Trung vệ Leicester City gãy chân kinh hoàng sau pha trả đũa của đối thủ

GD&TĐ - Ở trận giao hữu với Villarreal đêm qua, trung vệ Wesley Fofana của Leicester City đã bị chấn thương kinh hoàng sau pha vào bóng phi thể thao của tiền đạo Nino.

Wesley Fofana gặp chấn thương kinh hoàng trong trận giao hữu
Wesley Fofana gặp chấn thương kinh hoàng trong trận giao hữu

Cụ thể, Wesley Fofana và tiền đạo Nino của Villarreal đã có va chạm nhỏ ở đầu hiệp 2, khi cả hai đều cố gắng có được bóng trong tình huống hai bên đối đầu nhau.

Ít phút sau đó, dường như Nino đã có tình huống trả đũa đối thủ khi lao thẳng hai chân vào Wesley Fofana khiến trung vệ này gãy xương mác và rơi vào trạng thái bất tỉnh vì đau đớn.

Nhân viên y tế trên sân vận động King Power phải hỗ trợ bình thở oxy cho trung vệ 21 tuổi Wesley Fofana và chuyển trung vệ của Leicester City tới bệnh viện ngay sau đó trong sự lo lắng của BHL đội bóng và các cổ động viên hai bên.

Ở trận đấu này, Leicester thắng chung cuộc 3-2. Wesley Fofana chấn thương chỉ 10 ngày trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh.

Sau trận đấu, tiền đạo của Villarreal đã phải nhận rất nhiều chỉ trích.

"Các cầu thủ không bao giờ xứng đáng phải nhận một chấn thương nặng đến vậy trong một trận giao hữu. Nino hoàn toàn xứng đáng với một án phạt nặng từ FIFA. Pha vào bóng triệt hạ của cậu ta đang đe dọa sự nghiệp của Fofana", nhà báo Zach Lowy bức xúc.

Dự đoán Fofana sẽ mất gần 1 năm để hồi phục. Hiện tại, trung vệ trẻ đã tỉnh lại, anh lập tức trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội: "Xin chào các bạn, cảm ơn rất nhiều vì tất cả các tin nhắn của bạn. Hôm nay là một ngày tồi tệ nhưng tôi đang ở trong một đội bóng tuyệt vời với đội ngũ y tế tuyệt vời.

Tôi sẽ cung cấp cho bạn tin tức ngay sau khi tôi có chẩn đoán cuối cùng nhưng tôi đã biết rằng tôi bị gãy xương mác. Tôi sẽ sớm trở lại và mạnh mẽ hơn: đừng lo lắng".

Wesley Fofana sinh ngày 17/12/2000 tại Marseille trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. Anh là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em gốc Bờ Biển Ngà. Fofana có một chị gái lớn, hai anh trai và hai cô em gái.

Vì nhà đông con, nên anh được ông nội nuôi từ nhỏ tại khu phố nghèo Pinchinades (Vitrolles, tỉnh Bouches-du-Rhône). Xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, Fofana đã ý thức được rằng phải thành công để giúp đỡ gia đình.

Wesley Fofana có niềm đam mê với trái bóng tròn từ nhỏ, lên 6 tuổi anh đã gia nhập đội bóng nghiệp dư cạnh nhà Repos Vitrolles. Tại các đội bóng làng như ES Bassin Minier, Pennes-Mirabeau và đặc biệt SC Air Bel, Fofana đều chơi ở vị trí tiền đạo.

Trung vệ của Leicester đặc biệt trân trọng thời gian được khoác áo Air Bel giai đoạn 2011-2015 trước khi gia nhập lò đào tạo chuyên nghiệp St.Etienne.

Sau khi gia nhập St.Etienne năm 2015, các HLV tại đây lại nhìn ra tố chất đặc biệt của một hậu vệ cừ khôi và đã thử nghiệm Fofana ở vị trí này.

17 tuổi, Fofana được ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên và khoác áo đội B. Một năm sau, anh khởi đầu sự nghiệp tại Ligue 1 trong trận đấu với Nice ngày 18/5/2019. Đó là trận đấu mà St.Etienne đã thắng 3-0, còn Fofana được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đến 4/12/2019, Fofana ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Thật trùng hợp khi đối thủ lần này cũng là Nice và Quỷ xanh thắng chung cuộc 4-1. St.Etienne đã thuyết phục anh gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2024 , tuy nhiên tới ngày 2/10/2020, Fofana chính thức gia nhập Leicester.

Cầu thủ sinh năm 2000 hội đủ tố chất của một trung vệ hàng đầu với sự điềm tĩnh và tâm lý vững vàng hiếm có của một cầu thủ mới 19 tuổi. Fofana may mắn có được sự hỗ trợ tuyệt vời của Kolo Toure (cùng gốc Bờ Biển Ngà) trong vai trợ lý HLV của Leicester.

Cựu hậu vệ Arsenal truyền đạt kinh nghiệm và giúp Fofana thích nghi với cuộc sống mới giúp anh ngày càng chững trạc trên sân cỏ và phát huy được tối đa khả năng của mình. Đó cũng là lí do vì sao Fofana có biệt danh “hòn đá tảng”, kể từ khi chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.