Việt Nam sẵn sàng hạ Lebanon giành vé dự FIFA Futsal World Cup

GD&TĐ - Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần thứ 2 dự FIFA Futsal World Cup nếu vượt qua đối thủ Lebanon ở hai trận play-off trên đất UAE.

17 cầu thủ futsal Việt Nam đã lên đường sang UAE kiếm suất dự Word Cup 2021.
17 cầu thủ futsal Việt Nam đã lên đường sang UAE kiếm suất dự Word Cup 2021.

Nguyên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không thể tổ chức giải vô địch châu lục để chọn ra 5 đội dẫn đầu dự FIFA Futsal World Cup 2021.

Vì thế, căn cứ theo thứ hạng, AFC trao 3 suất cho các đội tuyển futsal Iran, Nhật Bản và Uzbekitsan.

2 suất còn lại sẽ được xác định bằng hai trận play-off giữa tuyển Việt Nam với Lebanon và Thái Lan gặp Iraq.

Tuyển futsal Việt Nam sẽ đấu với Lebanon vào lúc 22 giờ các ngày 23/5 và 25/5 trên sân trung lập tại UAE, nhưng theo thể thức sân nhà- sân khách.

Nếu sau 2 trận vẫn bằng nhau về các chỉ số phụ, sẽ phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ. Sau hai hiệp phụ, nếu hai đội vẫn bằng hiệu số thì đá luân lưu.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện do HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt, đã lên đường sang UAE với 17 cầu thủ và sẽ rút danh sách xuống còn 14 trước ngày theo đấu.

“Lebanon là đối thủ mạnh. Để hạn chế được sức mạnh của họ chúng ta phải phát huy được lợi thế nhanh nhẹn, sự nhuần nhuyễn trong cả phòng ngự lẫn tấn công”, HLV Phạm Minh Giang nhận xét và tin tưởng các cầu thủ Việt Nam sẽ vượt qua đối thủ để lần thứ 2 dự World Cup.

Lần đầu tiên đội tuyển futsal Việt Nam tham dự giải đấu Thế giới là vào năm 2016.

Lebanon từng 7 lần lọt vào tứ kết giải vô địch futsal châu Á, nhưng chưa một lần dự World Cup.

Vì thế, đại diện đến từ khu vực Tây Á quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam để lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất Futsal.

“Do các giải futsal đều không thi đấu nên chúng tôi không biết được nhiều thông tin về tuyển Việt Nam. Nhưng tôi tin tưởng các cầu thủ Lebanon sẽ làm nên lịch sử”, HLV Ramiro Diaz nhấn mạnh.

Được biết, đội tuyển Lebanon đã hội quân từ ngày 6/5 nhưng đến ngày mai họ mới lên đường sang UAE.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.