Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Linh hoạt quy định "25 mét"

GD&TĐ - Ngày 18/6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023. Đây được coi là đợt tập dượt quan trọng trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) trong ngày đầu tiên làm thủ tục thi vào lớp 10. Ảnh: Thế Đại
Điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) trong ngày đầu tiên làm thủ tục thi vào lớp 10. Ảnh: Thế Đại

Nghiêm túc, công bằng

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 có gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 203 điểm thi với 4.550 phòng thi, chưa kể số điểm thi dự phòng để ứng phó với dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh.

Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, bảo đảm kết quả thi phản ánh thực chất chất lượng học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng “đầu vào” ở cấp THPT, việc xây dựng phương án bảo đảm an toàn, chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận được quán triệt trong toàn ngành.

Năm nay, các điểm thi có thêm một phần việc là bố trí địa điểm an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu, vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Đây là quy định mới của Bộ GD&ĐT nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại.

Căn cứ điều kiện thực tế, các điểm thi đều có phương án linh hoạt và bảo đảm quy chế. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương đã gợi ý các điểm thi bố trí mỗi phòng thi có 1 thùng giấy, ghi rõ số phòng để thí sinh bỏ tư trang vào, sau đó niêm phong và mang ra địa điểm cách xa phòng thi tối thiểu 25 mét theo quy định.

Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 17/6.
Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 17/6.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) và Trường THPT Tây Hồ (quận Tây Hồ) đều chuẩn bị các thùng carton để đựng đồ dùng, vật dụng của thí sinh trong khu vực nhà thể chất, đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu.

Trưởng Điểm thi Trường THPT Tây Hồ Trần Thị Hòa chia sẻ: Mỗi phòng thi chuẩn bị tối thiểu 1 túi nilon trắng loại 20kg, thí sinh sẽ bỏ vật dụng, tư trang cá nhân của mình vào đó. Một cán bộ coi thi và một thí sinh thực hiện thao tác niêm phong túi nilon và giao cán bộ giám sát phòng thi để chuyển xuống nhà thể chất.

Tại đây có chuẩn bị các thùng carton và ghi rõ số phòng thi; túi nilon của phòng nào để đúng phòng đó. Sau khi hết giờ, cán bộ giám sát sẽ mang túi nilon của TS lên phòng thi ban đầu để trả đồ đến từng em. Cách làm này vừa minh bạch, công khai, vừa tránh hiện tượng mất/thất lạc đồ hay lộn xộn tại khu vực thi.

Đánh giá cao những sáng tạo của các điểm thi trong việc thực hiện giữ đồ cho thí sinh và vẫn đảm bảo được đúng quy chế thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các thầy cô cần nhắc thí sinh chỉ nên mang vật dụng cần thiết để tránh thất lạc. Nếu bị mất đồ có giá trị sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh nên thầy cô tạo điều kiện tốt nhất cho các em có tâm lý vào phòng thi tốt nhất.

Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) bố trí thùng carton đựng đồ cho thí sinh.
Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) bố trí thùng carton đựng đồ cho thí sinh.

Sẵn sàng ứng phó

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh của 30 quận, huyện, thị xã, từ ngày 16/6, cán bộ quản lý là lãnh đạo các trường THPT được điều động làm trưởng điểm thi đã có mặt tại điểm thi. Công tác bàn giao cơ sở vật chất giữa trường được trưng dụng làm điểm thi với trưởng điểm thi diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.

Ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy - trao đổi: Quận có 7 điểm thi với 207 phòng thi chính thức, 16 phòng thi dự phòng. Trong số này, có 2 điểm thi ngoài việc được sử dụng làm điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập còn là điểm thi vào lớp 10 chuyên.

Ngày 15/6, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh của quận đã kiểm tra từng điểm thi và đánh giá, công tác chuẩn bị của các trường đặt điểm thi chu đáo, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi điểm thi đã xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh hoặc thời tiết bất thường...

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh - thông tin: Chiều 16/6, 6 điểm thi trên địa bàn huyện đã bàn giao cho các trưởng điểm thi. Ban lãnh đạo các điểm thi cũng rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm an toàn của điểm thi. Phương án vận chuyển, hỗ trợ thí sinh trong trường hợp thời tiết bất lợi cũng được xây dựng.

Có mặt tại điểm thi sáng 17/6, thí sinh Nguyễn Ngọc Lưu Ly đến từ quận Ba Đình bộc bạch: Em có nguyện vọng vào Trường THPT Phan Đình Phùng nên đã dành nhiều thời gian để ôn luyện và mong đạt được ước mơ. Dù 3 năm học online nhưng em cũng ôn tập đầy đủ và được sự động viên rất lớn từ các cô giáo và bố mẹ.

Còn anh Nguyễn Danh Hà, phụ huynh học sinh quận Cầu Giấy, chia sẻ: “Kỳ thi diễn ra vào dịp cuối tuần nên tôi dành thời gian đưa đón và động viên con. Năm nay, tỷ lệ thi vào Trường THPT Yên Hòa cao hơn so với năm ngoái, nên kỳ thi chắc chắn sẽ căng thẳng hơn. Dù cũng có chút lo lắng nhưng tôi luôn động viên con hãy làm hết sức mình”.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh về việc xét tuyển thẳng thí sinh F0 vào các trường THPT công lập, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định quá trình xét tuyển được thực hiện chặt chẽ, không thể có tình trạng tiêu cực. Theo thống kê đến ngày 17/6, chỉ có 7 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển vào các trường THPT công lập. Nhiều thí sinh diện F0 vẫn tham gia dự thi và được bố trí thi tại phòng riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.