Thị trường Quý 1/2017: Nhóm trình độ cao giảm tỷ lệ thất nghiệp

GD&TĐ - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Quý 1/2017. Theo đó tỷ lệ thất nghiệp nhóm cao đẳng và đại học trở lên đã giảm đáng kể so với quý 4/2016. 

Các ứng viên tìm hiểu thông tin việc làm từ nhà tuyển dụng
Các ứng viên tìm hiểu thông tin việc làm từ nhà tuyển dụng

Quý 1/2017, cả nước có 1.101,7 nghìn người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 8,3 nghìn người so với quý 4/2016, tuy nhiên vẫn tăng 29,5 nghìn người so với quý 1/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động giảm nhẹ, còn 2,30%...

Nhiều chuyển biến tích cực

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, so với quý 4/2016, thị trường lao động trong quý 1/2017 có những chuyển biến tích cực như tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng, thu nhập của lao động làm công ăn lương tăng lên so với kỳ trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn duy trì ở mức thấp 2,30%... Cụ thể, số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 138,8 nghìn người, giảm 80 nghìn người so với quý 4/2016; tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,79%, giảm mạnh so với 4,43% của quý trước.

Nhóm trình độ “cao đẳng” có 104,2 nghìn người thất nghiệp, giảm 20,6 nghìn người so với quý 4/2016; tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 6,0%, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất. Nhóm trình độ “trung cấp” có 83,2 nghìn người thất nghiệp, tăng 13 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,08%.

So với quý 4/2016, số thanh niên thất nghiệp đã giảm 38,2 nghìn người; tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức 7,29%, cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ năm 2016.

Biến động việc làm theo ngành, so với quý 4/2016, số người có việc làm tăng mạnh ở một số ngành như: Công nghiệp chế biến chế tạo, giáo dục đào tạo và bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, vận tải kho bãi và khai khoáng. Số người có việc làm giảm nhiều ở một số ngành: Nông lâm thủy sản (NLTS), hoạt động trợ giúp xã hội, xây dựng, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Trong quý 1/2017 cùng với số lượng phát triển doanh nghiệp lao động làm công hưởng lương tăng lên 22,5 triệu người (chiếm 41,16%) tổng số việc làm, tăng 0,54 điểm so với quý 4/2016. Việc làm tăng, đồng thời thu nhập của người làm công hưởng lương cũng tăng khá cao so với quý 4/2016. Cụ thể, quý 1/2017, thu nhập người làm công hưởng lương là 5,4 triệu đồng, tăng 323 ngàn đồng (6,4%) so với quý 4/2016. Theo đánh giá, thu nhập cao nhất ở nhóm có trình độ đại học và trên đại học là 8,23 triệu đồng; nhóm thu nhập trình độ sơ cấp là 6,3 triệu đồng, nhóm trình độ sơ cấp lại cao hơn nhóm trình độ trung cấp, cao đẳng.

Quý 2 cần nhân lực chất lượng cao

Đánh giá chung về thị trường lao động Quý 1/2017, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) nhận xét: Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp trong năm 2016 tăng mạnh, cùng những tín hiệu khả quan về xuất khẩu, thu hút khách du lịch quốc tế và đầu tư từ nước ngoài, những tháng đầu năm 2017 đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động. Tỷ trọng ngành NLTS giảm 1,8 điểm phần trăm so với quý 4/2016. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 0,44 điểm phần trăm so với quý 4/2016 và tăng 1,04% so với quý 1/2016. Tỷ trọng việc làm ngành ngành dịch vụ du lịch tăng trở lại ở mức 0,6 điểm phần trăm so với quý 4/2016.

Theo Bản tin, kinh tế Việt Nam quý 2/2017 được dự báo sẽ dần hồi phục, theo đà phục hồi kinh tế thế giới. Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định hơn, 51,2% doanh nghiệp Việt Nam tin rằng quý 2/2017 sẽ có đơn hàng cao hơn quý 1/2017. Những diễn biến thời tiết thuận lợi sẽ giúp khu vực NLTS tăng trưởng khả thi hơn; sản xuất công nghiệp và vốn đầu tư công vào các dự án trọng điểm, các dự án ứng dụng công nghệ cao sẽ tăng mạnh hơn; năng lực sản xuất sẽ được cải thiện trong quý 2/2017. Đà tăng trưởng tiếp tục tác động tích cực đến thị trường lao động, nhất là khu vực làm công hưởng lương.

Quý 2/2017, dự báo lực lượng lao động ít biến động, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm so với quý 2/2016. Dự báo số người có việc làm khoảng 53,47 triệu người, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.