Thí sinh đã thi xong môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng đợt 1

Hơn triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng - bài thi Ngoại ngữ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh đã thi xong môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng đợt 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đợt 1 đã kết thúc chiều nay (8/7) sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Báo Giáo dục và Thời đại liên tục cập nhật ý kiến của các thí sinh trên khắp cả nước sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng này.

>>>>> Gợi ý đáp án đầy đủ các mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Hà Nội: Hào hứng với đề thi môn Ngoại ngữ

Thí sinh Trần Việt Hùng (điểm thi THPT Phạm Hồng Thái) cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ rất vừa sức. “Cấu trúc đề thi này chúng em đã được ôn tập ở các đề minh họa trước đó. Nội dung hầu hết đã được ôn tập kể cả qua onine và trực tiếp. Đề không quá dễ để ăn điểm tuyệt đối nhưng phù hợp với thời gian. Em thi môn Tiếng Anh và dự đoán được khoảng 8 điểm” – Việt Hùng chia sẻ.

Thí sinh đã thi xong môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng đợt 1 ảnh 1

Tại điểm thi trường THCS Giảng Võ, thí sinh Lê Thu Hoài cho rằng, với môn tiếng Anh, 80% câu hỏi trong đề là kiến thức đã được ôn tập kỹ. Độ khó bắt đầu tăng lên ở những câu sau. Thí sinh này tự tin mình sẽ được trên 7 điểm và cho rằng “nếu học khá giỏi thì môn tiếng Anh sẽ có nhiều điểm tuyệt đối”.

Với môn thi Ngoại ngữ, đề thi môn tiếng Pháp, thí sinh Lê Nhật Linh cho biết, đề thi có nhiều câu khó đòi hỏi thí sinh phải ôn tập kỹ. “Em không tự tin lắm ở điểm cao bởi có 2 câu cuối em không làm được. Tuy nhiên, là môn thi cuối nên em cũng rất thoải mái. Các môn thi trước đó em đều làm tốt nên tiếng Pháp em mong sẽ được 7 điểm” – Nhật Linh chia sẻ.

Ngọc Trang

report

Cần Thơ: Thí sinh rời phòng thi với nhiều cảm xúc

Theo ghi nhận, thời tiết mát mẻ sau mưa, thí sinh rời phòng thi với nhiều cảm xúc khác nhau, em Lê Phương Vy, học sinh Trường THPT An Khánh  (quận Ninh Kiều) chia sẻ: Đề thi tương đối khó, tuy nhiên em chỉ học để xét điểm tốt nghiệp nên kết quả làm bài không cao, chỉ khoảng 50 - 60% bài.

Một phụ huynh muốn ghi lại khoảnh khắc con rời phòng thi.
Một phụ huynh muốn ghi lại khoảnh khắc con rời phòng thi.

Còn em Nguyễn Xuân Mai cho biết: Đề thi không quá khó, nhưng cũng áp lực, em cố gắng lắm mới hoàn thành bài thi kịp với thời gian 60 phút làm bài. Mặc dù em đã luyện và giải nhiều bài thi nhưng cũng không dám tự tin đạt trên 80% bài thi.

Kết thúc ngày thi, ông Trần Thanh Chánh, một phụ huynh học sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi THPT Phan Ngọc Hiểu (quận Ninh Kiều) cho biết: "Sau mỗi môn thi, tôi có lén lấy kết quả làm bài nháp của con để tra kết quả, nhận thấy con làm bài cũng tương đối nên cũng bớt lo và không tạo áp lực cho con. Xong bài thi cuối cùng, cả nhà sẽ cùng nhau chung vui, chúc mừng con hoàn thành kỳ thi".

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong chiều nay có 10.341/10.364 thí sinh dự thi Tiếng Anh, vắng 23 thí sinh. Tiếng Pháp có 64/64 thí sinh dự thi. Tiếng Trung có 7/7 thí sinh dự thi. Tiếng Nhật có 3/3 thí sinh.

Trường Tiến

report

Thái Bình: Thí sinh tại điểm thi đặc biệt vui mừng hoàn thành kỳ thi

Ghi nhận của PV báo GD&TĐ, buổi chiều ngày 8/7, sau khi hoàn thành xong bài thi môn Ngoại ngữ, các thí sinh của điểm thi Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quỳnh Phụ được xe chuyên dụng đưa đón trở về địa phương. Theo đánh giá của phần đông thí sinh tại điểm trường này, môn thi Ngoại ngữ được cho là dễ đạt điểm khá nhưng để đạt điểm tuyệt đối cần thực sự giỏi môn học này.

Thí sinh vui tươi rời điểm thi.
Thí sinh vui tươi rời điểm thi.

"Đề thi có tính phân loại cao, tuy nhiên để đạt điểm khá không phải khó quá. Bản thân em hoàn thành tương đối tốt môn thi cuối cùng ngày", một thí sinh tại phòng thi dành cho trường hợp F2 chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ, một thí sinh tại khu vực phong tỏa cho biết bản thân tự tin sẽ đạt mức điểm khá. "Đề thi đan cài khoảng 10 đến 15 câu hỏi mang tính phân loại thí sinh", thí sinh này cho hay.

Các thí sinh đánh giá đề thi Ngoại ngữ dễ đạt điểm khá.
Các thí sinh đánh giá đề thi Ngoại ngữ dễ đạt điểm khá.

Được biết, sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, các thí sinh tại điểm thi sẽ được xe chuyên dụng đưa trở về địa phương. Đại diện điểm thi cho biết 2 ngày thi tại đây diễn ra an toàn, không gặp sự cố.

Tuấn Khang

report

Đề thi Ngoại ngữ không quá khó, thí sinh vui mừng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp

Đúng 15h35 chiều nay 8/7, hàng triệu sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Như vậy, với môn thi ngoại ngữ cuối cùng, kỳ thi quan trọng này đã kết thúc.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng vẫn diễn ra suôn sẻ, nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao. 

Trải qua 2 ngày của kỳ thi, đánh giá chung của nhiều thí sinh là đề thi các môn năm nay khá cơ bản, nội dung bám sát chương trình học ôn, các thí sinh tự tin đạt điểm các môn khá trở lên.

Môn thi cuối cùng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT – môn Ngoại ngữ được đánh giá khá nhẹ nhàng, mức độ phân hóa thấp và không làm khó thí sinh.

Kết thúc môn thi Tiếng Anh cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, em Nguyễn Châu Linh, lớp 12A4 trường THPT Việt Đức phấn khởi chia sẻ, em cảm thấy rất thoải mái vì đề ra khá dễ. Từ vựng và ngữ pháp không thử thách thí sinh mà đều nằm trong kiến thức đã được thầy cô ôn tập. Em dự đoán mình sẽ được trên 9 điểm.

Các thí sinh đều tỏ rõ sự vui mừng sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi.
Các thí sinh đều tỏ rõ sự vui mừng sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Cùng chung niềm vui Châu Linh sau 60 phút hoàn thành tốt bài thi môn Ngoại ngữ, em Nguyễn Hoàng Linh, trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho hay, em thấy đề thi tiếng Anh năm nay dễ, em hy vọng điểm thi môn tiếng Anh sẽ cao để kéo các môn khác lên.

Còn em Lê Yến Nhi, trường THPT Văn Hiến, Hà Nội, đánh giá đề thi ngoại ngữ năm nay sát với kiến thức học, nhiều kiến thức cơ bản, ngay cả đối với các bạn kém cũng dễ dàng vượt qua điểm liệt. Em dự đoán được 9 điểm.

Vui mừng vì cuối cùng con gái cũng hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp sau bao ngày chờ đợi, chị Nguyễn Yến Nhi, ở Chùa Bộc, Hà Nội - phụ huynh học sinh trường THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội chia sẻ: "Bây giờ cũng thi xong rồi, con thi được hay không là do bản thân con thôi, tâm lý của tôi rất thoải mái, không đặt nặng vào con hay kỳ vọng quá nhiều, cũng không đặt áp lực nhiều. Tâm trạng của tôi hiện cũng thấy vui. Cảm giác lúc con bước ra từ trường thi, thông báo rằng con làm được bài thì tôi phần nào vui hơn. Bởi nội dung đề thi thì con cũng học hết rồi nên cũng không bị quá khó với học lực của con".

Một học sinh trường THPT Văn Hiến phấn khởi rời khỏi trường thi.
Một học sinh trường THPT Văn Hiến phấn khởi rời khỏi trường thi.

Đồng hành cùng các thí sinh trong suốt kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi của trường THPT Trần Phú, ông Nguyễn Thế Dũng, đại diện cho trường Tạ Quang Bửu, phụ trách nhóm học sinh đi thi, đến hỗ trợ học sinh đi thi đánh giá, về công tác tổ chức năm nay có nhiều điểm mới lạ, mọi người đặc biệt là công an, các tình nguyện viên rất nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh.

Các học sinh đều mang tâm lý thoải mái, vui mừng sau môn thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này.
Các học sinh đều mang tâm lý thoải mái, vui mừng sau môn thi cuối cùng của kỳ thi quan trọng này.

Theo ông Dũng, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên công tác tổ chức thi THPT có nhiều thay đổ, bên cạnh công tác chuyên môn, thí sinh tham dự kỳ thi đều được đo thân nhiệt, các em còn được hướng dẫn sát trùng bằng nước rửa tay sát khuẩn và bắt buộc phải đeo khẩu trang, trong các phòng thi, thí sinh đều phải ngồi đúng vị trí và khoảng cách theo quy định cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhìn chung công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay có đôi chút vất vả hơn so với các năm. Nhưng trường thi luôn làm hết mình, trách nhiệm để kỳ thi diễn ra hoàn hảo nhất.

Phạm Hiền

report

Tuyên Quang: Đề hay, vừa sức với thí sinh

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang phấn khởi rời trường thi sau bài thi Ngoại ngữ, kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Ảnh: Bá Hải
 Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang phấn khởi rời trường thi sau bài thi Ngoại ngữ, kết thúc Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Ảnh: Bá Hải

Với việc kết thúc bài thi Ngoại ngữ, hơn 8.700 thí sinh tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã hoàn thành Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, theo đánh giá của Hội đồng thi, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Kết thúc thời gian làm bài thi Ngoại ngữ, thí sinh Hoàng Hà- Lớp 12C7 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, thi tại điểm thi tại trường, cho biết: Em làm mã đề Ngoại ngữ (tiếng Anh) 424 có 50 câu.

Trong đó, theo em có 15 câu kiến thức ở mức độ nhận biết, 20 câu mức độ thông hiểu; 25 câu này, thí sinh học lực trung bình trở lên dễ dàng kiếm điểm cao. Các câu còn lại có kiến thức mức độ vận dụng và vận dụng cao, các câu này thí sinh có học lực khá, vốn từ phong phú, đồng thời khả năng đọc hiểu, nắm chắc ngữ pháp mới hoàn thành được; Nhằm phân loại thí sinh cho mục tiêu xét tuyển bậc Đại học, Cao đẳng.

Niềm vui của cả thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Huyên sau khi các trò hoàn thành tốt các bài thi trong đợt 1 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Bá Hải
Niềm vui của cả thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Huyên sau khi các trò hoàn thành tốt các bài thi trong đợt 1 Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Bá Hải

Hà cho biết, với mã đề này, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, bao gồm cả phần kiến thức đã học ở lớp 11. Em đánh giá, mã đề 424 ra rất hay, vừa sức với thí sinh, ngay cả những thí sinh không chuyên ngữ cũng có thể đạt điểm khá, bài của em đạt trên 7 điểm.

Thí sinh Phan Quốc Việt- học sinh lớp 12C2- Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, điểm thi tại trường lại có đánh giá: Mã đề tiếng Anh 405 của em rất giống dạng đề minh họa, khá quen thuộc và dễ kiếm điểm.

Cụ thể, Việt cho biết: 50 câu trong đề, có khoảng 25 câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu; còn lại là những câu ở mức độ kiến thức vận dụng, vận dụng cao. 

Thí sinh ra khỏi khu vực thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên hoàn thành bài thi Ngoại ngữ. Ảnh: Bá Hải
Thí sinh ra khỏi khu vực thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Huyên hoàn thành bài thi Ngoại ngữ. Ảnh: Bá Hải

Dữ liệu trong đề, yêu cầu đề ra đọc dễ hiểu. Các đáp án chọn rành mạch, không khó hiểu để thí sinh có thể phân biệt được ngay khi đọc đề.

Cả hai em Hà và Việt đều rất phấn khởi vì đã hoàn thành tốt kỳ thi trong đợt này, hy vọng với kết quả đạt được rất khả quan bài thi Ngoại ngữ và Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp, mục tiêu tốt nghiệp THPT là trong tầm tay, hướng đến đỗ xét tuyển đúng vào nguyện vọng 1 của hai em. 

Bá Hải

report

Quảng Nam: Thí sinh tự tin đạt điểm cao môn Tiếng Anh

Sau khi kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tinh thần phấn khởi và tự tin đạt điểm cao ở môn thi cuối này.

Theo đánh giá của thí sinh, đề thi môn Tiếng Anh năm nay dễ và dự đoán sẽ có nhiều điểm cao với môn thi này.

Thí sinh Võ Huỳnh Ninh Nhi – điểm thi trường THPT Trần Cao Vân cho hay, đề Tiếng Anh khá nhẹ so với năm ngoái. Đề không đánh đố quá nhiều với thí sinh. Phần đoạn văn buộc các thí sinh phải đọc kỹ, khiến em phải suy nghĩ nhiều, nhưng em tự tin mình đạt trên 8 điểm.

Các thí sinh điểm thi số 31 Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.
Các thí sinh điểm thi số 31 Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng. 

Còn thí sinh Nguyễn Lê Bảo Trân – mã đề 402 cho rằng, đề dễ nên làm khá ổn. “Đề tập trung nhiều vào phần ngữ pháp nên không khó để lấy điểm trên trung bình, thậm chí là lấy điểm cao. Em thi tổ hợp Khoa học xã hội để xét vào Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) nên môn Tiếng Anh là một trong những môn trọng điểm của em. Rất vui là em hoàn thành tốt bài thi, em đoán khoảng được 9 điểm với môn này”, thí sinh Trân cười tươi nói.

Tự tin đạt được điểm 10 môn Tiếng Anh, thí sinh Quang Vũ mã đề thi 441 cho rằng, em cảm giác đề rất nhẹ nhàng, không hóc búa hay đòi hỏi nhiều. Thí sinh nắm vững vốn từ vựng sẽ làm được.

“Môn Ngoại ngữ em dùng để xét tốt nghiệp, tuy nhiên em không vì thế mà bỏ qua. Em cố gắng hoàn thành tốt bài thi cuối cùng. Các môn trước em hoàn thành tốt, em hài lòng với những bài thi em đã làm”, thí sinh Quang Vũ thông tin.

Hoàng Vinh

report

TP.HCM: Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành kỳ thi... đặc biệt

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Colette (Quận 3), sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi vì đã hoàn thành kỳ thi trong bối cảnh dịch Covid-19 tại TP đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Tuân thủ việc sát khuẩn khi rời điểm thi
Tuân thủ việc sát khuẩn khi rời điểm thi

"Em thấy đề thi môn Tiếng Anh khá là dễ, làm tầm khoảng 40 phút là xong. Em thấy đã hoàn thành kỳ thi nên rất thoải mái, nhẹ nhõm. Ban đầu em và các bạn cũng có những dự định sau thi, nhưng do dịch bệnh nên phải tuân thủ quy định của TP về phòng dịch. Dự định của em là đọc sách và xem phim, tán gẫu với bạn bè để xả hơi sau kỳ thi", thí sinh Thành Quý cho hay.

Niềm vui sau kỳ thi
Niềm vui sau kỳ thi

Có chung tâm trạng, thí sinh Mỹ Linh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn cho hay, đề thi vừa sức và cấu trúc giống với đề minh họa nên em làm khá tốt. Đề thi Tiếng Anh có câu hỏi về giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch. Thời gian 60 phút là đủ để hoàn thành.

Được biết, Linh dự định đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Nói về cảm xúc sau kỳ thi Linh cho hay "cảm giác thật thoải mái, phấn khởi và trước mắt tối nay về sẽ ngủ một giấc thật thoải mái". 

Phan Nga

report

Hòa Bình: Thí sinh hồ hởi vì đề Tiếng Anh “dễ thở”

Tại điểm thi Trường THPT Công Nghiệp (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình), tiếng trống kết thúc buổi thi môn cuối, nhiều thí sinh bước ra ngoài cổng trường với tâm thế vui vẻ, thoải mái.

Hầu hết thí sinh được hỏi đều cho rằng, đề thi “dễ thở” hơn đề minh họa.

Em Dương Anh Tuấn - học sinh lớp 12C2 Trường THPT Công Nghiệp nhận định: “Là thi vào trường dùng điểm môn Tiếng Anh xét tuyển khối A1  nên nhận định đề thi đối với cá nhân là dễ. Sự phân hóa các cấp độ chỉ nằm ở vài câu cuối. Để có điểm trung bình đa phần các bạn đều có thể làm được. Em làm tốt khoảng 80%, tuy nhiên đây cũng là điểm làm em lo lắng. Vì đề dễ nên điểm chung môn tiếng Anh sẽ cao, sự chọn lọc cao vào các trường đại học sẽ cao hơn”.

Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh.
Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh.

Đồng tình với quan điểm trên, thí sinh Nguyễn Thế Hùng - học sinh lớp 12A2 Trường THPT Ngô Quyền (phường Dân Chủ, TP Hòa Bình) nói: “Em là thí sinh theo khối C, điểm thi môn Tiếng Anh là cơ sở để xét tốt nghiệp THPT của em. Nhưng với đề thi tiếng Anh năm nay theo em ở mức độ bình thường và dễ hơn so với đề thi minh họa trước đó. Toàn bộ bài thi thì phần từ vựng, ngữ pháp tương đối dễ. Cùng với đó là một số câu mang tính chất áp dụng công thức, nếu học kỹ sẽ rất dễ lấy điểm. Vì vậy điểm thi tiếng Anh của em được khoảng 6 - 7 điểm”, 

“Hầu hết các thí sinh đều làm hoàn thành bài thi trong thời gian 60 phút. Trong đề có khoảng 20 câu dễ. Những câu còn lại em suy luận kỹ hơn, còn những câu hơi khó em dùng giải pháp xác suất để chọn. Em chắc chắn đạt được 6 - 7 điểm”, một nam thí sinh ở Trường THPT Công Nghiệp chia sẻ.

Trần Trọng

report

Quảng Ninh: Thí sinh thở phào vì đề thi Ngoại ngữ vừa sức

Chiều nay, hơn 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2021 tại tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, kết thúc một kỳ thi đặc biệt, vừa học vừa phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trọng Điểm và Trường THPT chuyên Hạ Long sau khi hoàn thành bài thi môn cuối cùng tỏ ra vô cùng phấn khởi, nhẹ nhõm. Phụ huynh cũng vui lây với niềm vui của các con...

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của kỳ thi.
Thí sinh hoàn thành môn thi cuối của kỳ thi.

Đánh giá chung của các thí sinh, đề thi môn Tiếng Anh năm nay không quá khó, vừa sức học. Các câu hỏi liên quan đến phần ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng... dễ “ăn điểm”.

Các thí sinh cho rằng, học sinh học lực trung bình cũng có thể đạt 5-6 điểm. Khoảng 5 câu hỏi ở cuối bài thi để cho những học sinh có học lực giỏi hơn. Để giành điểm tuyệt đối phải là học sinh có lực học khá giỏi, có vốn từ vựng rộng.

Thí sinh Đoàn Thị Thúy Quỳnh cho biết: “Đề rất sát chương trình học và phù hợp với lực học của em. Em chọn khối D với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để xét tuyển vào đại học. Tiếng Anh là thế mạnh của em. Em hy vọng sẽ giành được điểm cao để đạt được nguyện vọng vào Trường Đại học Ngoại thương”.

Thí sinh Nguyễn Khắc Hiệp tin tưởng sẽ đạt điểm cao môn Ngoại ngữ.
Thí sinh Nguyễn Khắc Hiệp tin tưởng sẽ đạt điểm cao môn Ngoại ngữ.

Thí sinh Nguyễn Khắc Hiệp chia sẻ, với em kỳ thi năm nay quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ khi vừa học, vừa thi trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt...

“Ngày hôm qua và sáng nay, sau khi hoàn thành các môn Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp, em thấy khá hài lòng. Tiếng Anh là môn em học khá và cảm thấy tự tin nhất. Sau khi hoàn thành bài thi, em nghĩ mình sẽ giành được điểm tốt”, Hiệp nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban thư ký Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh buổi thi bài thi Ngoại ngữ có 13.760 thí sính đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh dự thi là 13.695, vắng 65 thí sinh (tỷ lệ dự thi đạt 99,53%). Không có thí sinh và cán bộ giáo viên vi phạm quy chế thi. Công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Nhữ Phong

report

Tình nguyện viên đánh đàn chúc mừng thi sinh kết thúc kỳ thi đợt 1

Kết thúc môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tình nguyên viên tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã đánh đàn và hát chúc mừng các thí sinh kết thúc ngày thi cuối của đợt 1.

Rời khỏi phòng thì, các thí sinh đều có chung nhận xét đề thi năm nay không hề khó. Em Nguyễn Thị Hà Phương ( lớp 12 chuyên Anh) phấn khởi: Em chỉ mất khoảng 20 phút để hoàn thành bài thi. Sau khi thi xong, đối chiếu kết quả với các bạn em rất mừng vì kết quả khá tốt.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chúc mừng nhau.
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chúc mừng nhau.

Theo Hà Phương đề thi không khó nhưng để lấy điểm tuyệt đối thí sinh cần cần trọng ở những câu hỏi dễ - điều này chủ yếu là do tâm lý chủ quan.

Tại trường THPT Chuyên có khoảng 20 thí sinh đăng ký môn Pháp. So với tiếng Anh, các thí sinh nhận xét môn Pháp khó hơn.  "Các câu hỏi khó phân bố rải rác ở các câu. Nhiều từ vựng mới khiến bọn em hơi bối rối khi làm bài", một thí sinh nhận xét.

Tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đánh đàn chúc mừng kết thúc kỳ thi đợt 1.
Tình nguyện viên tại điểm Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đánh đàn chúc mừng kết thúc kỳ thi đợt 1.

Tại điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà) kết thúc môn thi, các tình nguyện viên cũng tự chúc mừng nhau bằng những bó hoa tự "chế".

TÌnh nguyện viên tặng hoa chúc mừng nhau.
TÌnh nguyện viên tặng hoa chúc mừng nhau.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, Hà Tĩnh đảm bảo công tác thi an toàn, đúng quy chế. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,8%, không có giáo viên, học sinh vi phạm quy chế thí. Sao in đề, chuyển đề thi được đảm bảo tuyệt đối. 

Trương Hoa - Phượng Vũ

report

Thí sinh Hải Dương "thở phào" sau môn thi cuối cùng

TS tỉnh Hải Dương bước ra khỏi phòng thi trong buổi chiều nay.
TS tỉnh Hải Dương bước ra khỏi phòng thi trong buổi chiều nay.

Dự định xét tuyển khối D và trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, thí sinh (TS) Phạm Thị Thủy tại điểm thi Trường THPT Cẩm Giàng Hải Dương cho biết: “Đề thi tương đối dễ. Trước đó, môn Toán và môn Ngữ văn em cũng làm được bài. Hy vọng, sẽ có kết quả đủ để xét tuyển vào đại học”.

TS Nguyễn Minh Khôi cho biết, đề thi Ngoại ngữ có câu hỏi khó, nên chỉ tự tin đạt điểm 5. “Em không có ý định xét tuyển vào đại học, nên chỉ cần đủ điểm để qua. Vì vậy, trước đó em không dành thời gian ôn luyện kỹ” – Khôi chia sẻ.

Theo TS Lê Thị Kim Ngân: “Đề thi dễ, các câu hỏi không đánh đố TS, chỉ cần ôn luyện chăm chỉ sẽ đạt kết quả tốt,  em nghĩ mình đạt 7 điểm trở lên”.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương: Chiều nay, có tổng số 52/18.353 TS vắng mặt tại môn thi cuối. Trong đó, có 19 TS miễn thi, 19 TS vắng không rõ lý do, một số trường hợp khác do tai nạn, ốm,…

Lê Hùng

report

Lai Châu: Đề Tiếng Anh khó với học sinh vùng cao Sìn Hồ

“Đề thi môn tiếng Anh không quá khó, song với lực học của các thí sinh vùng cao huyện Sìn Hồ, Lai Châu hiếm có được điểm cao”, đây là nhận định của cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên tiếng anh của trường THPT Sìn Hồ.

Với đa phần là các thí sinh dân tộc thiểu số, việc tiếp thu kiến thức về môn Tiếng Anh có phần khó khăn với các em học sinh trường THPT Sìn Hồ. Thầy Trần Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Về mặt bằng chung, trình độ môn tiếng Anh của các thí sinh trong nhà trường chỉ ở mức trung bình".

Cô trò tranh thủ trao đổi đáp án môn Tiếng Anh
Cô trò tranh thủ trao đổi đáp án môn Tiếng Anh

Sau khi kết thúc môn thi Tiếng Anh, các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Sìn Hồ vẫn chưa được ra khỏi điểm thi vì công tác phòng, chống dịch. Song một số thí sinh đã đứng ở cổng trường để nhờ cô giáo giải đáp. Nhiều em vui mừng với kết quả thi của mình nhưng cũng có em tiếc nuối vì những câu chọn đúng rồi chữa thành sai. Nhưng tất cả đều đã nở những nụ cười tươi khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp suôn sẻ.

Em Nguyễn Vũ Quang, học sinh lớp 12A1, trường THPT Sìn Hồ cho biết: "Đề thi năm nay có thể không khó với các bạn học tốt Tiếng Anh, song với em cũng hơi khó một chút. Em nghĩ mình chỉ làm được khoảng 50% số câu hỏi của đề thi".

Còn em Quàng Thị Nhung, học sinh lớp 12C, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ chia sẻ: "Đề thi cũng khá khó với em, nhưng chắc chắn sẽ không bị điểm liệt vì có một số câu hỏi cũng trùng với đề cương mà thầy, cô ôn tập trước đó".

Hà Thuận

report

Gia Lai: Thí sinh rạng ngời kết thúc môn thi cuối cùng

Thí sinh Gia Lai rạng ngời kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Thí sinh Gia Lai rạng ngời kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Chiều 8/7, thí sinh tại Gia Lai tự tin, rạng ngời hoàn thành bài thi Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) thí sinh rạng ngời bước ra khỏi phòng thi.

Em Nguyễn Ngọc Liên Minh cho biết, bài thi môn Tiếng Anh chiều nay em hoàn thành khá tốt. Liên Minh nhận định đề thi tương đương những năm trước. Những bạn thí sinh có học lực trung bình có thể đạt điểm 6.

“Em hoàn thành khá tốt các bài thi sau 2 ngày. Với môn thi Tiếng Anh em dự đoán bản thân được khoảng trên 8 điểm”, em Liên Minh chia sẻ.

Nguyễn Thị Ngọc Nhi, học sinh Trường THPT Lê Lợi cho biết, với môn Tiếng Anh đề thi năm nay có phần khó hơn năm trước. Tuy nhiên, bản thân em tự tin được điểm trên 6.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai buổi thi cuối cùng của kỳ thi thí sinh tham gia thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật và Tiếng Trung). Trong đó, số lượng thí sinh đăng kí thi môn Tiếng Anh là 12.966, vắng 49; môn Tiếng Nhật là 4 thí sinh đăng kí; Tiếng Trung 10 thí sinh đăng kí và không có thí sinh vắng.

Dung Nguyễn

report

Sóc Trăng: Nhiều thí sinh phấn khởi vì đề dễ

Chiều 8/7, sau khi hết giờ, nộp bài thi, hầu hết các thí sinh ở Sóc Trăng ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi môn tiếng Anh vừa sức với các em, thậm chí có nhiều em nhận định đề năm nay rất dễ.
 
Thí sinh Tạ Mỹ Khang (điểm thi THPT Hoàng Diệu) phấn khởi nói: "Bài làm của em chắc chắn đạt trên 8 điểm. Em không ngờ đề dễ như vậy".
 
Thí sinh Quách Tuấn Thiên cũng cho biết lúc vào thi lo lắng nhưng nhận đề xong thở phào nhẹ nhõm, bài làm của em đạt từ 8 trở lên.
Thí sinh phấn khởi sau thi

Thí sinh phấn khởi sau thi

Thí sinh Ngô Quỳnh Yến Thơ (trường THPT Hoàng Diệu) bị tai nạn trước ngày thi nhưng cũng cố gắng đến dự thi phấn khởi cho biết bài làm của em cũng ở mức khá.
 
Thời tiết chiều hôm nay rất đẹp khi trời có nắng nhẹ, mát mẻ. Chiều nay có 9 thí sinh vắng, đạt tỉ lệ 99,9%.
 
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng, cả kỳ thi, tỉnh này vắng 17 thí sinh, trong đó có 5 học sinh khối GDPT (2 trường hợp đặc cách), 4 thí sinh hệ GDTX, 5 thí sinh tự do. 

Cao Xuân Lương

report

Nam Định: Phụ huynh vỗ tay chào đón thí sinh kết thúc Kỳ thi

Chiều 8/7, hơn 20 nghìn thí sinh ở Nam Định bước vào thi môn Ngoại ngữ – môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngay sau khi buổi thi kết thúc, các thí sinh bước ra trong sự cổ vũ bằng những tràng pháo tay của tất cả phụ huynh đang đứng đợi ngoài cổng.

Thí sinh tại Nam Định thờ phào sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.
Thí sinh tại Nam Định thờ phào sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Thí sinh Phạm Văn Chiến, tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Trường Thuý (Xuân Trường), cho biết: Môn Ngoại ngữ khá nhẹ nhàng, mức độ phân hóa thấp và không làm khó thí sinh.

Còn tại điểm thi Trường THPT Giao Thuỷ B (Giao Thuỷ), thí sinh Trần Thị Hương cho hay: Đề thi dễ, từ vựng và ngữ pháp không mang tính thử thách thí sinh mà đều nằm trong kiến thức đã ôn tập. Dự tính sẽ được trên 8 điểm môn thi này.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nam Định, buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 8/7 có 18.587 thí sinh dự thi. Trong đó, 18.510 thisinh thi tiếng Anh; 31 thí sinh thi tiếng Pháp; 27 thí sinh thi tiếng Nga, 14 thí sinh thi tiếng Trung, 1 thí sinh thi tiếng Đức, 4 thí sinh thi tiếng Nhật.

Buổi thi Ngoại ngữ, toàn tỉnh vắng 37 thí sinh không tới điểm thi. Bước đầu khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nam Định thành công.

Trần Hòa

report

Thanh Hóa: Đề thi môn Ngoại ngữ dễ, nhiều thí sinh phấn chấn

Hoàn thành bài thi Ngoại ngữ với tâm trạng khá thoải mái, em Hoàng Tuấn Cương, thí sinh dự thi tại điểm THPT Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa), chia sẻ: “Đề thi môn Ngoại ngữ chiều nay khá dễ. Em nhận đề mã số 107 và làm bài hoàn chỉnh vẫn chưa hết thời gian. Với bài thi của mình, em dự tính sẽ được khoảng 8 hoặc 9 điểm”.

Thí sinh tại điểm THPT Lý Thường Kiệt (TP.Thanh Hóa) phấn khởi sau buổi thi môn Ngoại ngữ.
Thí sinh tại điểm THPT Lý Thường Kiệt (TP.Thanh Hóa) phấn khởi sau buổi thi môn Ngoại ngữ.

Cùng tâm trạng như Tuấn Cương, thí sinh Trịnh Xuân Thu, lớp 12C4, Trường THPT Lý Thường Kiệt (Thanh Hóa), nói: “Nhìn chung để thi Ngoại ngữ năm nay cũng không quá khó, phù hợp với sức của thí sinh, chỉ cần chịu khó ôn kỹ, có thể đạt điểm khá”.

Còn em Nguyễn Hữu Tùng Dương (lớp 12C3, cùng trường với thí sinh Xuân Thu) cho biết: “Đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không phải là khó. Thí sinh chỉ cần nắm được kiến thức cơ bản là có thể đạt được điểm khá. Với môn thi này, em tự tin mình sẽ đạt được điểm khá trở lên”.

Nhiều thí sinh đứng lại dành cho nhau những lời tốt đẹp sau kỳ thi.
Nhiều thí sinh đứng lại dành cho nhau những lời tốt đẹp sau kỳ thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo GD&TĐ, sau khi kết thúc buổi thi môn Ngoại ngữ, hầu hết thí sinh ở khu vực TP Thanh Hóa đều có tâm trạng thoải mái, phấn khởi. Nhiều em rời phòng thi, nhưng không vội vã như những buổi thi trước, mà các em đứng lại trao đổi với bạn bè. Các em dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp sau một kỳ thi khá áp lực và căng thẳng.

Thế Lượng - Lường Toán

report

Quảng Bình: Thí sinh phấn khởi cho biết đề thi Ngoại ngữ vừa sức

Chiều ngày 8/7 các thí sinh đã kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Các thí sinh rời phòng thi.
Các thí sinh rời phòng thi.

Bước ra khỏi phòng thi, đa số các em đều vui mừng và hài lòng với kết quả làm bài. Nhiều thí sinh chạy đến để chia sẽ niềm vui với những người thân.

Thí sinh và phụ huynh vui mừng khi kết thúc môn thi với kết quả mong muốn.
Thí sinh và phụ huynh vui mừng khi kết thúc môn thi với kết quả mong muốn.

Em Phạm Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12D4, trường THPT Đào Duy Từ, đăng ký nguyện vọng vào trường đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ: “Bản thân em thấy đề thi vừa sức, em làm bài tương đối tốt, đối chiếu kết quả ban đầu em tự tin mình làm được khoảng 70%, các môn thi trước em cũng làm tương đối tốt".

Anh Thiên, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Bảo Châu, lớp 12D2, trường THPT Đào Duy Từ cho biết, con của anh đăng ký thi vào trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Luật Huế, mấy môn thi trước làm bài cũng tạm được, còn môn thi Ngoại ngữ chiều nay quyết tâm đạt điểm cao để chắc chắn đủ điểm vào các trường đã đăng ký.

“Con thi xong mà thấy nó cười vui là mình mừng rồi, chứ cháu thi ra mà không nói chi mình cũng buồn theo”, anh Thiên chia sẻ thêm.

Thí sinh rời phòng thi với tâm lý phấn khởi.
Thí sinh rời phòng thi với tâm lý phấn khởi.

Như vậy, trải qua hai ngày thi, đến chiều nay các thí sinh đã hoàn thành hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1.

Theo báo cáo từ Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Quảng Bình, buổi chiều thi môn Ngoại ngữ có 11.182 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 41 thí sinh, trong đó có 8 thí sinh cách ly dịch Covid-19. Đánh giá chung kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế.

Quốc Việt

report

Đà Nẵng: Đề không đánh đố thí sinh

Thí sinh Trần Ngọc Quỳnh Châu (dự thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh) nhận xét: "Với những bạn không ôn thi khối D thì sẽ gặp khó khăn ở phần đọc hiểu của đề thi môn Tiếng Anh. Theo em, đây cũng chính là những câu hỏi ở mức vận dụng cao để phân loại thí sinh". Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển vao Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng, Quỳnh Châu cho biết, em tự đánh giá bài làm của mình sẽ ở mức điểm 8,5. 

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi 

Võ Nguyễn Minh Châu thì cho rằng đề tương đối dễ, sẽ có nhiều HS đạt ở mức điểm 7 trở lên. "Tuy em xét tuyển khối A nhưng theo học kỹ thuật, nếu tiếng Anh tốt thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình học nên em cũng đầu tư nhiều cho môn học này. Em làm bài thi khá thoải mái". Điểm tổng kết môn Tiếng Anh của Châu ở năm học lớp 12 đạt 9,2. Trần Huy Thành, HS Trường THTP Trần cho biết đề thi không quá khó, không có quá nhiều từ mới và cũng không đánh đố thí sinh, em chỉ mất 40 phút để hoàn thành bài thi. 

Cùng đối chiếu kết quả bài làm môn Anh văn
Cùng đối chiếu kết quả bài làm môn Anh văn

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, có 11.296 TS dự thi/11.350 TS ĐKDT (99,52%) ở môn thi Ngoại ngữ, vắng 54 thí sinh. 

Ngành GD&ĐT Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ Kì thi; phối hợp tốt với UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho thí sinh tham gia Kì thi.

Bên cạnh công tác thanh tra của Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT theo quy định, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã  thành lập 7 tổ kiểm tra do lãnh đạo UBND các quận, huyện làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng dịch tại các điểm thi. Lãnh đạo Hội đồng thi thường xuyên kiểm tra đột xuất các điểm thi.

Trong 2 ngày thi, công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Không xảy ra sự cố về đề thi. Tình hình sức khoẻ của thí sinh và cán bộ coi thi cơ bản đảm bảo; công tác phòng, chống dịch được triển khai thực hiện tốt.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: "Hội đồng thi thành phố sẽ khẩn trương triển khai các khâu tiếp theo của Kì thi như làm phách bài thi, chấm thi và chuẩn bị các điều kiện về công bố kết quả theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT"

Ánh Ngọc

report

Thái Nguyên: Đề Tiếng Anh có sự phân hóa cao

Hết giờ làm bài thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh nhận định đề tiếng Anh khá sát với chương trình học. Tuy nhiên, mức độ đề có tính phân hóa cao khó để đạt điểm 7, 8.

Thí sinh cố nán lại để kiểm tra chéo đáp án môn tiếng Anh cùng bạn
Thí sinh cố nán lại để kiểm tra chéo đáp án môn tiếng Anh cùng bạn

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Đồng Hỷ, mặc dù trời mưa khá to nhưng thí sinh ra về với tâm trạng khá vui vẻ, rạng rỡ vì đã thi xong môn cuối cùng, chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Kiểm tra chéo đáp án môn tiếng Anh cùng bạn xong, thí sinh Nông Hà Trang cho biết: "Kỳ thi năm nay thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân em vừa lo thi cử căng thẳng vừa phòng dịch nhưng rồi cuối cùng cũng xong.

Đề thi môn Tiếng Anh năm nay khá khó, đặc biệt là những câu nâng cao từ khoảng câu 40 trở đi. Tuy nhiên vì đã ôn tập khá kỹ nên em vẫn có thể thoải mái, tự tin, dù kết quả có ra sao thì em cũng đã nỗ lực vượt qua một kỳ thi đặc biệt”.

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ thi đầy gian nan, vất vả

Thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ thi đầy gian nan, vất vả

Nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Đồng Hỷ sau khi hoàn thành bài thi môn cuối cùng cũng vui mừng nhẹ nhõm. Em Cao Xuân Chiến cho biết: "Cuối cùng thì chúng em cũng thi xong. Năm nay, đề thi môn tiếng Anh khá khó, thí sinh chủ quan sẽ rất dễ mất điểm. Nhưng, giờ thi xong rồi nên em sẽ cho bản thân mình nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ gì nữa.

Theo Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, kết thúc ngày thi thứ hai toàn tỉnh vắng 125 thí sinh không đến làm bài thi tổ hợp môn KHXH, vắng 16 thí sinh không đến thi tổ hợp môn KHTN. Đối với môn ngoại ngữ, số thí sinh vắng mặt môn Tiếng Anh có 47 thí sinh, Tiếng Trung vắng 2 thí sinh. Các điểm thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Phương Thảo

report

Điện Biên: Giải tỏa áp lực sau buổi thi cuối

Thí sinh ra khỏi phòng thi khá sớm
Thí sinh ra khỏi phòng thi khá sớm

Với môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ diễn ra chiều nay (8/7), nhiều thí sinh Điện Biên bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi và cho rằng đề thi vừa sức, không làm khó thí sinh.

Mặc dù chưa hết giờ, song ở 1 số điểm thi trên địa bàn thành phố, thí sinh đã rời phòng thi khá nhiều. Các thí sinh đều vui vẻ, hồ hởi

Em Phạm Hương Giang, Trường THPT thành phố Điện Biên cho biết: “Đề thi Ngoại ngữ năm nay vừa sức, không quá khó. Với sức của em thì hoàn thành khoảng 70 – 80% và em hài lòng với kết quả này”.

Không đặt nặng vấn đề thi cử và chỉ đăng ký thi để xét tốt nghiệp, em Quàng Văn Thảo, Trường THPT xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cũng cho rằng đề thi không quá khó.

Theo Thảo, trước khi vào thi môn Ngoại ngữ bản thân em khá lo lắng, vì không phải môn sở trường. Ngay khi đọc qua đề, em đã thở phào. Mặc dù đề có tính phân loại, song với thí sinh có lực học trung bình cũng có thể hoàn thành bài thi ở mức chấp nhận được. Riêng bản thân Thảo dự đoán đã hoàn thành tốt 60% bài thi.

Ở buổi thi cuối này, phóng viên ghi nhận số lượng phụ huynh có mặt tại cổng trường chờ đón con em mình cũng đông hơn. Đa phần các bậc phụ huynh đều rất hồi hợp, ngóng chờ và phấn khởi, chúc mừng ngay khi con em mình bước ra cổng trường.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi thi cuối cùng

Thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm thế phấn khởi
Thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm thế phấn khởi
Phấn khởi đón con ra về.
Phấn khởi đón con ra về.
Sau môn thi cuối cùng, mọi áp lực đã được giải tỏa.
Sau môn thi cuối cùng, mọi áp lực đã được giải tỏa.

Hà Linh

report

Hải Phòng: Học chắc kiến thức cơ bản sẽ đạt điểm khá

Kết thúc môn thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều thí sinh nhận định, môn Ngoại ngữ phù hợp nhưng vẫn mang tính phân hóa.

Thí sinh rời trường thi với tâm lý phấn khởi
Thí sinh rời trường thi với tâm lý phấn khởi

Em Nguyễn Thu Huyền, điểm thi Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân chia sẻ, em thi môn tiếng Anh, đề thi năm nay nhiều câu dễ ghi điểm. Tuy những câu cuối có tính phân loại nhưng với thí sinh học chắc kiến thức cơ bản sẽ đạt điểm khá.

Em Hoàng Tuấn Anh, điểm thi Trường THPT Kiến An nhận định, đề thi môn cuối không quá khó. Đề bám sát cấu trúc đề thi minh họa. Quá trình ôn tập chúng em cũng được luyện nhiều câu hỏi dạng đề thi nên không bỡ ngỡ. Chắc ngữ pháp có thể đạt 7 điểm.

Nguyễn Dịu

report

Hà Nội: Kỳ thi là kỷ niệm khó quên trong đời học sinh

Chiều 8/7, các thí sinh hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kì thi tốt nghiệp THPT 2021. Thời tiết Hà Nội chiều nay mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái, thí sinh Nguyễn Gia Bảo tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam cho biết: Mặc dù phần lớn thời gian qua em ôn tập qua online nhưng em rất tự tin với kiến thức mà mình ôn luyện và em đã làm bài tốt trong đợt thi tốt nghiệp này.

Đề thi Tiếng Anh năm nay giống cấu trúc đề năm ngoái và đề thi tham khảo, gồm 50 câu hỏi, thi trong 60 phút. Do thời gian làm bài tương đối sát nên cần tận dụng tối đa để hoàn thành các câu hỏi, tránh bỏ qua điểm trong những câu hỏi dễ. Em tin sẽ đạt điểm cao trong môn thi Ngoại ngữ vì đây là môn quyết định trong tuyển sinh vào một trong đại học tốp đầu.

Cũng với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành tốt các bài thi, thí sinh Trần Anh Đạt bày tỏ: "Đề thi năm nay vừa sức, trong đó em tự tin nhất với môn Vật lý và Hóa học. Mặc dù năm nay thi trong bối cảnh phải bảo đảm phòng, chống dịch và thời tiết không thuận lợi nhưng đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời học sinh".

Thí sinh Phan Tống Khánh Linh, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ, đề thi ngoại ngữ năm nay không khó, nội dung các câu hỏi đều nằm trong chương trình đã ôn tập. Phần đọc hiểu không có nhiều từ mới, có thể suy luận để điền các từ thích hợp vào chỗ trống. Em tin tưởng sẽ đạt điểm cao trong bài thi này.

Còn tại các huyện ngoại thành, môn ngoại ngữ không phải là thế mạnh của học sinh. Nhiều học sinh cho rằng đề thi năm nay có cấu trúc tương đương với đề thi minh họa, không quá khó để có thể đạt điểm trên trung bình, nhưng vẫn bảo đảm chuẩn kiến thức và phân loại học sinh.

Thí sinh Nguyễn Thị Quyên  dự thi tại Trường THPT Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) tự tin mình có thể đạt được khoảng ít nhất là 6-7 điểm với bài thi môn Tiếng Anh. Quyên cho biết, đề thi năm nay có nhiều câu dễ lấy điểm, đủ để em đạt mức điểm trên trung bình. Tuy nhiên em vẫn mong có kết quả cao hơn để được xét tuyển vào trường đại học yêu thích.

“Kỳ thi năm nay diễn ra khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù việc học bị ảnh hưởng nhưng chúng em đã có nhiều thời gian học trực tuyến ở nhà và chuẩn bị cho mình tâm lý tự tin nhất. Đối với môn tiếng Anh, em đã cố gắng củng cố kiến thức tại các trang web học trực tuyến. Em hy vọng sẽ đạt điểm cao và đỗ vào trường đại học mình mong muốn”, Quyên bày tỏ.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội trong buổi thi ngoại ngữ chiều 8/7, có 101.326 thí sinh đăng kí dự thi tại 188 điểm thi, 4325 phòng thi. Có 480 thí sinh vắng thi, trong đó có 167 thí sinh không dự thi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (5 thí sinh diện F0, 26 thí sinh diện F1, 107 thí sinh diện F2, 29 thí sinh diện phong tỏa). Buổi thi chiều nay không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Vân Anh

report

Sĩ tử Thừa Thiên Huế “thở phào” nhẹ nhỡm sau môn thi cuối cùng

Đến 15h40 chiều nay, sau 60 phút làm bài thi ngoại ngữ, các thí sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn tất môn thi bắt buộc cuối cùng. Rời điểm thi giữa thời tiết nắng dịu, nhiều em thở phào nhẹ nhõm.

Sĩ tử Thừa Thiên Huế “thở phào” nhẹ nhỡm sau môn thi cuối cùng
Sĩ tử Thừa Thiên Huế “thở phào” nhẹ nhỡm sau môn thi cuối cùng

Theo ghi nhận của PV báo DGD&TĐ, sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ các thí sinh tỏ ra khá tự tin và thoải mái. Trái hẳn với sự lo lắng khi vừa bắt đầu môn thi, ra về sau khi kết thúc bài thi cuối cùng, các sĩ tử tham gia kỳ thi THPT 2021 “thở phào” nhẹ nhõm vì đề thi năm nay tương đối vừa sức với các bạn.

Có mặt tại địa điểm thi THPT Hai Bà Trưng TP Huế, hầu hết sĩ tử đều có tâm trạng vui vẻ vì đã hoàn thành khá tốt bài thi và cũng là môn thi cuối cùng nên tâm trạng thoải mái hơn sau một kì thi dài. 

Các thí sinh nhận định, đề thi các môn Ngoại ngữ năm nay có mức độ tương đương khó hơn năm ngoái, một thí sinh chia sẻ chỉ cần chú ý ôn tập một chút là có thể dễ dàng hoàn thành tốt bài thi này. 

Thí sinh Nguyễn Gia Đạt cho biết, đề thi tiếng Anh năm nay so với năm ngoái thì khó hơn, em từng giải nhiều đề thi thử nhưng đề thi này thì khó hơn nhiều. 

“Những em rất tự tin về bài thi của mình, trong nội dung đề trọng âm, từ vựng, ngữ pháp khá đơn giản, chỉ cần để ý một chút là có thể làm được, em là học sinh chuyên Anh nên đối với em thì đề thi tương đối dễ, em tự tin với kết quả của mình, có thể đạt điểm tối đa của môn thi này", Đạt chia sẻ thêm. 

Tại điểm thi Trường chuyên Quốc học Huế cùng chung tâm trạng vui vẻ với các bạn em Nguyễn Minh Bội Ngân cho biết: Đề thi Anh khá dễ chịu với các bạn trung bình đều có thể đạt điểm 6.  "Đề năm nay khó hơn đề thi năm ngoái, những em tự tin có thể đạt điểm 9. Trong đề thi năm nay ít câu đánh đố, nhưng các bạn cần cẩn thận phần đọc hiểu, dù đơn giản nhưng đó dễ sai. Nếu cẩn thận và ôn tập kĩ các bạn có thể dễ dàng được điểm 6-7 điểm cho môn thi này", thí sinh Ngân nhận định.

Nhật Quỳnh

report

Hà Nam: Hơn 9 nghìn thí sinh kết thúc kỳ thi

Chiều 8/7, hơn 9 nghìn thí sinh ở Hà Nam bước vào thi môn Ngoại ngữ – môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hơn 9 nghìn thí sinh tại Hà Nam đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Hơn 9 nghìn thí sinh tại Hà Nam đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh Trần Văn Thắng, tại Điểm thi trường THPT Lý Nhân, cho biết: Môn Ngoại ngữ không quá khó. Tuy nhiên, có lẽ do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua tại địa phương nên việc ôn tập bị ảnh hưởng, khiến em hơi mất tinh thần khi làm bài. Phải rất cố gắng tập trung, em mới hoàn thành bài thi.

Còn tại điểm thi Trường THPT Phủ Lý, thí sinh Trần Thị Tiên cho hay: Đề thi khá phổ thông, mọi thí sinh đều có thể làm được.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nam, buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 8/7 có 8.276/8.290 thí sinh dự thi môn tiếng Anh – vắng 14 thí sinh. 

Trần Hoà

report

Nghệ An: Đề tiếng Anh vừa sức, thí sinh phấn khởi hoàn thành kỳ thi

Tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, bước ra khỏi phòng thi thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thư – học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết: Em thi khối A (Toán – Lý – Hóa) nên Tiếng Anh không phải là thế mạnh và em chỉ đặt mục tiêu đủ điểm tốt nghiệp. Vì vậy, em thấy đề tiếng Anh năm nay phù hợp, vừa sức với học sinh trung bình, tức là khoảng 30 câu đầu tiên kiến thức ngữ pháp cơ bản.

Thí sinh phấn khởi hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
Thí sinh phấn khởi hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

 

“Nếu học ôn đầy đủ thì không khó để đạt được 5-6 điểm. Dù khoảng 10 câu sau cùng của đề em không hiểu hết và đánh đáp án theo phán đoán, nhưng em vẫn thỏa mãn với phần thi của mình. Hoàn thành kỳ thi, em thấy thật nhẽ nhõm và có thể được nghỉ ngơi thoải mái rồi”, Thanh Thư nói.

Trong khi đó, em Trần Thị Cẩm Nhung là thí sinh thi khối D1 nhận xét: Đề tiếng Anh năm nay không khó, cấu trúc tương đương với đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT và có mức độ dễ hơn so với đề thi thử của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ngoại trừ 30 câu đầu tiên dành cho bạn ở mức trung bình thì phần phân hóa ở khoảng 10 – 15 câu cuối, trong đó có 2 bài đọc. Bài đọc thứ nhất nói về loại đường bộ có thể tạo ra điện khi con người đi qua. Câu này dễ xác định đáp án, mặc dù dữ liệu có vẻ lạ, và để dịch được rõ ràng, chính xác là khó.

Còn bài đọc đọc hiểu thứ 2 về chủ đề sử dụng điện thoại thông minh trong học sinh. Khi học sinh quen bấm phím cảm ứng nhắn tin thì có ảnh hưởng đến khả năng viết hoặc tư duy viết. Cái khó của câu này là xác định được rõ yêu cầu của các câu hỏi.

Với đề thi này, Cẩm Nhung cho biết em làm được 80%, số còn lại cần đối chiếu đáp án để biết chắc chắn đúng hay không.

Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Tiếng Anh
Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Tiếng Anh

Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh Nghệ An cũng tỏ ra phấn khởi, nhẹ nhõm. Phạm Ngọc Khánh (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) là một thí sinh được thi phòng riêng do từ địa bàn huyện khác sang TP Vinh dự thi. “Những ngày qua, em được thi phòng riêng và cũng hơi lo lắng về việc có đảm bảo an toàn hay không. Nhưng công tác phòng dịch suốt kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, nên em yên tâm. Kết thúc kỳ thi, dù kết quả thế nào em cũng đã cố gắng hết sức”, Ngọc Khánh nhẹ nhõm nói.

Nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi Tiếng Anh vừa sức
Nhiều thí sinh phấn khởi vì đề thi Tiếng Anh vừa sức

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh, buổi thi cuối cùng, toàn tỉnh có 31419 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh vắng thi 29. Không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Buổi thi cuối cùng diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Hồ Lài

report

Đắk Lắk: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế

Chiều 8/7, ngay sau khi kết thúc làm bài môn Ngoại ngữ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cung cấp thông tin kết quả tổ chức coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Hội đồng thi Sở GD-ĐT cho các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi chủ trì cung cấp thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cung cấp thông tin về công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk.
Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa cung cấp thông tin về công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk.

Theo đó, tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk có 19.858 thí sinh đăng ký dự thi, có 32 điểm thi, 841 phòng thi. Sở GD-ĐT điều động 2.670 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Số liệu tổng hợp các môn thi, có 99,44% thí sinh đã dự thi, số thí sinh vắng thi là 705 lượt (hầu hết là thí sinh tự do, đã tốt nghiệp THPT), có 10 thí sinh đủ điều kiện để thi đợt 2.

Được biết, trong số 705 lượt thí sinh vắng thí, có 10 em (thuộc diện F2 hoặc trong vùng phong tỏa …) đủ điều kiện tham gia dự thi. Phương án tổ chức sẽ do Bộ GD-ĐT chỉ đạo việc tiếp nhận thí sinh F1, F2 cho các địa phương. Khi có Quyết định tổ chức thi đợt 2 Đắk Lắk sẽ gửi thí sinh đến các địa phương gần nhất.

Ông Phạm Đăng Khoa cho biết, khâu tổ chức coi thi tại địa phương đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại 32 điểm thi nào vi phạm Quy chế thi. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp với địa phương và các ban, ngành được thực hiện chặt chẽ. Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ đầy đủ. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ, đã chỉ đạo các Trung tâm Y tế thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và hỗ trợ công tác Y tế tại các điểm thi; Công an tỉnh đã bố trí lực lượng hỗ trợ ngành GD-ĐT trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

Nguyễn Văn Đạt

report

Đắk Nông: Đề thi môn Tiếng Anh phù hợp với mặt bằng năng lực chung của thí sinh

Em Nông Lý Yên Chi, học sinh lớp 12A chia sẻ: "Em làm bài thi ổn, các bạn trong trường làm bài khá tốt, có thể đạt điểm khá nhiều hơn so với năm trước; kết quả bài làm 90%. Từ câu 39 trở đi có độ khó và phân hóa cao". 

Cô Trương Thị Hạnh - giáo viên môn tiếng Anh, trường THPT Đắk Glong, Đắk Nông đánh giá: Đề thi năm nay dễ hơn năm ngoái, sát với đề minh họa và đề cương ôn tập.

Cô Nguyễn Thị Hòa - giáo viên tiếng Anh, trường PTDT NT THCS&THPT huyện Đắk Glong cũng đánh giá: Đề năm nay phù hợp với mặt bằng năng lực chung của thí sinh, nếu các em chịu khó ôn sát đề cương và làm tốt các đề thi thử thì kết quả sẽ khả quan hơn các năm trước.

Thí sinh trao đổi bài sau buổi thi môn Ngoại ngữ
Thí sinh trao đổi bài sau buổi thi môn Ngoại ngữ

Đắk Nông có hơn 6.200 thí sinh dự thi môn tiếng Anh. Tiếng Anh là môn thi được nhiều thí sinh, phụ huynh và giáo viên quan tâm. Một phần vì năng lực ngoại ngữ của thí sinh không đồng đều, đa số các em đều có tâm lý e ngại và lo lắng khi dự thi  môn tiếng Anh. Những năm gần đây tỉ lệ đậu tốt nghiệp không cao là do kết quả môn Anh văn thấp, thậm chí có em bị điểm liệt môn thi này.

Vĩnh Yên

report

Đề Anh “vừa tầm”, thí sinh Quảng Trị “thở phào” khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Kết thúc môn thi tốt nghiệp THPT cuối cùng - môn ​Tiếng ​Anh, ​phần lớn ​thí sinh dự thi tại ​30 điểm thi ở Quảng Trị ​đều tỏ ra phấn chấn​, vì theo đánh giá của các em, các câu hỏi trong đề Anh ​năm nay ​được nhận định vừa tầm với học sinh học lực trung bình.

Tại điểm thi Trường THPT thị xã Quảng Trị, nhiều thí sinh bước ra cổng với tâm trạng hồ hởi vì hoàn thành tốt bài thi.

Theo các thí sinh, trước đó ở bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi vào sáng nay (8/7), có nhiều câu hỏi khó, nên cơ hội “ẵm” được điểm khá và giỏi không dễ dàng. Vì thế nhiều em lo “bị liệt” vì môn Tiếng Anh. Bởi lẽ, lâu nay với những học sinh ở tỉnh lẻ môn học này không phải là thế mạnh. Tuy nhiên, đề thi Tiếng Anh năm nay đã dễ hơn mong đợi.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi tiếng Anh rời khỏi điểm thi
Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi tiếng Anh rời khỏi điểm thi 

Thí sinh Trần Thu Thảo, học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị vui mừng chia sẻ: “Khi đọc qua đề xong em thấy nhẹ nhõm hẳn. Đề thi năm nay thực sự dễ hơn năm trước nhiều. Các kiến thức cơ bản đều có trong đề thi. Các bạn ở trong phòng thi ra cùng đều bảo làm được bài. Riêng em, bài thi này đạt khoảng trên 80%”.

Cùng chung nhận xét trên, em Văn Thị Thùy Dương cho biết: “Năm nay em dự thi vào Đại học Luật Huế. Trong đề tiếng Anh, có 30/50 câu hỏi đầu tiên của đề thi khá dễ. Em thích nhất là phần đọc hiểu nói về các kí tự được dùng trong cách nhắn tin của tuổi teen và áp lực tâm lý của thí sinh trong kỳ thi. Giờ em về ngủ một giấc thật thoải mái và chờ ngày công bố kết quả”.

Một phụ huynh không giấu được niềm vui vì con gái hoàn thành tốt bài thi
Một phụ huynh không giấu được niềm vui vì con gái hoàn thành tốt bài thi  

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Quảng Trị, trong môn Tiếng Anh, ở Quảng Trị có 7.829/7.871 thí sinh dự thi, vắng 42 thí sinh (đạt tỷ lệ 99,47%). Toàn tỉnh, có 2 thí sinh đăng ký dự thi ở các môn Tiếng Nhật và Tiếng Trung.

Trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, tại Quảng Trị công tác coi thi diễn ra nghiêm túc ở tất cả 30 điểm thi. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác phòng chống Covid-19 cũng được thực thi nghiêm tại các điểm thi.  

Phạm Quyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.