Thêm nữ công nhân Công ty LG Display dương tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - Sáng 5/11, Sở Y tế TP Hải Phòng thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.T (SN 1992, quê tỉnh Thái Bình), công nhân Công ty LG Display, là F1 và làm việc cùng nữ bệnh nhân H.T.H.

Theo dịch tễ, từ 15/10-1/11, chị N.T.T hằng ngày đi làm bằng xe buýt rồi tối trở về nhà ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Ngày 3/11, sau khi đồng nghiệp được xác định mắc Covid-19, chị N.T.T được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Nữ bệnh nhân này đã được tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

Trường hợp thứ hai và ba là 2 bệnh nhân đều trú tại huyện An Dương là L.T.T.P (SN 1990) và L.T.N.Y (SN 1998, cùng trú xã Đồng Thái). Theo dịch tễ, ngày 2/11 cả hai cùng người thân di chuyển trên chuyến bay VJ247 từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Cát Bi. Sau đó, cả gia đình khai báo y tế tại địa phương rồi về nhà.

Ngày 4/11, Trung tâm Y tế huyện An Dương lấy mẫu xét nghiệm đơn từng người, trong đó 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 4 là anh N.V.N (SN 1992, trú huyện Tiên Lãng), đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Theo dịch tễ ngày 28/10, anh N.V.N từ TP Hồ Chí Minh về quê.

Ngày 3/11, lực lượng chức năng khám sàng lọc kết quả nghi ngờ. Mẫu bệnh phẩm của anh được chuyển lên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Phòng xét nghiệm lại khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ