Sông Lam Nghệ An lần thứ 4 liên tiếp vô địch U11 toàn quốc

GD&TĐ - Sông Lam Nghệ An lần thứ 4 liên tiếp giành ngôi vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc (U11) sau khi đánh bại chủ nhà U11 Phú Yên với tỷ số 3-0, chiều 30/10.

U11 Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng 6 lần đăng quang giải Nhi đồng toàn quốc.
U11 Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng 6 lần đăng quang giải Nhi đồng toàn quốc.

Cuộc đối đầu trong trận chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc giữa U11 Phú Yên và U11 Sông Lam Nghệ An rất được chờ đợi bởi một bên là đương kim vô địch còn bên kia tư cách chủ nhà.

Các măng non của cả chủ lẫn khách đều hồn nhiên vô tư thi triển kỹ năng chơi bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Nhưng phía Sông Lam Nghệ An vốn nổi tiếng là cái nôi đào tạo trẻ đã đứng vững trước các đợt tấn công liên tiếp của U11 Phú Yên trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Bản lĩnh của đội đã từng 3 lần liên tiếp vô địch U11 toàn quốc còn được tưởng thưởng bằng bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 khi Phan Anh Lực dứt điểm khẽ chạm vào chân một cầu thủ Phú Yên đổi hướng bóng bay vào lưới.

Những phút tiếp theo của trận chung kết, U11 SLNA ghi thêm được 2 bàn thắng nữa nhờ pha lập công của Đậu Quang Hưng và bàn phản lưới nhà thủ môn Lê Chăm Chứng.

Đánh bại chủ nhà U11 Phú Yên 3-0, các tài năng trẻ xứ Nghệ lập kỳ tích khi có 4 năm liên tiếp lên ngôi vô địch, đồng thời vượt qua Hải Dương để lập kỷ lục 6 lần đăng quang giải Nhi đồng toàn quốc.

Trước đó, Sông Lam Nghệ An đã vô địch giải đấu này vào các năm 2001, 2002, 2017, 2018, 2019.

Các giải thưởng của giải Nhi đồng toàn quốc 2020:

Đội vô địch: Sông Lam Nghệ An.

Đội giải Nhì: Phú Yên.

Đội giải Ba: Gia Bảo Hải Dương và Hưng Yên.

Đội phong cách: Phú Yên và Hưng Yên.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Lê Hữu Trí (10) – Gia Bảo Hải Dương.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Bùi Ngô Bảo Nam (5) – Sông Lam Nghệ An.

Thủ môn xuất sắc nhất: Lê Chăm Chứng (1) – Phú Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.