Thêm một quận "lõi" của Hà Nội dừng học trực tiếp từ ngày 20/12

GD&TĐ - Quận Hai Bà Trưng đang có dịch ở cấp độ 3. Học sinh lớp 12 và các khối còn lại của quận này phải chuyển sang học trực tuyến từ ngày 20/12.

Các trường có quyền tự điều chỉnh hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy diễn biến dịch ở địa phương. Ảnh: Khôi Nguyên.
Các trường có quyền tự điều chỉnh hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy diễn biến dịch ở địa phương. Ảnh: Khôi Nguyên.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sau quận Đống Đa, học sinh lớp 12 toàn quận Hai Bà Trưng sẽ dừng học trực tiếp và chuyển sang học online từ ngày 20/12 do địa phương này có dịch ở cấp độ 3. Khi các quận này được đánh giá cấp độ dịch ở mức 1 hoặc 2, các em sẽ lại được đi học trực tiếp.

Theo quy định, các địa phương có cấp độ dịch ở mức độ 1 - 2 thì học sinh được đi học trực tiếp tại trường. Với những nơi có cấp độ dịch 3 - 4 học sinh phải tạm dừng đến trường trực tiếp và chuyển học trực tuyến.

Sau thời gian đánh giá lại, nếu vùng dịch đó chuyển về cấp độ 2 hoặc 1, học sinh lại tiếp tục đi học trực tiếp. Như vậy, các nhà trường và địa phương được phép linh hoạt việc dạy học theo từng cấp độ dịch.

Các quận/huyện của TP Hà Nội đang có cấp độ dịch 1, 2 có thể cho học sinh khối 12 đi học. Ảnh: Khôi Nguyên
Các quận/huyện của TP Hà Nội đang có cấp độ dịch 1, 2 có thể cho học sinh khối 12 đi học. Ảnh: Khôi Nguyên

Theo thông báo của UBND TP Hà Nội vào tối 18/12, trong vòng 14 ngày gần đây có 25 xã/phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Theo đánh giá cấp độ dịch, 25 xã/phường này ở cấp độ 3 (vùng cam), gồm:

Các xã Vân Nội, Việt Hùng của huyện Đông Anh; các phường: Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở của quận Đống Đa; xã Yên Viên của huyện Gia Lâm; phường Đống Mác của quận Hai Bà Trưng.

Các phường: Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông của quận Hoàn Kiếm; các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng của quận Hoàng Mai; xã Đông Xuân của huyện Quốc Oai; các phường Quảng An, Yên Phụ của quận Tây Hồ; xã Văn Bình của huyện Thường Tín.

Trước đó, ngày 3/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12 trên toàn thành phố. Theo đó, các trường nếu thuộc xã/phường đạt cấp độ 1 hoặc 2 về phòng dịch, đảm bảo các tiêu chí an toàn sẽ mở cửa từ ngày 6/12.

Sau một tuần, tỉ lệ học sinh khối 12 trở lại trường tại 30 quận, huyện tương đối cao. Nhiều cụm trường THPT có tỷ lệ học sinh đi học cao. Tuy nhiên, tại một số trường có học sinh cư trú tại các địa bàn phong toả hoặc cấp độ 3, tỷ lệ học trực tiếp khá thấp.

Trong hai ngày mở cửa, Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) chỉ có 42/681 học sinh trở lại trường, chiếm 6,1%. Đến ngày đi học thứ tư, chỉ có duy nhất 1 em đến trường học trực tiếp. Toàn quận Hai Bà Trưng hiện có 3 trường THPT công lập gồm: THPT Đoàn Kết, THPT Thăng Long, THPT Trần Nhân Tông. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.