Thầy Park đã 'phân tích' xong tuyển Malaysia, tự tin giành chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá tự tin.

HLV Park Hang Seo tự tin trước trận Malaysia.
HLV Park Hang Seo tự tin trước trận Malaysia.

Trả lời truyền thông trước trận gặp Malaysia ở lượt trận thứ 2 của AFF Cup trên sân Mỹ Đình vào 19h30 ngày 27/12, HLV Park Hang Seo nói: “HLV Kim nói muốn thắng Việt Nam, tôi nghĩ là điều đương nhiên. Là HLV, ai chẳng muốn thắng, tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc chuẩn bị. Giờ tôi và toàn đội phân tích xong Malaysia, có phương án để chơi một trận đấu tốt”, HLV Park cười khi mở đầu cuộc họp báo sáng 26/12.

“Tôi nghĩ đánh giá HLV đội khác không phải là phép lịch sự. Tôi chỉ xin giới thiệu chút về HLV Kim. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần ở Hàn Quốc. Tôi thấy triết lý của ông ấy không rõ ràng lắm. Khi còn thi đấu, ông ấy từng sang Hong Kong và sau này cũng có dẫn dắt vài đội chuyên nghiệp ở đó. Trình độ tiếng Anh của ông ấy rất giỏi", HLV Park nói về đồng hương sẽ chạm trán ngày mai (27/12).

"Khi về Hàn Quốc, ông ấy có làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong 4 năm. Công việc ở vai trò này khác với HLV lắm. Tôi nghĩ ông ấy là HLV giỏi vì ngoài chuyên môn ra thì ông ấy còn làm cả các công việc hành chính, tuyển chọn HLV, tham gia công tác đào tạo trẻ”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết thêm.

Khi được hỏi về tình hình của Quang Hải, HLV Park úp mở về khả năng ra sân của tiền vệ thuộc biên chế Pau FC: “Quang Hải tập 100% khối lượng buổi tập chiều qua (25/12).

“5 năm qua, tôi rất may mắn khi chưa từng thua ĐT Malaysia. Nhưng các tỷ lệ thắng thua chỉ có tính chất tham khảo. Tôi và các cầu thủ chỉ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai. Tôi có niềm tin và sẽ truyền niềm tin đó, cũng như đốc thúc các cầu thủ thực hiện mục tiêu đó”, HLV Park Hang Seo chốt lại.

Cách đây hai tuần, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé online trận Việt Nam gặp Malaysia cho người hâm mộ. Theo đó, vé xem có 4 mệnh giá: 600.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé. Mỗi người dân có thể mua tối đa 4 vé.

Hiện tại, vé trận đấu không quá sốt như dự kiến. Đáng chú ý, thị trường vé chợ đen phía ngoài khu vực sân Mỹ Đình vẫn khá đìu hiu. Hàng chục phe vé đứng trước sân Mỹ Đình vẫn đang “ngóng” khách dù liên tục chào mời người đi đường.

Cũng theo ghi nhận, tại thị trường vé chợ đen đang hoạt động trên mạng xã hội, nhiều người dân sẵn sàng bán lỗ để đẩy vé xem cho người khác.

Tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng sau trận thắng đậm Lào 6-0. Thầy trò HLV Park xếp sau Malaysia do đá ít hơn 1 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...