Thí sinh TPHCM tự tin bước vào môn thi Ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 6/6, khoảng 96.000 thí sinh ở TPHCM bước vào môn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM tự tin trước giờ thi môn Tiếng Anh.
Nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM tự tin trước giờ thi môn Tiếng Anh.

Chiều ngày 6/6, khoảng 96.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đến các điểm thi để làm bài thi Ngoại ngữ.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, thí sinh đến phòng thi đông đủ từ khoảng 13h. Nhiều em tranh thủ ôn bài, trao đổi với bạn, gương mặt thoải mái, tự tin.

Thí sinh trao đổi trước giờ thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM. Ảnh: Lê Nam

Thí sinh trao đổi trước giờ thi môn Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM. Ảnh: Lê Nam

Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Trưng Vương, Long Minh Thiện (học sinh Trường THCS Võ Trường Toản) chuẩn bị kỹ môn thi Tiếng Anh bởi đây là thế mạnh của cậu. Thiện đã lên kế hoạch học tập từ đầu năm, tự tin có thể giành được 7,5-8 điểm. "Em rất tự tin vì đã nắm chắc kiến thức, giải nhiều đề bài minh họa", Thiện nói.

Đặt nguyện vọng 1 vào trường có điểm chuẩn nhiều năm ở mức trung bình - THPT Thủ Thiêm, Lâm Huỳnh Phúc cũng tự tin giành được 6-7 điểm môn thi này. Phúc đã tự giải nhiều đề thi các năm trước và tự chấm được 7-8 điểm. Nhờ quá trình ôn tập, nam sinh rút ra nhiều kinh nghiệm, khắc phục những điểm yếu về từ vựng, viết câu.

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn tập trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Lê Nam

Nhiều thí sinh tranh thủ ôn tập trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Lê Nam

Điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn có 535 thí sinh dự thi với 23 phòng thi và 3 phòng thi dự phòng. Trước khi vào phòng thi, các em được giám thị nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động và các vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Thí sinh ổn định chỗ ngồi khoảng gần 30 phút trước giờ làm bài.

Thí sinh nghe giám thị gọi tên vào phòng thi tại Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: Lê Nam

Thí sinh nghe giám thị gọi tên vào phòng thi tại Trường THCS Trần Văn Ơn. Ảnh: Lê Nam

Nhiều thí sinh tại các điểm thi khác cũng tự tin giành điểm tốt môn Tiếng Anh. Trương Thảo Uyên, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh, quận 1 đặt mục tiêu được 9,5 điểm môn thi này. Là học sinh giỏi Tiếng Anh, Uyên có kế hoạch ôn tập dài hạn, không mất nhiều thời gian ôn thi trong giai đoạn tăng tốc.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, Nguyễn Bạch Ánh Vi đặt mục tiêu được 7 điểm môn Tiếng Anh. Vi đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi nhưng cũng có đôi chút lo lắng vì sợ bị mắc lỗi cẩu thả, nóng vội khi làm bài.

Cấu trúc đề thi môn Tiếng Anh năm nay có 40 câu với thời gian làm bài 90 phút. Phần câu hỏi nâng cao chiếm 10-15% đề thi. Những năm gần đây, đề thi Tiếng Anh có tính phân hóa tương đối tốt, nhiều câu hỏi có những chủ đề đời sống, gần gũi với thí sinh.

Thí sinh ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị làm bài thi Ngoại ngữ vào chiều 6/6 tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TPHCM. Ảnh: CTV

Thí sinh ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị làm bài thi Ngoại ngữ vào chiều 6/6 tại điểm thi THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TPHCM. Ảnh: CTV

Theo lịch kỳ thi tuyển sinh lớp 10, sáng ngày 7/6, thí sinh sẽ thi môn Toán. Những em đăng ký dự thi vào trường, lớp chuyên, tích hợp sẽ dự thi các môn tương ứng vào chiều 7/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ