Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do bất ngờ

Có thể bạn chưa từng được chứng kiến đám cưới kỳ lạ mà chú rể là người còn cô dâu lại là "cá sấu" như thế này.

Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do bất ngờ

Thị trưởng Victor Aguilar của thị trấn nhỏ San Pedro Huamelula, nằm ở phía Nam Oxaca (Mexico) đã tổ chức đám cưới theo một truyền thống địa phương nhằm đem lại may mắn cho những ngư dân trong vùng. Cô dâu của ông, không phải là một người phụ nữ, mà là... một con cá sấu cái.

Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.
 Một con cá sấu cái được lựa chọn để làm cô dâu cho thị trưởng một thị trấn thuộc Mexico.

Con cá sấu được khoác lên một chiếc váy dài trắng vào “ngày trọng đại” của mình, mặc dù miệng bị trói chặt.

Theo đúng truyền thống địa phương thì chú rể, tức vị thị trưởng của San Pedro Huamelula, sẽ phải làm đám cưới với một “cô dâu cá sấu” mới hằng năm để đem lại vận may cho những ngư dân khi ra ngoài khơi đánh bắt cá.

Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.
 Nghi thức lạ lùng này chỉ có ở San Pedro Huamelula, một thị trấn nhỏ nằm ở Oaxaca, phía Nam Mexico.
Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.
Thị trưởng đương nhiệm, Victor Aguilar, đang bế trên tay "cô dâu cá sấu" trong ngày trọng đại. 
Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 5.
 Cô cá sấu được mặc váy dài trắng nhưng miệng bị buộc chặt.

Giống như những đám cưới bình thường, sẽ có nghi thức trao lời thề nguyện của cô dâu chú rể và bữa tiệc mừng cho mọi người tham gia. Thú vị là, sau khi làm lễ, chú rể sẽ bế cô dâu cá sấu bằng hai tay và nhảy múa theo nhạc, kèm theo pháo hoa được chuẩn bị sẵn.

Thị trưởng Victor Aguilar phát biểu: “Với nghi lễ này chúng tôi cầu mong cho một vụ mùa bội thu, cho biển cả và đầm phá luôn đầy cá, cũng như cho tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người ở đây".

Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu vì lý do ai cũng bất ngờ - Ảnh 6.
Cô dâu chú rể, cùng với mọi người, sẽ nhảy theo đoàn múa đã được chuẩn bị sẵn sau khi trao nhau lời thề thiêng liêng.

Một người tham gia đám cưới nói: “Điệu múa mà mọi người nhảy ở đây giống như một món quà để cảm tạ đất đai, mùa màng, và tôm cá bội thu".

Được biết, tất cả chi phí làm đám cưới sẽ được chi trả bởi các thành viên của hội đồng địa phương, những ai trong thị trấn không tham gia sẽ bị phạt.

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ