Thí sinh phải đăng ký mã ngành lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT

GD&TĐ - Để trúng tuyển vào chương trình liên kết mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân, điều kiện cần là thí sinh phải đăng ký mã ngành lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT.

TS Trịnh Thanh Huyền, ngoài cùng bên phải cùng cán bộ, chuyên viên của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tư vấn xét tuyển cho thí sinh.
TS Trịnh Thanh Huyền, ngoài cùng bên phải cùng cán bộ, chuyên viên của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tư vấn xét tuyển cho thí sinh.

Tại Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 (ngày 20/7), phụ huynh và thí sinh đặt câu hỏi liên quan đến nguyện vọng vào Học viện tài chính, trong đó có chương trình mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân (DDP).

Một thí sinh hỏi, nếu chỉ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, em có cần đăng ký trên cổng tuyển sinh của Học viện Tài chính không, hay chỉ cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống).

Đại diện Học viện Tài chính cho hay, nếu thí sinh chỉ đủ điều kiện hoặc chỉ có nguyện vọng xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, thì chỉ cần đăng ký trên Hệ thống mà không cần đăng ký trên cổng của Học viện.

Tuy nhiên, với thí sinh đã đăng ký phương thức xét tuyển học sinh giỏi trên Cổng của Học viện, thì sẽ tiếp tục đăng ký chọn nguyện vọng vào Học viện trên Hệ thống, thời gian từ ngày 18/7 – trước 17 giờ ngày 30/7/2024.

Năm nay, thí sinh không phải đăng ký phương thức xét tuyển cũng như tổ hợp xét tuyển trên Hệ thống. Vì vậy, thí sinh đăng ký 1 nguyện vọng vào Học viện Tài chính trên Hệ thống sẽ được xét tuyển cho tất cả các phương thức xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh phải cung cấp thông tin đầy đủ của tất cả phương thức đó trên Cổng đăng ký của Học viện.

Một điểm cần lưu ý là, thí sinh đã đăng ký theo các phương thức xét tuyển với Học viện nhưng không đăng ký nguyện vọng vào Học viện trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT thì sẽ không được chấp nhận.

DSC_1980.JPG
Hoạt động tư vấn tuyển sinh tại gian tư vấn của Học viện Tài chính - sáng 20/7.

Liên quan đến Chương trình mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân (DDP), TS Trịnh Thanh Huyền – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) – cho hay, đây là chương trình đào tạo giúp sinh viên khi tốt nghiệp có đồng thời 2 bằng chính quy danh giá. Theo đó, Học viện Tài chính cấp Bằng Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cấp bằng cử nhân Kế toán tài chính.

Năm 2024, Học viện Tài chính tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu, tăng 300 chỉ tiêu so với năm 2023; trong đó 1.280 chỉ tiêu cho chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và 120 chỉ tiêu cho chương trình DDP.

Để trúng tuyển vào chương trình này, điều kiện cần là thí sinh phải đăng ký mã ngành lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, thời gian từ ngày 18/7 – trước 17 giờ ngày 30/7/2024. Còn điều kiện đủ là các bạn đạt điểm cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn vào từng chương trình.

TS Trịnh Thanh Huyền cam kết, mức học phí sẽ không thay đổi trong toàn khóa học 2024-2028. Cụ thể, 3 năm đầu học trong nước khoảng 210 triệu đồng, tương đương 70 triệu đồng/năm học. Học phí năm cuối: đối với sinh viên học tại Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) là 70 triệu đồng, còn sinh viên học tại Trường ĐH Greenwich (London, Vương quốc Anh) là 490 triệu đồng.

Trải qua 8 khóa đào tạo, chương trình DDP đã tuyển sinh 870 sinh viên. Gần 300 sinh viên đã tốt nghiệp. Chương trình đã định hướng sinh viên phát triển trở thành các công dân toàn cầu, được tạo điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng của mình, không chỉ sâu về kiến thức, thành thạo về ngoại ngữ mà còn giỏi về kỹ năng.

Điểm trúng tuyển vào DDP 2 năm gần nhất:

Tổ hợp xét tuyển
Phương thức xét tuyển
Điểm trúng tuyển năm 2022
Điểm trúng tuyển năm 2023
A01, D01, D07
Xét tuyển HSG
24,8
26,0
A00
Xét tuyển HSG
24,8
26,2
A01, D01, D07
Xét điểm thi TN THPT
29,2*
30,91*
A00
Xét điểm thi TN THPT
23,15
23,79

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.