xung đột nghiêm trọng hơn ở Syria.

Giao tranh bùng phát ở Lattakia, Syria cuốn vào vòng xoáy nội chiến mới?

Các sự kiện ở Latakia là khởi đầu của cuộc xung đột nghiêm trọng hơn ở Syria, đó là đánh giá của ông Andriy Zeltyn, giảng viên cao cấp chuyên nghiên cứu Phương Đông tại Khoa Kinh tế Thế giới và Chính trị Thế giới thuộc Trường Kinh tế Cao cấp.

Trong khi đó, ông Boris Dolgov, nghiên cứu viên hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga thì cho rằng, không có gì bất ngờ trong các sự kiện diễn ra ở Syria, bởi chính quyền mới ngay từ đầu đã không kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Trước đó, tại nhiều khu vực của tỉnh Latakia kể cả thành phố Jebla, những người ủng hộ cựu tổng thống Syria đã bắt đầu biểu tình. Họ tấn công các tòa nhà chính phủ, các cơ sở an ninh, bao gồm trụ sở cảnh sát và các nhà riêng của quan chức chính phủ ở thành phố Jebla.

Tại Latakia, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng an ninh của chính phủ Syria mới và các nhóm vũ trang ủng hộ cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Hiện tại, quân đội Syria và các lực lượng an ninh (của chính phủ mới) đang tập trung lực lượng lớn ở Latakia và Tartus để chiến đấu với lực lượng dân quân ủng hộ Assad.

Trong bối cảnh tình hình ngày càng bùng phát xấu đi, chính quyền địa phương đã ban bố lệnh giới nghiêm không chỉ ở thành phố Tartus lân cận, mà còn cả ở thành phố Homs ở phía nam.

Chính quyền mới không thể kiểm soát các phe phái

“Tôi nghĩ rằng đã bắt đầu một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn. Ngay từ ban đầu khi thành lập Chính phủ mới tại Syria, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng, có khả năng cao xảy ra cuộc nội chiến nghiêm trọng trên lãnh thổ Syria”, ông Zeltyn nói trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Nga Sputnik.

Do đó, bất kể tuyên bố của người đứng đầu chính quyền Syria mới là Ahmed al-Sharaa về việc họ sẽ nắm quyền quản lý toàn bộ, họ sẽ xây dựng hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Syria, vẫn không nên quên rằng, thực tế tại Syria, các thế lực cực đoan đã lên nắm quyền ở Damascus.

Ông Zeltyn lưu ý rằng, dù tồn tại nhiều thiếu sót trong chế độ cai trị của ông Bashar al-Assad, Syria đã là một quốc gia thế tục mà vị thế của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số luôn khá ổn định, còn bây giờ không thể nói như vậy về các vùng lãnh thổ do phe cực đoan kiểm soát.

Xét theo các thông cáo đã đưa ra kể từ ngày đầu tiên các nhóm vũ trang chống Assad tiến vào Damascus, các cuộc tấn công vào người Alawite và người theo đạo Thiên chúa đã bắt đầu ở nhiều nơi khác nhau trên khắp đất nước. Không ít người Alawite đã bị giết hại, vì vậy, cư dân nổi dậy là điều dễ hiểu.

Do đó, chuyên gia Andriy Zeltyn nghĩ rằng, đây chính là khởi đầu của những biến động nghiêm trọng hơn trên lãnh thổ đất nước này và nguy cơ tái hiện một cuộc nội chiến mới ở Syria là rất nghiêm trọng.

Các nhóm ủng hộ Assad bắt đầu liên hệ, phối hợp

Cũng bình luận về sự kiện này, ông Boris Dolgov, nghiên cứu viên hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga lại cho rằng, các sự kiện đang diễn ra ở Syria là điều “hoàn toàn không có gì bất ngờ”.

Theo ông, nguyên nhân chính ở đây là chính quyền mới thành lập ở Damascus không kiểm soát được lãnh thổ toàn bộ đất nước, còn rất nhiều các phe phái vũ trang chống đối đang hiện diện ở nhiều khu vực khác nhau, thực trạng đó sớm hay muộn cũng dẫn đến đụng độ vũ trang.

Và tất nhiên là chính những cuộc đàn áp chống những người ủng hộ ông Bashar al-Assad mà chính quyền mới đã và đang thực hiện, đặc biệt là ở những khu vực mà cư dân Alawite sinh sống, sẽ dẫn đến việc những người ủng hộ ông Assad trước đây và những người chống lại thế lực hiện đang tiến hành đàn áp, vùng lên đáp trả.

Ông Dolgov lưu ý rằng, trước đây, các lực lượng phản đối chính quyền mới không có khả năng tổ chức, nhưng bây giờ nếu họ đã có sự liên hệ và phối hợp hành động, điều này ắt sẽ dẫn đến bất bình và xung đột.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại diện của Five Eyes tại Hội nghị thượng đỉnh ở California, Mỹ, tháng 10 năm 2023.

Five Eyes sẽ mù nếu thiếu Mỹ

GD&TĐ - Theo Trung tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen, số phận của Five Eyes (Ngũ nhãn) không khó đoán nếu thiếu đi sự hỗ trợ cần thiết từ Mỹ.