Thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án 'chuyến bay giải cứu'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ án 'chuyến bay giải cứu'.

Thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu.
Thêm 2 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu.

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị can Trần Việt Thái (SN 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) bị khởi tố, bắt tạm giam. Bị can Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.