Tuyển thủ Huỳnh Như giao lưu và truyền cảm hứng cho sinh viên

GD&TĐ - Sáng 27/5, tuyển thủ Huỳnh Như, Đội trưởng Đội bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có buổi giao lưu, chia sẻ với sinh viên Trường ĐH Trà Vinh.

Tuyển thủ Huỳnh Như giao lưu cùng sinh viên Trường ĐH Trà Vinh.
Tuyển thủ Huỳnh Như giao lưu cùng sinh viên Trường ĐH Trà Vinh.

Đến dự và chúc mừng tuyển thủ Huỳnh Như có PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng gia đình tuyển thủ, lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và đại diện các đơn vị thuộc trường.

Đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia buổi giao lưu.
Đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia buổi giao lưu.

Phát biểu chúc mừng tuyển thủ, bà Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường hoan nghênh những thành tích mà tuyển thủ Huỳnh Như và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Hiệu trưởng mong rằng, hình tượng tuyển thủ Huỳnh Như thể hiện sự nhiệt huyết, ý chí vượt qua khó khăn thử thách vươn đến thành công để thế hệ sinh viên Trường Đại học Trà Vinh noi theo.

Tuyển thủ Huỳnh Như xuất hiện với sự chào đón và cổ vũ nồng nhiệt của hơn 1.000 sinh viên nhà trường. Huỳnh Như cùng các bạn trẻ ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm. Nữ tuyển thủ ký tặng cho người hâm mộ, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị áo thun để xin chữ ký của “Cô gái Kim cương”.

Tại buổi giao lưu tuyển thủ Huỳnh Như chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến sự khó khăn mà chị và các đồng đội đã cố gắng vượt qua để mang vinh quang về cho đất nước. Những hình ảnh tái hiện lại nhiều khoảnh khắc của bóng đá nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 31 làm người hâm mộ yêu quý và trân trọng những gì mà toàn đội đã đóng góp cho nền bóng đá nước nhà.

Truyền cảm hứng cho sinh viên, Huỳnh Như cho rằng: “Khi bạn theo đuổi đam mê, bạn sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Sống với đam mê cho dù có vất vả, bạn vẫn không thấy mệt mà hạnh phúc vì được cống hiến cho cuộc đời. Đó mới chính là thành công thật sự”.

Ngoài ra nhiều sinh viên đã đặt câu hỏi trực tiếp để giao lưu với tuyển thủ, những bài thơ, chương trình văn nghệ đặc sắc, sôi động chính là món quà mà toàn thể người hâm mộ dành tặng tuyển thủ.

Trao giải cho các đội bóng của giải bóng đá học sinh, sinh viên mở rộng tranh cúp TVU năm 2022
Trao giải cho các đội bóng của giải bóng đá học sinh, sinh viên mở rộng tranh cúp TVU năm 2022

Em Lê Hoàng Phúc, sinh viên lớp ĐH Thương mại điện tử khóa 2021 bày tỏ: “Đối với em, chị Huỳnh Như là động lực để chúng em học hỏi về tính kiên cường trong cuộc sống. Giúp chúng em hoàn thiện bản thân, phấn đấu vì mục tiêu trong tương lai.”

Dịp này, Trường ĐH Trà Vinh bế mạc và trao giải cho các đội bóng của giải bóng đá học sinh, sinh viên mở rộng tranh cúp TVU năm 2022.

Nữ cầu thủ bóng đá Huỳnh Như sinh năm 1991, tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Năm 2005 Huỳnh Như vào tập luyện tại đội năng khiếu bóng đá nữ Trường Năng khiếu Thể dục thể thao, trực thuộc Sở Thể dục Thể thao Trà Vinh. Đến cuối năm 2007 lớp năng khiếu bóng đá nữ ngưng hoạt động, Huỳnh Như được giới thiệu đến TP Hồ Chí Minh thử việc và gắn bó với thể thao TPHCM đến nay.

Trải qua quá trình phấn đấu, Huỳnh Như đã khẳng định được vị trí của mình tại đội tuyển bóng đá nữ TPHCM và đội tuyển quốc gia cùng nhiều danh hiệu rất ấn tượng: Cùng đội tuyển bóng đá nữ TPHCM đoạt 7 chức vô địch quốc gia từ năm 2010 - 2021. Cùng đội tuyển quốc gia vô địch Đông Nam Á năm 2019; Huy chương Bạc Sea Games 27; Huy chương Vàng các kỳ Sea Games 29 và 30… Mới đây, Huỳnh Như và các đồng đội đã xuất sắc giành tấm vé lịch sử góp mặt tại vòng chung kết World Cup dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023 tại 2 quốc gia Úc và New Zealand.

Về danh hiệu cá nhân, Huỳnh Như đã đạt các danh hiệu: “Vua phá lưới” tại giải vô địch quốc gia vào các năm 2013, 2016 và 2017. Cầu thủ xuất sắc giải vô địch quốc gia năm 2018 và 2019. 2 danh hiệu “Quả bóng Đồng”, 1 danh hiệu “Quả bóng Bạc” và 4 danh hiệu “Quả bóng Vàng” từ năm 2015 - 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ