Video: Bàn thắng “điên rồ” tại Euro 2020 khiến mạng xã hội “dậy sóng”

GD&TĐ - Mạng xã hội “dậy sóng” bởi bàn thắng “điên rồ” được tiền đạo Patrik Schick thực hiện ở cự ly hơn 45m trong trận CH Czech hạ Scotland 2-0 tại bảng D Euro 2020 tối 14/6.

Bàn thắng "điên rồ" của Patrik Schick trong trận CH Czech hạ Scotland 2-0. (Ảnh SunSport).
Bàn thắng "điên rồ" của Patrik Schick trong trận CH Czech hạ Scotland 2-0. (Ảnh SunSport).

Phút 52, quan sát thấy thủ môn Marshall lên cao trong một pha phản công, tiền đạo Schick liền tung cú sút một chạm chân trái từ cự ly hơn 45m

Schick thực hiện cú đá từ cự ly hơn 45m.

Schick thực hiện cú đá từ cự ly hơn 45m.

Bóng xoáy vào góc cao khung thành, khiến nỗ lực chạy về cản phá của thủ môn bên phía Scotland càng tô điểm thêm sự mãn nhãn cho siêu phẩm của tiền đạo 25 tuổi của CH Czech.

Video: Bàn thắng “điên rồ” tại Euro 2020 khiến mạng xã hội “dậy sóng”  ảnh 2
Nỗ lực chạy về cản phá của thủ môn Marshall chỉ càng tô điểm thêm vẻ mãn nhãn cho bàn thắng của Schick.

Nỗ lực chạy về cản phá của thủ môn Marshall chỉ càng tô điểm thêm vẻ mãn nhãn cho bàn thắng của Schick.

Mạng xã hội đã bùng nổ khi chứng kiến pha lập công thuộc dạng “xưa nay hiếm”. Nhiều cổ động viên và thậm chí cả truyền thông châu Âu đã gọi đây là “bàn thắng điên rồ”.

“Chắc chắn đây là bàn thắng được thực hiện từ cự ly xa nhất ở Giải vô địch các quốc gia châu Âu kể từ năm 1980”, một cổ động viên lớn tuổi bình luận. Cựu danh thủ người Anh Gary Lineker tiếp lời: “Bàn thắng đó là của Schick”. 

“Holy Schick!!! Tuyển Czech vừa hạ gục Scotland bằng bàn thắng kỳ diệu từ khoảng cách hơn 45m. Thật không thể tin được”, nhà báo Anh Piers Morgan bình luận.

“Xứng đáng được trao bàn thắng đẹp nhất lịch sử Euro từ xưa đến nay”, một cổ động viên khác quả quyết.

Trong khi người khác mở rộng phạm vi so sánh: “Một bàn thắng vĩ đại nhất từng được ghi trong làng túc cầu thế giới”.

“Một siêu phẩm bóng đá. Một bàn thắng ‘điên rồ’ được thực hiện bởi Schick”, người khác tiếp lời.

"Bàn thắng khó tin mọi người ạ", một bình luật khác cảm thán.

Trả lời truyền thông về bàn thắng “để đời”, tiền đạo đang thuộc biên chế Bayer Leverkusen nói: “Tôi đã quan sát thủ môn Marshall trong hiệp một và nhận thấy anh ấy hay dâng cao. Tôi tự nhủ nếu có cơ hội sẽ sút bóng từ xa. Quan sát thấy thủ môn Marshall lên cao tôi sút ngay không do dự và đã thành công. Đó là một bàn thắng đẹp”.

CH Czech vượt tuyển Anh dẫn đầu bảng D.

CH Czech vượt tuyển Anh dẫn đầu bảng D.

Trước đó, chính tiền đạo Patrik Schick đã đưa CH Czech vươn lên dẫn trước ở phút 42. Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Patrik Schick và các đồng đội vươn lên dẫn đầu bảng D do hơn tuyển Anh về hiệu số bàn thắng bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ