Khai giảng năm học mới Chương trình liên kết mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân DDP

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/10, Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức khai giảng năm học 2023 – 2024, chào đón gần 100 tân sinh viên khóa 8.

Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, vui tươi và ấm cúng.
Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, vui tươi và ấm cúng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính cho hay, Tính từ mùa tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2016, đến nay đã có gần 800 sinh viên trúng tuyển và theo học chương trình DDP; trong đó đã 265 tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động. 98,2% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp là một con số đáng mơ ước của nhiều trường đại học nhưng ở DDP, tỷ lệ này đã liên tục được duy trì ở mức trên 98% trong suốt những năm qua.

Lễ khai giảng dành cho sinh viên Chương trình liên kết mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân DDP. Đây là chương trình liên kết giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Sau 7 khóa tuyển sinh thành công, năm học 2023 – 2024, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) đã đón thêm 94 tân sinh viên khóa 8; trong đó có 60 sinh viên nữ (chiếm 64%) và 34 sinh viên nam (chiếm 36%).

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính cho hay: Năm nay, chất lượng đầu vào của sinh viên có tiến bộ đáng kể. So với mùa tuyển sinh năm 2022, không những điểm chuẩn tăng mà tỷ lệ sinh viên có chứng chỉ IELTS quốc tế cũng tăng từ mức 23,3% lên 44,7%.

Trong đó có 42 thí sinh đạt IELTS từ 5.5 trở lên. Đặc biệt, có 10% trong số này đạt IELTS cao ở mức từ 7.0 trở lên. Có 2 sinh viên vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và khá nhiều em đã hoàn thành lớp nhận thức về Đảng.

“Đây là minh chứng rõ ràng nhất về chất lượng đào tạo của Chương trình DDP. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn được những sinh viên ưu tú, có nền tảng tốt, nhiều em trong số đó là cán bộ Đoàn, cán bộ lớp đã phát huy năng động, sáng tạo, nhiệt tình tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động sinh viên” – PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ bày tỏ.

Các đại biểu và sinh viên thực hiện nghi lễ chào cờ.

Các đại biểu và sinh viên thực hiện nghi lễ chào cờ.

Để động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của sinh viên, Viện Đào tạo quốc tế đã trao 8 học bổng danh dự DDP Honours Scholarship, trong đó có 1 hạng Nhất trị giá 70 triệu đồng, 5 hạng Nhì trị giá 35 triệu đồng/học bổng, 2 hạng Ba trị giá 17,5 triệu đồng/học bổng.

Cùng với đó là 30 học bổng dành cho sinh viên xuất sắc trị giá 7 triệu đồng/học bổng; khen thưởng 5 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, 45 sinh viên có thành tích xuất sắc và tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào sinh viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, đại sứ truyền thông.

Đối với các tân sinh viên khóa 8, Viện Đào tạo quốc tế đã trao 5 học bổng thủ khoa đầu vào, khen thưởng 4 sinh viên có điểm IELTS cao nhất (từ 7.0 – 7.5).

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại lễ khai giảng.

Năm học 2022 – 2023 cũng ghi dấu ấn với “Bảng vàng” thành tích DDP với 108 lượt sinh viên được vinh danh ở các hạng mục khen thưởng, cả về học tập, hoạt động sinh viên, nghiên cứu khoa học và các khen thưởng đột xuất khác. Trong đó sinh viên Dương Thị Mai Dung khóa 6, với 2 năm học liên tiếp đều đạt danh hiệu Thủ khoa và xuất sắc nhận học bổng Hạng Nhất trị giá 70 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ