Thi, kiểm tra đánh giá thay đổi ra sao khi thực hiện chương trình, SGK mới?

Mở đầu cuộc giao lưu trực tuyến, ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục&Thời đại (áo trắng, giữa) tặng hoa cảm ơn các vị khách mời đã tham gia.
Mở đầu cuộc giao lưu trực tuyến, ông Triệu Ngọc Lâm - Tổng biên tập Báo Giáo dục&Thời đại (áo trắng, giữa) tặng hoa cảm ơn các vị khách mời đã tham gia.

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu được triển khai từ lớp 1 trong năm học 2020 – 2021 với sự thay đổi khá toàn diện, từ số môn học, số tiết học, phương pháp giáo dục, đến nội dung chương trình.

Mỗi nhà trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của trường mình nên sẽ có trường hợp ở một thời điểm học sinh các trường sẽ được học khối lượng và nội dung kiến thức/kỹ năng khác nhau.

Vậy, nếu học sinh chuyển trường (ở 2 tỉnh khác nhau) làm thế nào có thể hòa nhập được cùng các bạn trường mới? Việc thi học kỳ/kỳ thi chung cho học sinh toàn tỉnh/quốc gia sẽ tổ chức như thế nào để phù hợp với việc dạy-học của học sinh các nhà trường?...

Chia sẻ của các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến dưới đây sẽ phần nào giải đáp những băn khoăn, thắc mắc nói trên:

- PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ phó Vụ Giáo dục Trung học, kiêm Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP).

- GS Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

TBT Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm (giữa), Phó TBT Dương Thanh Hương (bìa phải) tặng hoa 3 vị khách mời tại buổi giao lưu.
TBT Báo GD&TĐ Triệu Ngọc Lâm (giữa), Phó TBT Dương Thanh Hương (bìa phải) tặng hoa 3 vị khách mời tại buổi giao lưu.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.