Thêm cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao qua thư viện số miễn phí

GD&TĐ - Việc sử dụng, phát triển thư viện số trong nhà trường sẽ giúp đa dạng hóa nguồn tài liệu đọc cũng như thêm cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.

Các học viên chăm chú tập làm quen với việc sử dụng website thư viện số.
Các học viên chăm chú tập làm quen với việc sử dụng website thư viện số.

Ngày 11/4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức tập huấn “Sử dụng, phát triển nội dung của Thư viện số miễn phí cho học sinh Việt Nam”.

Chương trình thu hút sự tham gia của 100 giáo viên mầm non và tiểu học đến từ 9 huyện trên địa bàn tỉnh.

thu-vien-so-2-5982.jpg
Ông Đỗ Đức Lân, Phó trưởng ban điều hành các hoạt động UNICEF của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn.

Ông Đỗ Đức Lân, Phó trưởng ban điều hành các hoạt động UNICEF của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho hay: Chương trình tập huấn là một phần trong chuỗi hoạt động thuộc Dự án Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam giai đoạn 2021–2025, sáng kiến hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Thư viện số Toàn cầu (GDL), với sự tài trợ của Chính phủ Na Uy.

Sáng kiến Thư viện số Toàn cầu được phát triển nhằm cung cấp tài liệu học tập chất lượng cao, miễn phí cho mọi trẻ em trên thế giới, đặc biệt là những nhóm trẻ thiệt thòi và khó tiếp cận nguồn học liệu.

Dự án hiện cung cấp hơn 3.000 đầu sách điện tử đa dạng về ngôn ngữ và định dạng trên nền tảng Đọc vui – Vui học, trong đó có các ngôn ngữ dân tộc thiểu số như Ba Na, Chăm, Ê Đê, Mông… và cả ngôn ngữ ký hiệu, đảm bảo tất cả trẻ em đều có cơ hội tiếp cận kiến thức một cách bình đẳng. Bộ sách đã vinh dự nhận Giải Khuyến khích tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023.

thu-vien-so-1.jpg
Ông Đỗ Đức Lân trao tặng bộ sách “Những đứa trẻ hạnh phúc” tới Sở GD&ĐT Điện Biên.

Một điểm nhấn đặc biệt từ dự án là bộ sách tranh “Những đứa trẻ hạnh phúc”, gồm 10 câu chuyện sinh động, truyền cảm hứng về hành trình trưởng thành và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của các em nhỏ đến từ nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Bà Trần Thị Tố Uyên, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học (Sở GD&ĐT Điện Biên) gửi lời cảm ơn tới Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNICEF vì đã lựa chọn tỉnh Điện Biên là địa phương tổ chức lớp tập huấn “Thư viện số trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học”.

thu-vien-so-1-9811.jpg
Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học Trần Thị Tố Uyên phát biểu tại buổi tập huấn.

Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả hoạt động thư viện, đặc biệt là thư viện số; đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho thư viện trường học...

Thông qua buổi tập huấn, dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thầy cô không chỉ được làm quen và thực hành khai thác hiệu quả Thư viện số Toàn cầu (Global Digital Library – GDL), mà còn được hướng dẫn các phương pháp sư phạm lồng ghép, tích hợp việc sử dụng nguồn học liệu số trong kế hoạch bài dạy.

thu-vien-so-8.jpg
Chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn học viên sử dụng thư viện số.

Đồng thời, các thầy cô cũng cùng nhau chia sẻ nhiều ý tưởng tổ chức hoạt động đọc sách hấp dẫn, gắn với trải nghiệm thực tế và bối cảnh văn hóa của trẻ em vùng cao.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 600 giáo viên cốt cán cấp mầm non và tiểu học tại các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.