Thêm một học sinh tử vong vì đuối nước ở Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Điện Biên lại vừa ghi nhận một học sinh đuối nước dẫn đến tử vong khi đi tắm sông.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Xác nhận thông tin trên, ông Lò Văn Chựa, Trưởng bản Him Lam 2, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 23/4 tại sông Nậm Rốm (khu vực chạy qua địa phận bản).

Nạn nhân được xác định là cháu Giàng Mạnh H. trú tại bản Him Lam 2. H. hiện đang là học sinh lớp 6A3, Trường THCS Trần Can, TP. Điện Biên Phủ.

Được biết, bố H. đã mất cách đây 3 năm, một mình mẹ nuôi 2 anh em. Kinh tế khó khăn, mẹ H. bán hàng lặt vặt tại chợ. Do vậy, ngoài giờ lên lớp, đa phần thời gian trong ngày anh em H. tự chơi với nhau.

Thời điểm xảy ra sự việc, H. cùng nhiều trẻ khác ra sông Nậm Rốm tắm. Trong quá trình này, H. không may bị xoáy vào hố nước sâu và mất tích.

“Lúc đó có một người dân đánh cá ở gần phát hiện sự việc nhưng vì hố nước sâu quá nên không ứng cứu kịp thời. Sau đó, chúng tôi đã huy động các lực lượng tại chỗ ngụp lặn, tìm kiếm. Phải 30 phút sau mới vớt được cháu lên, nhưng đáng tiếc là cháu đã tử vong”, ông Chựa cho hay.

Cũng theo ông Chựa, tại vị trí này trước đây từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì đuối nước. Mặc dù thời gian qua, chính quyền, các đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, song tình trạng trẻ tắm sông tại vực này vẫn diễn ra. “Tới đây chúng tôi sẽ cắm biển cấm và phải dùng biện pháp mạnh tay hơn”, ông Chựa nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ