Thêm 32 nhà vệ sinh cho trường vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thêm 32 nhà vệ sinh được xây dựng tại trường vùng khó, góp phần hiện thực hóa 1.000 nhà vệ sinh trường học trong Chương trình Điều ước cho em.

Khởi công xây dựng nhà vệ sinh tại Trường PTDTBT THCS Hùng Đức (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang).
Khởi công xây dựng nhà vệ sinh tại Trường PTDTBT THCS Hùng Đức (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang).

Trường mong mỏi nhà vệ sinh mới

Trường PTDTBT THCS Hùng Đức (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) hiện có 782 học sinh, trong đó có 394 học sinh bán trú. Quy mô học sinh như vậy nhưng cả trường hiện chỉ có 1 khu vệ sinh đã xuống cấp. Nhà vệ sinh luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt là mỗi giờ ra chơi, cô hiệu trưởng Khổng Thị Thái cho biết, nhà trường phải hướng dẫn học sinh đi vệ sinh nhờ ở khu bán trú. “Mong mỏi tha thiết của chúng tôi là có thêm được một công trình vệ sinh cho học sinh và thầy cô giáo.” - cô Khổng Thị Thái bày tỏ.

Cơ sở chính của Trường Tiểu học Thành Long (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có gần 350 học sinh nhưng chỉ có một nhà vệ sinh với thiết kế nhiều bất tiện và đã xuống cấp do được xây dựng từ lâu. Ngoài điểm trường chính, trường còn có ba điểm lẻ. Tất cả các điểm trường lẻ này thậm chí còn chưa có nhà vệ sinh.

Cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, học sinh tiểu học chỉ có một tiết ra chơi giữa giờ nên các em đều có nhu cầu đi vệ sinh vào khoảng thời gian này. Trong khi đó nhà vệ sinh cũ xây dựng trên nền khá cao, vừa nhỏ vừa chật hẹp, lại chỉ có một lối lên xuống chung nên không đáp ứng được nhu cầu của học sinh.

Nhà vệ sinh của các giáo viên được xây tạm bợ ngay bên cạnh, lợp tấm fibro ximăng. Các thầy cô phải trồng một bụi mây phía trước để che chắn, tạo sự kín đáo hơn. Vào mùa mưa gió, tấm lợp thường xuyên bị thổi bay.

Trước đây, cũng đã có một số đoàn đến khảo sát để tài trợ nhưng sau đó không thấy triển khai. Có đoàn đề nghị tài trợ 70% nhưng trường cũng không có khả năng lo 30% còn lại vì không thể xã hội hóa

“Chúng tôi cũng như học sinh, phụ huynh chỉ mong có nhà vệ sinh mới để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các em, còn việc đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh, thầy cô sẽ làm hết. Trường cũng có hai giếng khoan nên không lo về việc thiếu nước như ở nhiều nơi khác.” - cô Nguyễn Thị Thu Trang bày tỏ.

Trong tình cảnh tương tự, điểm trường Phúc Long 3 của Trường Mầm non Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang) có hai phòng học nhưng chỉ có một phòng học có nhà vệ sinh khép kín, phòng còn lại học sinh phải đi vệ sinh bên ngoài.

Cô Hà Thị Ích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Long cho biết: Những ngày mưa gió hay mùa đông vùng cao rét buốt, thương các con chỉ mới vài ba tuổi, các cô lại mang bô vào lớp để học sinh đi vệ sinh ngay trong phòng học rồi đi đổ cho các con. Điều này vừa bất tiện, không đảm bảo vệ sinh, lại ảnh hưởng đến việc dạy và chăm sóc trẻ. Do đó, nhà trường tha thiết mong mỏi có đơn vị tài trợ giúp xây nhà vệ sinh khép kín cho trẻ.

Lễ động thổ khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh trường học.
Lễ động thổ khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh trường học.

Khởi công 32 "nhà vệ sinh cho em"

Ngày 17/12, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp với Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng tỉnh đoàn Tuyên Quang, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công 32 “nhà vệ sinh cho em” tại Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu. Trong đó có 10 nhà vệ sinh ở Tuyên Quang, 20 nhà vệ sinh ở Lào Cai, 2 nhà vệ sinh ở Lai Châu. Lễ khởi công chính được diễn ra tại Trường Phổ thông DTBT THCS Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

“Rất xúc động khi mong mỏi của thầy trò nhà trường đã thành sự thật. Chúng tôi cam kết sẽ tuyên truyền, hướng dẫn học sinh để các em có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng lâu dài.” - cô Khổng Thị Thái chia sẻ tại lễ khởi công.

Hào hứng trước thông tin chuẩn bị có nhà vệ sinh mới, em Hoàng Anh Thư, lớp 7A2, Trường Phổ thông DTBT THCS Hùng Đức cho biết: Với chúng em, việc này có ý nghĩa rất lớn. Thật vui khi chỉ một thời gian nữa, chúng em sẽ không còn chịu cảnh mất vệ sinh vì quá tải nhà vệ sinh mỗi giờ ra chơi.

Với cô Nguyễn Thị Thu Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long thì đây là một “giấc mơ có thật”. “Sau nhiều lần các đơn vị khảo sát đến nhưng không mang lại nhà vệ sinh thật cho học sinh thì lễ khởi công hôm nay thực sự là niềm vui rất lớn với cô, trò nhà trường khi chắc chắn sẽ sớm có nhà vệ sinh mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt cho biết rất vui mừng khi tiếp tục chung tay cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn trong các hoạt động của chương trình thiện nguyện Điều ước cho em và Chương trình Sức khỏe học đường của Chính phủ.

“Chúng tôi hiểu rằng, bên cạnh sự chăm lo của các thầy, cô giáo, thì cơ sở vật chất cũng đóng vai trò rất quan trọng. Mong rằng công trình ngày hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ các em chăm sóc bản thân tốt hơn và yên tâm học tập. Mong các em cũng sẽ gìn giữ công trình ý nghĩa này để công trình tiếp tục phục vụ cho các thế hệ tiếp theo”.

Bà Trần Thị Như Trang chia sẻ và mong muốn các công trình nhà vệ sinh cho em sẽ lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo các nguồn lực xã hội khác đầu tư đúng hướng cho trẻ em để có một môi trường học tập “trường học thân thiện, học sinh khỏe mạnh”.

Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng và 1.200 ly sữa tươi sạch TH true MILK HILO cho Trường PTDTBT THCS Hùng Đức.

Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng và 1.200 ly sữa tươi sạch TH true MILK HILO cho Trường PTDTBT THCS Hùng Đức.

Lễ khởi công 32 “nhà vệ sinh cho em” là hoạt động tiếp theo của Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học trong khuôn khổ Chương trình Điều ước cho em - kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động này được tổ chức vào dịp rất ý nghĩa - hưởng ứng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Ngày Thanh niên hành động. Cùng chung ý nghĩa này, ngay sau lễ khởi công, các tình nguyện viên - thanh niên của Tập đoàn TH, Quỹ Vì tầm vóc Việt và Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương đã trực tiếp tham gia đào móng, trộn vữa, bê đất… để khởi công công trình.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động ngày 17.12, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng và 1.200 ly sữa tươi sạch TH true MILK HILO cho trường Hùng Đức.

Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học được tài trợ bởi Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt. Dự án có tổng trị giá 60 tỷ đồng, triển khai từ tháng 4.2021 với mục tiêu hỗ trợ sửa chữa, xây mới các nhà vệ sinh tiêu chuẩn ở các trường học thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, 3 đơn vị cũng triển khai gói tài trợ vận hành Dự án với sự tham gia của các bên có liên quan.

Để thực hiện hiệu quả dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học, Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam được Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bên giao làm đơn vị thường trực, điều phối và tiếp nhận nguồn lực và triển khai Chương trình "Điều ước cho em", trong đó có chương trình Nhà vệ sinh cho em.

Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á - đơn vị tài trợ Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh ủy quyền cho Quỹ Vì tầm vóc Việt điều phối việc giải ngân kinh phí triển khai dự án này thông qua Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bên cạnh đó tổ chức đoàn thanh niên địa phương cũng sẽ đồng hành để cùng đóng góp ngày công xây dựng cho các dự án.

Dự án đã triển khai trao tặng gần 90 nhà vệ sinh cho em ở 4 tỉnh thành, với công trình đầu tiên được xây dựng ở trường Tiểu học xã Bản Mù (Trạm Tấu, Yên Bái).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...