Thêm một đội bóng bị đình chỉ ở giải U21 quốc gia

GD&TĐ - Do vi phạm quy chế của giải, U21 Gia Định đã chính thức bị loại khỏi U21 quốc gia.

U21 Gia Định bị loại ở giải U21 quốc gia vì gian lận cầu thủ.
U21 Gia Định bị loại ở giải U21 quốc gia vì gian lận cầu thủ.

Sau U21 Sông Lam Nghệ An, U21 Gia Định là cái tên tiếp theo bị loại khỏi giải U21 quốc gia do vi phạm quy định và nhận án kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, U21 Gia Định vi phạm khi đăng ký và sử dụng cầu thủ Lê Văn Trường tại U21 Quốc gia. Trước đó, Lê Văn Trường đã thi đấu U19 Hoàng Anh Gia Lai và Kon Tum ở giải hạng ba Quốc gia.

Dù vòng chung kết U21 Quốc gia, Lê Văn Trường không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trước giải đấu tuy nhiên, Lê Văn Trường đã ra sân thi đấu cho U21 Gia Định tại vòng loại ở trận thắng 3-1 trước U21 Đồng Nai ở bảng C.

Với quy phạm này, U21 Gia Định bị phạt 6.250.000 VNĐ và bị loại khỏi vòng chung kết U21 Quốc gia năm nay.

Theo lịch thi đấu, U21 Gia Định lọt vào tứ kết gặp U21 Hà Nội. Với việc U21 Gia Định bị loại, đội U21 Hà Nội không phải thi đấu trận tứ kết và được quyền vào chơi trận bán kết vào ngày 28/12.

Trước đó, ngày 22/12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã ra quyết định xử thua cả ba trận đấu đối với U21 Sông Lam Nghệ An tại vòng bảng của vòng chung kết U21 Quốc gia năm 2022 do U21 Sông Lam Nghệ An đã sử dụng cầu thủ Phan Bá Quyền thi đấu cho ba đội bóng trong một mùa giải.

Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên phối hợp tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Giải diễn ra từ ngày 17-30/12 với sự tham gia của 12 đội bóng, chia làm ba bảng đấu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.