Thi HS giỏi môn Âm nhạc, Mĩ thuật: Hướng tới chọn lựa nghề nghiệp tương lai

GD&TĐ - Thi học sinh giỏi môn Âm nhạc là cơ hội để phát triển rộng bộ môn tới các trường và trở thành động lực khuyến khích học sinh phấn đấu...

Học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn trong giờ học môn Âm nhạc.
Học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn trong giờ học môn Âm nhạc.

Năm học 2024 - 2025, lần đầu tiên Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức thi học sinh giỏi (HSG) bảng B đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật. Đây là tin vui đối với học sinh đang học 2 môn học này tại các trường THPT bởi không chỉ giúp các em khẳng định năng lực, kỹ năng bộ môn, mà còn tạo điều kiện để rèn luyện bản lĩnh, hướng tới chọn lựa nghề nghiệp tương lai.

Vì quyền lợi học sinh

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, kỳ thi HSG bảng B cấp THPT diễn ra từ ngày 9 - 10/12. Ngoài các môn thi Toán, Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh…, kỳ thi năm nay có thêm môn Âm nhạc, Mĩ thuật. 2 bộ môn này được thi dưới hình thức lý thuyết và thực hành. Các trường THPT có triển khai dạy học bộ môn đăng ký tham gia, mỗi bộ môn không quá 4 thí sinh.

Tại Hải Phòng, hiện có 14 trường THPT dạy học môn Âm nhạc, trong đó 2 trường có cả lớp âm nhạc và mĩ thuật. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo - một trong số ít trường THPT khu vực ngoại thành Hải Phòng đưa môn Âm nhạc vào tổ hợp môn lựa chọn giảng dạy.

Theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Tống Công Thương, dù cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, điều kiện đảm bảo hoạt động bộ môn đặc thù hạn chế…, song thực hiện chương trình mới, để cân bằng bộ môn trong môi trường giáo dục, đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu học tập, giúp học sinh có cơ hội phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, hướng tới lựa chọn nghề nghiệp tương lai nên nhà trường cố gắng thực hiện. May mắn nhà trường có 1 giáo viên Âm nhạc tận tâm với nghề, vì thế chất lượng bộ môn được đánh giá cao.

Cô Đặng Thị Mai - giáo viên Âm nhạc Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định: Thi HSG môn Âm nhạc là cơ hội để phát triển rộng bộ môn tới các trường và trở thành động lực khuyến khích học sinh phấn đấu, trau dồi tìm kiếm cơ hội phát triển năng khiếu bản thân.

Tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đội tuyển âm nhạc có 7 học sinh. Đáng nói, tất cả đều thi vượt cấp. Quá trình dạy học các em từ lớp 10, cô Mai đã phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng. Thời gian này, cô trò đang dồn sức ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi HSG sắp tới. Nhà trường sẽ tổ chức thi vòng cấp trường để lựa chọn ra 4 em tham gia kỳ thi HSG thành phố.

Trường THPT Lê Hồng Phong, quận Hồng Bàng vừa tổ chức lễ ra quân đội tuyển thi HSG bảng B. Theo thầy Hiệu trưởng Đinh Hồng Tiệp, lần đầu tiên thành phố tổ chức thi HSG môn Âm nhạc với cấp THPT theo chương trình mới nên cán bộ, giáo viên và học sinh đón nhận trong niềm vui chung. Qua cuộc thi, ngoài khẳng định bản thân, học sinh còn có cơ hội nghề nghiệp trong tương lai khi đạt kết quả cao tại kỳ thi HSG thành phố. Ví như, các em có thể được tuyển thẳng hoặc cộng điểm xét tuyển vào trường đại học mình mong muốn.

Tham gia đội tuyển, Lê Trần Mỹ Anh - học sinh lớp 11B11, Trường THPT Lê Hồng Phong và các bạn được cô giáo bộ môn ôn tập phần lý thuyết. Xen kẽ các giờ lý thuyết sẽ có bài thực hành để củng cố kiến thức. Đến giai đoạn nước rút, cô trò cùng tập trung ôn chuyên sâu và chú tâm phần đọc nhạc cụ, phần hát.

“Em khá hồi hộp và mong chờ kỳ thi. Vì năm đầu tiên thi HSG môn này nên chúng em không được tiếp cận đề tham khảo các năm trước, không học hỏi được kinh nghiệm các anh chị khóa trên nên có phần lo lắng. Tuy nhiên, đây là sân chơi bổ ích giúp chúng em thỏa đam mê và thử thách chính mình”, nữ sinh chia sẻ.

Là một trong 2 trường tổ chức dạy học môn Âm nhạc và Mĩ thuật, theo cô Cao Tố Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân, nhà trường đã chọn xong đội tuyển. Các thầy cô lãnh đội và học sinh đang miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi HSG thành phố sắp tới.

thi-hoc-sinh-gioi-mon-am-nha-mi-thuat-1-1286.jpg
Trường THPT Lê Hồng Phong ra quân đội tuyển Âm nhạc.

Nỗ lực nâng cao chất lượng bộ môn

Lần đầu tiên dự thi môn Âm nhạc cấp thành phố nên Lê Trung Hiếu - học sinh lớp 12A14, Trường THPT Trần Nguyên Hãn rất vui và háo hức. Môn Âm nhạc thời gian qua chưa được coi trọng trong giảng dạy ở nhà trường, nhưng nay được đưa vào chương trình mới, đáp ứng nhu cầu lựa chọn môn học của học sinh. Cuộc thi giúp Hiếu có cơ hội trải nhiệm và tiếp xúc với nhiều bạn cùng đam mê. Để chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày, nam sinh đều luyện giọng, kiến thức về nhạc lý.

Cô Hoàng Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân thông tin, để chuẩn bị cho kỳ thi HSG với môn Âm nhạc, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, chi tiết về thời gian, nội dung, phương pháp giảng dạy, xác định rõ mục tiêu ôn luyện cho từng buổi học.

Trường đặc biệt chú trọng nội dung chương trình chuyên sâu, thực hành và kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển. Đồng thời, giáo viên đề xuất với nhà trường những giải pháp thích hợp để nâng cao chất lượng trong công tác bồi dưỡng HSG bộ môn phụ trách. Căn cứ vào các kế hoạch, ban giám hiệu sắp xếp thời khóa biểu, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo các yêu cầu phục vụ ôn luyện lý thuyết và thực hành môn học.

“Năm học 2024 - 2025, lần đầu tiên Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức thi HSG bảng B đối với môn Âm nhạc, đây là tin vui đối với những học trò được học môn Âm nhạc tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn và cha mẹ các em. Được tham dự kỳ thi là một thử thách để các em khẳng định năng lực âm nhạc và kỹ năng thực hành, phát triển tự chủ và tự học, phát huy tiềm năng, biết vận dụng năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập, đời sống.

Thành tích mà học sinh đạt được trong kỳ thi này sẽ là sự động viên lớn, giúp các em thêm tin tưởng vào sự lựa chọn học môn Âm nhạc, cũng như có định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng bản thân”, cô Thảo thông tin và cho biết thêm: Những năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tổ chức dạy môn Âm nhạc cho học sinh có nguyện vọng, với mong muốn góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực, hài hòa Đức - Trí - Thể - Mỹ, cũng như phát huy tốt nhất tiềm năng mỗi học sinh.

Học môn Âm nhạc trong trường phổ thông, học sinh được đáp ứng sở thích cá nhân, biết ứng dụng kiến thức âm nhạc vào đời sống, từ đó có định hướng để tiếp cận với nghề nghiệp liên quan đến âm nhạc. Cùng đó, môn Âm nhạc giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau những giờ học các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội; nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật, có đời sống tinh thần phong phú, hình thành và phát triển những phẩm chất cao đẹp.

Để đáp ứng yêu cầu kỳ thi HSG môn Âm nhạc, cô Vũ Thị Thu Hà - giáo viên Âm nhạc, Trường THPT Trần Nguyên Hãn phải xác định đúng mục đích, yêu cầu và lộ trình từng bước trong công tác đào tạo bồi dưỡng. Quá trình ôn luyện, cô tập trung vào những nội dung cốt lõi, đảm bảo để học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản, từ lý thuyết đến thực hành; có thể chọn lọc những bài hát, tác phẩm âm nhạc quan trọng để ôn tập.

Ngoài ra, cô áp dụng các phần mềm học âm nhạc hoặc video hướng dẫn có sẵn trên mạng để tạo sự hấp dẫn trong việc học; giúp học sinh tự luyện tập và theo dõi sự tiến bộ của bản thân; tạo cơ hội cho học sinh trình diễn trước bạn bè và giáo viên để nâng cao kỹ năng biểu diễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ