Một buổi chiều, 3 học sinh ở Thanh Hóa đuối nước thương tâm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một buổi chiều, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) có 3 học sinh tiểu học bị đuối nước. Hiện tại, vẫn còn 1 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Khu vực 2 học sinh tắm biển bị đuối nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Khu vực 2 học sinh tắm biển bị đuối nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Sáng 21/4, thông tin từ phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 16h hôm qua (20/4), một nhóm trẻ em thuộc phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn tự rủ nhau đi chơi và xuống tắm tại bãi biển Hải Hòa.

Trong khi tắm, có 2 em bị đuối nước là học sinh Trường Tiểu học Nguyên Bình gồm: em Ph.V.D. (lớp 5D) và em V.M.Q. (lớp 5C).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, phối hợp cùng lực lượng biên phòng, công an huyện, dân quân tự vệ và ngư dân dùng lưới rà soát quanh vùng biển bé trai mất tích. Đồng thời, mở rộng ra xung quanh tìm kiếm các nạn nhân.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 1 nam học sinh. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục huy động người, phương tiện tìm kiếm học sinh mất tích còn lại. Tuy nhiên, trời tối, sóng lớn khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Cũng trong chiều qua, khoảng 16h, tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn có 1 học sinh trường Tiểu học Các Sơn B là em Ng.Th.Nh.U. (học sinh lớp 4B), đi chơi bị ngã xuống kênh và đuối nước ở gần nhà thuộc thôn Trường Sơn, xã Các Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, giáo viên các nhà trường, phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đã đến hiện trường, cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm học sinh, đến động viên, chia sẻ cùng những gia đình nạn nhân.

Đồng thời, phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nhà trường quán triệt việc đảm bảo an toàn cho học sinh, tuyên truyền phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước, nhất là thời điểm cuối năm học, đầu mùa hè, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ