Thêm cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên Việt Nam với Nhật Bản

GD&TĐ - Hội thảo: Giới thiệu ngành Xây dựng Nhật Bản giúp học sinh, sinh viên hiểu hơn về ngành xây dựng cũng như cơ hội học tập, làm việc...

Ông Đào Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị giới thiệu về nhà trường.
Ông Đào Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị giới thiệu về nhà trường.

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị (CUWC) và Tổ chức nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản (JAC) tổ chức Hội thảo Giới thiệu ngành Xây dựng Nhật Bản vào chiều 14/11.

Hội thảo năm 2025 có đại diện của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Bộ Xây dựng cùng nhiều Hiệp hội, ngành xây dựng Nhật Bản (Hiệp hội cốt pha, Hiệp hội nội thất, Hiệp hội sơn, Hiệp hội bơm bê tông, Hiệp hội cốt thép, Tổ chức sắt). Đây cũng là lần đầu tiên các hiệp hội ở Nhật Bản đến tham gia hội thảo tại Việt Nam với số lượng đông nhất.

b7.jpg
Ông Đào Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị phát biểu tại Hội thảo.

Ông Đào Việt Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, cho biết: “Việt Nam và Nhật Bản là “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và thế giới”. Trong đó, hợp tác phát triển nguồn nhân lực luôn là nội dung trọng tâm, đặc biệt là nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng. Ngành xây dựng Nhật Bản nổi tiếng với sự phát triển hiện đại, kỹ thuật tiên tiến và chất lượng cao. Tuy nhiên, trước thách thức thiếu hụt lao động do dân số giảm, Nhật Bản đang rất cần nguồn nhân lực trẻ, có kỹ năng và tinh thần cầu tiến.

Trong khi đó, Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, chăm chỉ, dễ thích nghi và có khát vọng vươn lên. Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía, do đó, hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực càng thêm ý nghĩa chiến lược.

b2.jpg
b5.jpg
b1.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ, làm việc.

Trước đó (tháng 8/2024), Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Nhân lực Kỹ năng Xây dựng Nhật Bản (JAC) về hoạt động đào tạo nhân lực trong lĩnh vực xây dựng. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh, sinh viên nhà trường trong việc học tập, rèn luyện và làm việc tại Nhật Bản theo diện visa”.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị nhấn mạnh, với vai trò là cơ sở đào tạo, Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường bồi dưỡng chứng chỉ kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và ngoại ngữ theo chuẩn Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên trên hành trình hội nhập quốc tế.

Còn ông Kanamoto Yugo, Giám đốc điều hành Tổ chức Nhân lực Kỹ năng Xây dựng JAC bày tỏ: “Tổ chức JAC đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản để thực hiện chương trình kỹ năng ngành xây dựng. Đến nay, chúng tôi đã tổ chức các kỳ thi kiểm tra kỹ năng và các buổi hướng dẫn, giới thiệu về chương trình kỹ năng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác đó, lần này chúng tôi tổ chức buổi giới thiệu về ngành xây dựng Nhật Bản, nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về công việc trong ngành xây dựng Nhật Bản. Hội thảo hôm nay chúng tôi mang đến 3 điểm chính là lương, biện pháp an toàn và sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, năm 2021, mức lương trung bình của người nước ngoài theo diện này là khoảng 250.000 yên, tương đương khoảng 41 triệu đồng. Mức này cao hơn mức lương trung bình của người Nhật Bản, khoảng 246.000 yên.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến kỳ thi và khóa học kỹ năng ngành xây dựng tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, điều này sẽ góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam nói riêng và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung”.

b-10.jpg
b-9.jpg
b8.jpg
Đại biểu chia sẻ về cơ hội học tập và làm việc với Nhật Bản lâu dài tới học sinh, sinh viên tại hội thảo.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông TSURUOKA Hiroki - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bày tỏ vui mừng về chương trình tại Hội thảo. Theo ông, tại Nhật Bản, khoảng 22.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các công trường xây dựng. Ngoài ra, các kỳ thi đánh giá kỹ năng tại Việt Nam cũng đang được tiến hành thuận lợi và nhiều người đang tham gia dự thi.

“Các doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản cũng đang tích cực tuyển dụng kỹ sư có kiến thức chuyên môn để quản lý thi công và thiết kế công trình. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cũng đang nỗ lực cung cấp các công cụ kết nối giữa các doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục chào đón nhiều kỹ sư từ Việt Nam trong tương lai”, ông TSURUOKA Hiroki cho biết.

b-11.jpg
Đại biểu dự, chia sẻ tại Hội thảo và chụp ảnh lưu niệm.

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị - Đào Việt Hà đánh giá, tọa đàm là dịp để các em học sinh, sinh viên tìm hiểu sâu hơn về ngành xây dựng Nhật Bản, nắm rõ quyền lợi, chế độ cũng như lộ trình phát triển sự nghiệp lâu dài. Tọa đàm là cầu nối quan trọng để nhà trường, JAC, các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi, định hướng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ